Bà cụ 77 tuổi thủng dạ dày vì vô tình nuốt mảnh xương cá

Trong bữa cơm cùng gia đình, một cụ bà 77 tuổi vô tình nuốt phải mảnh xương cá mà không hay biết. Chỉ đến khi xuất hiện cơn đau bụng dữ dội, bà mới đến bệnh viện kiểm tra và được chẩn đoán bị thủng dạ dày.
13:37 | 21/02/2025

theo đó, bà L.T.D (77 tuổi, ngụ tại Long An) lên cơn đau bụng dữ dội vùng thượng vị vào nửa đêm. Dù đã đi khám tại một phòng khám gần nhà và uống thuốc, cơn đau vẫn không thuyên giảm. Trước tình trạng ngày càng nghiêm trọng, gia đình lập tức đưa bà đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Long An để cấp cứu.

Ekip bác sĩ phát hiện dị vật là xương cá nằm ở mặt trước bờ cong nhỏ của dạ dày (Ảnh: BVCC)

Ekip bác sĩ phát hiện dị vật là xương cá nằm ở mặt trước bờ cong nhỏ của dạ dày (Ảnh: BVCC)

Tại bệnh viện, các bác sĩ nhanh chóng thăm khám và chỉ định thực hiện các xét nghiệm, siêu âm cùng chụp cắt lớp vi tính ổ bụng. Kết quả cho thấy một dị vật cản quang dạng hình que, kích thước 39mm x 3mm, đã xuyên qua bờ cong bé của dạ dày, kèm theo tụ ít bọt khí và thâm nhiễm mỡ xung quanh. Người bệnh được chẩn đoán viêm phúc mạc do dị vật xuyên thủng dạ dày và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu để lấy dị vật và khâu lại lỗ thủng.

Trong quá trình phẫu thuật, ekip bác sĩ phát hiện dị vật là xương cá nằm ở mặt trước bờ cong nhỏ của dạ dày, xung quanh có dịch đục và mạc nối lớn bao bọc. Các bác sĩ đã cẩn thận gắp dị vật ra và khâu kín lỗ thủng.

Sau một tuần điều trị, sức khỏe người bệnh dần ổn định, không còn đau bụng, vết mổ khô, ăn uống tốt. Bà được xuất viện về với gia đình và sẽ tái khám định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ.

BS.CKII Nguyễn Vũ An – Trưởng khoa Ngoại Tổng quát, cho biết hóc xương cá là tai nạn thường gặp khi ăn uống, nhưng ít ai ngờ rằng một chiếc xương cá nhỏ bé có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng. Khi nuốt phải, xương cá có thể mắc kẹt ở cổ họng, gây đau rát và khó chịu. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, xương không dừng lại ở đó mà tiếp tục di chuyển xuống đường tiêu hóa.

Bác sĩ thăm khám lại cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC)

Bác sĩ thăm khám lại cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC)

Với đầu sắc nhọn, xương cá có thể xuyên thủng thành dạ dày hoặc ruột non, dẫn đến viêm nhiễm, xuất huyết và nguy cơ nhiễm trùng ổ bụng. Nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, tình trạng này có thể tiến triển thành viêm phúc mạc, sốc nhiễm trùng, thậm chí tử vong.

Mặc dù nguy hiểm như vậy, nhiều người vẫn chủ quan, tự ý xử lý bằng cách nuốt cơm hoặc uống nhiều nước với hy vọng xương sẽ tự trôi xuống. Đây là quan niệm sai lầm, có thể khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn.

BS An khuyến cáo người dân nên cẩn thận khi ăn uống, đặc biệt với thực phẩm có xương như thịt, cá. Trước khi ăn, cần loại bỏ hết xương, kể cả những mảnh nhỏ, giòn, và nên nhai kỹ, ăn chậm rãi, tránh chủ quan.

“Đối với người già và trẻ nhỏ – những đối tượng có phản xạ nhai nuốt kém hơn – cần đặc biệt thận trọng. Nếu xuất hiện tình trạng đau bụng âm ỉ kéo dài không thuyên giảm hoặc bất kỳ cơn đau bụng bất thường nào, người bệnh nên đến bệnh viện để được bác sĩ thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời”, BS An nhấn mạnh.

Cao Ánh

comment Bình luận