Theo Cơ quan thông tấn Philippines (PNA), ngày 24-11, áp thấp nhiệt đới Verbena đã gây mưa vừa đến mưa to trên diện rộng tại vùng Caraga nước này, buộc nhiều địa phương tạm dừng giao thông đường biển và cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.
Theo Cơ quan Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA), sáng 24-11 (giờ địa phương), tâm áp thấp nhiệt đới Verbena cách Surigao City 330km về phía Đông, với sức gió 45km/h, và giật đến 55km/h.
Theo báo Gulf News, Verbena dự kiến sẽ di chuyển theo hướng Tây - Tây Bắc, có khả năng mạnh lên thành bão nhiệt đới trong vòng 36 giờ tới.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều tối ngày 25/11, vùng biển phía Đông khu vực giữa và Nam biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động mạnh.
Cảnh báo, trong khoảng đêm 26-28/11, khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 13. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Các chuyên gia khí tượng nhận định, cường độ bão mạnh nhất của bão số 15 dự kiến khi đi qua khu vực phía Bắc đặc khu Trường Sa có thể đạt cấp 10, giật cấp 13. Sau đó, bão di chuyển theo hướng Tây, hướng về đất liền Nam Trung bộ, trọng tâm ảnh hưởng từ khu vực Gia Lai đến Lâm Đồng (vùng từ Bình Định đến Bình Thuận cũ), thời gian ảnh hưởng chính trong khoảng 28-30/11.
Khi tiến vào vùng biển ven bờ, bão có thể giảm cường độ do tác động của không khí lạnh và nhiệt độ bề mặt biển thấp tại khu vực biển Nam Trung bộ.
Cơ quan khí tượng cũng lưu ý, các tác động cụ thể của bão số 15 cần tiếp tục được cập nhật theo số liệu quan trắc và dự báo trong 1-2 ngày tới.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu