Bé trai khoẻ mạnh bất ngờ hôn mê, suy hô hấp do hít phải khí độc “styrene”

Một bé trai 13 tuổi đang khoẻ mạnh bất ngờ rơi vào hôn mê sâu, suy hô hấp nặng, truỵ tim mạch và phải nhập viện cấp cứu. Nguyên nhân được xác định là do ngộ độc khí "styrene" – một hoá chất thường dùng để hàn nhựa.
8:25 | 03/06/2025

Sự việc xảy ra vào ngày 27/5/2025. Bé trai được cha chở bằng ô tô đến một tiệm sửa xe tại TP.HCM. Trong lúc người cha vào bên trong trao đổi công việc, bé ngồi chờ trong xe. Khoảng một giờ sau, khi quay trở lại, người cha phát hiện con trai bất tỉnh, gọi không đáp. Ngay lập tức, bé được đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 cấp cứu.

Các bác sĩ tiếp nhận bệnh nhi trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp nặng, phù phổi cấp và truỵ mạch. Bệnh viện đã khẩn trương hồi sức tích cực bằng thở máy, dùng thuốc vận mạch, chống phù não và kháng sinh.

Sau khi loại trừ các nguyên nhân thường gặp như chấn thương hay ngộ độc thực phẩm, đội ngũ y bác sĩ tiếp tục khai thác kỹ bệnh sử. Manh mối xuất hiện khi người cha cho biết có ngửi thấy mùi “composite” trong xe và nhớ lại rằng một ngày trước đó, ông có mua một chai hoá chất dùng để hàn nhựa, để trong cốp xe.

Bé trai 13 tuổi khoẻ mạnh đột ngột hôn mê, suy hô hấp nặng do hít phải khí độc hại styrene dùng để hàn nhựa (Ảnh: SYT)

Bé trai 13 tuổi khoẻ mạnh đột ngột hôn mê, suy hô hấp nặng do hít phải khí độc hại styrene dùng để hàn nhựa (Ảnh: SYT)

Kiểm tra thành phần, chai hoá chất này chứa nhựa polyester lỏng không no (52 – 61%) và styrene monomer (39 – 48%). Theo y văn, styrene là một chất độc có thể gây hôn mê, phù phổi cấp và tử vong nếu hít phải trong thời gian ngắn mà không được cấp cứu kịp thời.

Sau 5 ngày điều trị tích cực, sức khỏe của bé đã ổn định, tỉnh táo, cai được máy thở và dự kiến sẽ xuất viện trong vài ngày tới.

Sở Y tế TP.HCM đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 trong việc kịp thời cấp cứu và xác định chính xác nguyên nhân gây ngộ độc, cứu sống bệnh nhi trong tình trạng nguy kịch.

Đồng thời, Sở Y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối thận trọng khi sử dụng hoặc cất giữ các loại hoá chất, đặc biệt là trong không gian kín như xe ô tô. Các hoá chất như styrene có khả năng bay hơi mạnh, dễ gây ngộ độc nặng chỉ qua đường hô hấp, có thể dẫn đến tử vong nếu không được phát hiện sớm và xử trí kịp thời.

Styrene là một chất lỏng không màu, có mùi thơm đặc trưng, dễ bay hơi và chủ yếu xâm nhập vào cơ thể qua đường hô hấp. Khi hít phải styrene với liều cao trong thời gian ngắn, người tiếp xúc có thể bị tổn thương hệ thần kinh trung ương với các biểu hiện: nhức đầu, chóng mặt, mệt mỏi, lú lẫn, buồn ngủ, và nặng hơn là hôn mê.

Trên hệ hô hấp, styrene gây kích ứng niêm mạc, dễ dẫn đến viêm mũi, viêm phế quản và trong trường hợp ngộ độc nặng, có thể gây viêm phổi hoá học dẫn đến phù phổi cấp. Ngoài ra, chất này còn có thể gây tổn thương gan, biến đổi gen và ảnh hưởng đến hệ tạo máu nếu tiếp xúc kéo dài hoặc ở nồng độ cao.

Cao Ánh

comment Bình luận