Bệnh viện Đa khoa Cà Mau can thiệp thành công ca phình mạch não

Ngày 7/5, Bệnh viện Đa khoa Cà Mau đã can thiệp thành công một ca phình động mạch não, đánh dấu lần đầu tiên kỹ thuật can thiệp mạch não phức tạp này được thực hiện thành công tại địa phương.
9:45 | 11/05/2025

Nam bệnh nhân, 51 tuổi, tại TP. Cà Mau, nhập viện trong tình trạng đau đầu dữ dội. Qua chụp mạch và đánh giá chuyên môn, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có túi phình động mạch cảnh trong bên trái, đoạn thông sau – một vị trí nguy hiểm có nguy cơ cao dẫn đến vỡ mạch não.

Sau khi hội chẩn với các chuyên gia từ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ, ca can thiệp được tiến hành ngay trong chiều tối cùng ngày. Dưới sự hỗ trợ trực tiếp từ chuyên gia SIS Cần Thơ, ê-kíp bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau đã thực hiện nút túi phình bằng vòng xoắn kim loại trong hơn một giờ đồng hồ. Sau can thiệp, bệnh nhân được chăm sóc tích cực và hiện đã tỉnh táo, phục hồi tốt, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Bác sĩ xem và chỉ túi phình động mạch trên phim chụp não của bệnh nhân

Bác sĩ xem và chỉ túi phình động mạch trên phim chụp não của bệnh nhân

Theo bác sĩ Lê Tương Lai – Phó Trưởng khoa Nội Thần kinh, phình mạch não chiếm khoảng 15% các trường hợp đột quỵ, nếu không được xử lý kịp thời có thể gây vỡ mạch và dẫn đến tử vong.

“Đây là ca đầu tiên được chẩn đoán sớm và can thiệp thành công tại Cà Mau, là dấu mốc quan trọng trong nâng cao năng lực điều trị bệnh lý mạch máu não tại tuyến tỉnh,” bác sĩ Lai nhấn mạnh.

Người nhà bệnh nhân, bà Nguyễn Hồng Đào xúc động chia sẻ: “Ban đầu gia đình rất lo lắng và định chuyển tuyến, nhưng được các bác sĩ tư vấn kỹ lưỡng nên đã tin tưởng điều trị tại chỗ. Nhờ sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ, người nhà tôi đã được cứu chữa kịp thời, vừa hiệu quả lại giảm được nhiều chi phí”.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân tại Khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Cà Mau

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân tại Khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Cà Mau

Trong thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa Cà Mau đã chủ động thực hiện các ca can thiệp đột quỵ do tắc động mạch não. Trong năm 2025, với sự hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ, bệnh viện sẽ tiếp tục triển khai các kỹ thuật chuyên sâu như can thiệp phình động mạch não, điều trị vỡ mạch máu não và các bất thường động – tĩnh mạch não, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng điều trị bằng kỹ thuật cao ngay tại tuyến tỉnh.

Hồ Ninh

comment Bình luận