Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đa khoa Trung Tâm nghi sử dụng máy nội soi không phép: Bảo hiểm xã hội Thái Nguyên vào cuộc

Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên cho biết, sẽ chỉ đạo kiểm tra việc máy nội soi nghi nhập lậu xuất hiện tại Bệnh viện Đa khoa Trung Tâm.

Không được phép dùng máy móc không phê duyệt để thay thế

Thông tin 1 chiếc máy nội soi tiêu hóa nghi vấn nhập lậu, không phép xuất hiện ở Bệnh viện Đa khoa Trung Tâm – Thái Nguyên (địa chỉ tại số 517-519-521, đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) được Sức Khỏe Cộng Đồng phản ánh, đang nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân.

Bệnh viện Đa khoa Trung Tâm – Thái Nguyên

Như thông tin đã đề cập, thời gian qua, qua ghi nhận PV Sức Khỏe Cộng Đồng phát hiện tại phòng nội soi tiêu hóa của Bệnh viện Đa khoa Trung Tâm có 1 chiếc máy nội soi tiêu hóa thuộc dòng máy nội địa ở nước ngoài đã dừng sản xuất từ rất lâu.

Dòng máy nội soi mà PV ghi nhận được ở Bệnh viện Đa khoa Trung Tâm cũng được Vụ Trang thiết bị và Công trình Bộ Y tế khẳng định là không cấp phép cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào nhập vào Việt Nam.

Các chuyên gia thiết bị y tế khẳng định đây là dòng máy bãi, máy thải ở nước ngoài. Thế nhưng kỳ lạ thay không hiểu tại sao và bằng cách nào, chiếc máy nội soi này lại ngang nhiên có mặt ở Bệnh viện Đa khoa Trung Tâm Thái Nguyên?

Đáng chú ý, sau khi PV liên hệ làm việc, đến ngày 2/12, khi PV trở lại bệnh viện này thì chiếc máy nội soi nghi vấn nhập lậu kia đã không cánh mà bay, thay thế vào đó là 1 chiếc máy nội soi của hãng khác, có đầy đủ giấy tờ.

Hiện trường được bệnh viện thay đổi chớp nhoáng khi mời PV đến làm việc. (Ảnh cắt từ Clip)

Trả lời PV, bà Phan Thị Huyền – Đại diện Bệnh viện Đa khoa Trung Tâm cho hay: Từ trước đến nay, Bệnh viện Đa khoa Trung Tâm chỉ có 1 chiếc máy nội soi (là chiếc máy đầy đủ giấy tờ).

Chiếc máy mà PV ghi nhận được là do phía Bệnh viện hôm đó đi mượn về để dùng nội soi cho bệnh nhân vì chiếc máy này (máy có đầy đủ giấy tờ) hôm đó bị hỏng phải đi sửa chữa.

Tuy nhiên, việc sửa chữa hay đi mượn máy nội soi bà Huyền đều không cung cấp được giấy tờ cụ thể, ngày tháng năm nào.

Tiếp tục làm rõ về sự việc trên, chiều 10/12, PV Sức Khỏe Cộng Đồng đã liên hệ  làm việc với Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thái Nguyên.

Tại buổi trao đổi, ông Ngô Chí Dũng - Giám đốc BHXH tỉnh Thái Nguyên cho biết, sẽ giao cán bộ chuyên môn kiểm tra vấn đề trang thiết bị của Bệnh viện Đa khoa Trung Tâm để làm rõ và xử lý.

Lãnh đạo BHXH tỉnh Thái Nguyên cũng khẳng định, một bệnh viện hay phòng khám để được thăm khám bảo hiểm y tế thì cơ sở vật chất, máy móc, con người phải đầy đủ. Trong đó, trang thiết bị máy móc y tế phải đầy đủ các giấy tờ. Đồng thời, khẳng định không thể có chuyện mượn máy hay thay thế máy để đưa vào thăm khám.

“Những người dân mua bảo hiểm y tế họ sẽ đăng ký thăm khám ở các cơ sở đó (bệnh viện hoặc phòng khám) và đương nhiên máy móc phải đầy đủ giấy tờ hợp lệ. Không thể có chuyện phê duyệt hồ sơ một máy mà đưa vào thăm khám một máy khác như thế là vi phạm. Chúng tôi sẽ kiểm tra ngay và sẽ đề xuất hướng xử lý…”, lãnh đạo BHXH tỉnh Thái Nguyên khẳng định.

Chủ tịch bệnh viện nói "máy nghi nhập lậu" là chỉ đặt để test – người xưng nhà báo xuất hiện “thị uy" với phóng viên

Chiều 10/12, trao đổi với PV Sức Khỏe Cộng Đồng, ông Hoàng Văn Trung - Chủ tịch HĐQT Bệnh viện không cung cấp được thời điểm cụ thể về chiếc máy nội soi nghi nhập lậu mà PV ghi nhận được.

Đáng chú ý, trái với thông tin bà Phan Thị Huyền – Đại diện Bệnh viện Đa khoa Trung Tâm cung cấp là bệnh viện hôm đó “mượn máy” để sử dụng thì ông Hoàng Văn Trung nói rằng chiếc máy trên được doanh nghiệp đặt ở bệnh viện để “test thử”, do hôm đó chiếc máy đầy đủ giấy tờ phải sửa chữa.

Ông Hoàng Văn Trung - Chủ tịch HĐQT Bệnh viện viện cớ cho sự hiện diện của máy nội soi nghi nhập lậu tại bệnh viện

Tuy nhiên, ông Trung cũng không cung cấp được danh tính của doanh nghiệp và thời gian cụ thể đặt chiếc máy nội soi nghi nhập lậu nói trên.

Sau đó, Chủ tịch HĐQT Bệnh viện Đa khoa Trung Tâm bất ngờ giới thiệu một người đàn ông đứng tuổi tên là Phạm Công Thoàng xưng là đại diện pháp chế và truyền thông của Bệnh viện để cung cấp thông tin đến PV.

Càng bất ngờ hơn, khi ông Phạm Công Thoàng cho PV xem 1 chiếc thẻ nhà báo và giới thiệu ông cũng là phóng viên chuyên viết điều tra - Trưởng ban pháp luật của Tạp chí Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam. Ông Thoàng cũng giới thiệu từng là Thanh tra Xây dựng nhà đất của UBND TP. Thái Nguyên và Phó ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Thái Nguyên... bây giờ về làm nhà báo.

Trong cuộc trao đổi, ông Thoàng không những không cung cấp thông tin cho PV về chiếc máy nội soi nghi vấn mà không ít lần nhắc rằng bản thân ông là phóng viên chuyên viết điều tra và những lời “thị uy”.

Ông Phạm Công Thoàng xưng là nhà báo đang "xem" thẻ nhà báo của PV tác nghiệp. (Ảnh cắt từ Clip)

Tuy nhiên, mặc dù giới thiệu là người có chuyên môn viết điều tra, có thẻ nhà báo nhưng ông Thoàng không hề hiểu biết về luật báo chí khi nói rằng PV không phải cơ quan điều tra mà đòi yêu cầu cung cấp thông tin, hồ sơ, giấy tờ về chiếc máy nội soi nghi nhập lậu kia?

Điểm 1, Điều 38 Luật Báo chí 2016 quy định rất rõ: Trong phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ của mình, các cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm có quyền và nghĩa vụ cung cấp thông tin cho báo chí và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp….

Máy "nghi nhập lậu" trước đây được Bệnh viện Đa khoa Trung Tâm sử dụng khi nội soi cho bệnh nhân, khác những gì mà Bệnh viện cho rằng chỉ là "mượn máy" hoặc "test thử".

Không những thế, trong buổi trao đổi, ông Thoảng không ít lần to tiếng “dọa dẫm” PV khi nói rằng: “Chiếc máy của chúng tôi để đó, các anh có nhìn thấy sử dụng cho bệnh nhân nào không? Căn cứ đâu các anh bảo đó là máy nghi nhập lậu… Ngày mai lập tức chúng tôi sẽ có văn bản đến Cục Báo chí”.

Tuy nhiên, có lẽ Chủ tịch HĐQT Bệnh viện Đa khoa Trung Tâm cũng như ông Phạm Công Thoàng không biết rằng, dòng máy nội soi mà PV Sức Khỏe Cộng Đồng ghi nhận được ở Bệnh viện Đa khoa Trung Tâm cũng từng được Vụ Trang thiết bị và Công trình Bộ Y tế khẳng định với PV là không cấp phép cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào nhập vào Việt Nam.

Sức Khỏe Cộng Đồng đang tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng để làm rõ vấn đề về việc mua bán và sử dụng thiết bị y tế nói trên. Nếu có việc sự dụng thiết bị y tế nhập lậu như vậy, ai sẽ chịu trách nhiệm khi tiếp tay cho vấn đề buôn bán và sử dụng hàng lậu, điều đặc biệt hàng lậu ở đây lại là thiết bị y tế.

Để tường minh sự việc cũng như làm trong sạch môi trường y tế, giúp người dân được hưởng những dịch vụ, phương tiện kỹ thuật chăm sóc tốt nhất, không có những sự việc tai biến y khoa đáng tiếc xảy ra liên quan đến tính mạng và sức khỏe con người, Sức Khỏe Cộng Đồng mong nhận được sự phối hợp và giúp đỡ từ phía cơ quan hữu quan.

Chúng tôi tiếp tục thông tin về sự việc này.