Bệnh đậu mùa khỉ có thể lây lan trước khi xuất hiện triệu chứng
Trước đây người ta cho rằng bệnh đậu mùa khỉ hầu như hoàn toàn lây lan bởi những người đã bị bệnh, mặc dù việc lây nhiễm trước khi có triệu chứng vẫn chưa được loại trừ và một số khám sàng lọc định kỳ đã phát hiện ra những trường hợp mắc bệnh mà không có triệu chứng.
Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), gần 78.000 trường hợp mắc bệnh và 36 trường hợp tử vong đã được nghi nhận tại nước này. Mặc dù dịch đã đạt đỉnh ở nhiều quốc gia, nhưng hiện nay Tổ chức Y tế thế giới cho biết đậu mùa khỉ vẫn là tình trạng khẩn cấp về y tế toàn cầu.
Vi rút gây bệnh đậu mùa khỉ được biết là lây lan qua tiếp xúc gần gũi và gây ra các triệu chứng bao gồm sốt, đau nhức cơ thể và các tổn thương da.
Để tìm hiểu thêm về cách thức lây truyền của bệnh đậu mùa khỉ ở Anh, một nhóm thuộc Cơ quan An ninh y tế Anh đã sử dụng dữ liệu theo dõi của 2.746 người ở nước này có kết quả xét nghiệm dương tính từ tháng 5 - tháng 8. Độ tuổi trung bình là 38, và 95% bệnh nhân là người đồng tính nam, lưỡng tính hoặc nam giới có quan hệ tình dục đồng giới.
Các nhà nghiên cứu đã phân tích "khoảng thời gian nối tiếp" - khoảng thời gian từ khi các triệu chứng bắt đầu xuất hiện ở trường hợp mắc bệnh đầu tiên đến khi chúng xuất hiện ở trường hợp mắc bệnh kế tiếp. Chúng tương tự như thời kỳ ủ bệnh, thời gian từ khi tiếp xúc với vi rút cho đến khi bắt đầu xuất hiện các triệu chứng.
Sử dụng 2 mô hình thống kê, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng khoảng thời gian nối tiếp trung bình ngắn hơn thời gian ủ bệnh trung bình. 4 ngày là khoảng thời gian dài nhất trước khi các triệu chứng bắt đầu lây truyền được phát hiện và nhóm nghiên cứu cho biết có tới 53% sự lây truyền có thể đã diễn ra trước khi các triệu chứng bắt đầu.
Nghiên cứu này đặt ra câu hỏi về cách đối phó với bệnh đậu mùa khỉ trên toàn thế giới, bao gồm cả việc liệu yêu cầu mọi người cách ly khi các triệu chứng xuất hiện có đủ để ngăn chặn vi rút lây lan hay không.
Nhiều quốc gia giàu có đã tiêm vắc xin đậu mùa khỉ cho các nhóm dân số có nguy cơ cao để hạn chế sự bùng phát, song vắc xin vẫn còn hạn chế tại châu Phi.
Các chuyên gia độc lập cho biết phát hiện này có thể có ý nghĩa quan trọng đối với việc kiểm soát nhiễm trùng toàn cầu, nếu được hỗ trợ bởi các nghiên cứu khác.
Boghuma Kabisen Titanji, trợ lý giáo sư y khoa tại Đại học Emory (Mỹ) cho biết "đây là những câu hỏi cấp bách cần được giải đáp".
- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Gian hàng xanh HANE – Hành trình doanh nghiệp chuyển đổi xanh, phát triển bền vững
Sáng 26/4, gian hàng xanh lần thứ 6 do Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP. HCM (HANE) cùng các Hội, câu lạc bộ, liên minh kinh tế xanh GFC và doanh nghiệp đồng hành nằm trong chương trình lễ hội sống khỏe năm 2024 do UBND quận 10 tổ chức.April 27 at 7:36 pm -
Bà Rịa - Vũng Tàu: Phát động tháng công nhân và tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Sáng 26/4, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức lễ phát động tháng công nhân năm 2024 với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết” và tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) với chủ đề “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”.April 27 at 9:22 am -
Kiên Giang: Tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi
Ngày 23/4, đoàn công tác của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam do ông Nguyễn Thanh Bình - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang.April 25 at 11:08 am -
Cà Mau: Tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch số 216-KH/TU ngày 21/2/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.April 23 at 10:44 am