Bệnh phì đại tuyến tiền liệt: Có nên quan hệ tình dục?

Phì đại tuyến tiền liệt (Benign Prostatic Hyperplasia - BPH) là một bệnh lý phổ biến ở nam giới trung niên và cao tuổi, gây ra các triệu chứng rối loạn tiểu tiện như tiểu khó, tiểu nhiều lần, tiểu đêm hoặc tiểu ngắt quãng. Một trong những câu hỏi được nhiều người quan tâm là: Liệu người mắc BPH có nên quan hệ tình dục?
9:25 | 03/06/2025

Theo nghiên cứu của Roehrborn và cộng sự (2019) đăng trên The Journal of Urology, hoạt động tình dục điều độ không làm trầm trọng thêm tình trạng BPH. Thậm chí, nó còn có thể góp phần giảm nhẹ một số triệu chứng nhờ cải thiện tuần hoàn máu và hỗ trợ chức năng nội tiết tố.

Bệnh BPH có thể ảnh hưởng đến chức năng sinh lý nam giới, gây ra các biểu hiện như giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh đau hoặc xuất tinh ngược. Những rối loạn này không chỉ tác động tiêu cực đến đời sống tình dục mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và chất lượng cuộc sống.

TS.BS.CKII Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men’s Health tư vấn cho bệnh nhân

TS.BS.CKII Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men’s Health tư vấn cho bệnh nhân

Tuy vậy, nhiều chuyên gia cho rằng, nếu biết điều chỉnh và lắng nghe cơ thể, người mắc BPH vẫn có thể duy trì đời sống tình dục lành mạnh. TS.BS.CKII Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men’s Health, nhận định: “Quan hệ tình dục không làm bệnh nặng hơn. Xuất tinh thường xuyên còn giúp giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt, nhờ loại bỏ các chất gây viêm và cải thiện lưu thông máu. Ngoài ra, hoạt động tình dục giúp giải phóng endorphins – hormone giúp giảm stress, tăng cường tinh thần, gián tiếp hỗ trợ kiểm soát các triệu chứng của BPH”.

Tuy nhiên, không phải lúc nào quan hệ tình dục cũng an toàn với người mắc BPH. Một số trường hợp cần thận trọng, đặc biệt là khi đang sử dụng thuốc chẹn alpha (có thể gây hạ huyết áp tư thế đứng), khi xuất hiện triệu chứng xuất tinh đau hoặc xuất tinh ngược, hoặc sau phẫu thuật tuyến tiền liệt – khi đó cần có thời gian phục hồi trước khi sinh hoạt tình dục trở lại.

Để duy trì sức khỏe tình dục và kiểm soát tốt bệnh BPH, bác sĩ Duy khuyến nghị nam giới nên tập thể dục thường xuyên, ăn uống lành mạnh với thực phẩm giàu kẽm và omega-3, đồng thời chú trọng kiểm soát căng thẳng thông qua các phương pháp như thiền, yoga hoặc trị liệu tâm lý. Nếu có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến chức năng sinh lý, người bệnh nên chủ động tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn và điều trị kịp thời.

Hồ Ninh

comment Bình luận