
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa phát đi cảnh báo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bứa Nari quảng cáo vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo
Cụ thể, trong thời gian vừa qua trên một số website và trang mạng xã hội, qua đường link:
https://quaythuoctay.com/bua-nari-vien-uong-ho-tro-giam-can-chinh-hang
https://quaythuocgiadinh.com/san-pham/giam-can-bua-nari.html
https://nhathuoc186.net/bua-nari/?psafe_param=1&gclid=CjwKCAjw_YShBhAiEiwAMomsEO9GQu3P231RPAI0dV81zVPaEc13Is14NdlZjrfQtUp4LK6RuHl6-BoCJd4QAvD_BwE
https://tiki.vn/vien-uong-giam-can-bua-nari-san-pham-tu-thien-nhien-an-toan-hieu-qua-lay-lai-voc-dang-nhanh-chong-sau-1-lieu-trinh-tu-3-5kg-khong-tac-dung-phu-khong-tang-can-tro-lai-san-pham-dat-chuan-gmp-p178320970.html
https://shopee.vn/Gi%E1%BA%A3m-c%C3%A2n-B%E1%BB%A9a-Nari-t%E1%BA%B7ng-ngay-Vitamin-rau-c%E1%BB%A7-450k-t%E1%BB%AB-th%E1%BA%A3o-d%C6%B0%E1%BB%A3c-thi%C3%AAn-nhi%C3%AAn-an-to%C3%A0n-l%C3%A0nh-t%C3%ADnh-kh%C3%B4ng-t%C4%83ng-tr%E1%BB%9F-l%E1%BA%A1i-h%E1%BB%99p-30vi%C3%AAn-i.748556490.16954646996
https://www.facebook.com/giamcannabeo
Cục An toàn thực phẩm khẳng định, các quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bứa Nari đang vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo thực phẩm: Quảng cáo không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định, quảng cáo gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh.
Tràn lan thông tin quảng cáo về thực phẩm Bứa Nari trên internet
Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục An toàn thực phẩm đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật về sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bứa Nari trên các đường link nêu trên để quyết định mua và sử dụng sản phẩm vì có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế.
Theo tìm hiểu của PV Sức khỏe 24H, sản phẩm Bứa Nari do Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Nari (số nhà 12, ngõ 141, ngách 31, phố Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm. Người có tên Lưu Ngọc Ánh hiện đang chịu trách nhiệm pháp luật của doanh nghiệp.
Trên tờ Ngày nay mới đây có bài phản ánh, trong vai khách hàng, PV Ngày Nay đã liên hệ tới bà Lưu Ngọc Ánh qua số điện thoại 091900xxxx để được tư vấn sử dụng sản phẩm giảm cân Bứa Nari, và được bà này hướng dẫn trao đổi với nữ giám đốc của công ty Nari có tên Lưu Thuý Nga qua số điện thoại 091191xxxx.
Sau khi nghe nhu cầu muốn giảm cân của PV, bà Nga cho biết: “Sản phẩm Bứa Nari có giá niêm yết 550 nghìn đồng/hộp, giá khuyến mãi 465 nghìn đồng/hộp tặng một liệu trình vitamin rau củ hỗ trợ làm đẹp da, tăng sức đề kháng, hỗ trợ giảm cân trị giá 450 nghìn đồng”.
Theo bà Nga, sản phẩm Bứa Nari dùng được cho phụ nữ có con nhỏ trên 3 tháng. Đáng chú ý, người này thậm chí còn khẳng định rằng phụ nữ dù đang cho con bú vẫn có thể thoải mái sử dụng sản phẩm.
Quá trình tìm hiểu cho thấy, tại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 3033/2021/XNQC-ATTT do Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế cấp cho Công ty TNHH Thương Mại Quốc tế Nari; trong nội dung quảng cáo sản phẩm TPBVSK Bứa Nari đã được duyệt phù hợp với quy định hiện hành cho thấy, trên nhãn sản phẩm phải thể hiện dòng chữ “Lưu ý: Không sử dụng cho phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con bú, trẻ em, người cao huyết áp…”.
Tuy nhiên, TPBVSK Bứa Nari lại thường xuyên được bà Lưu Ngọc Ánh và các nhân viên của mình tung hô như một loại thuốc giảm cân có tác dụng “thần thánh” như giảm cân không cần ăn kiêng, không cần tập thể dục, không mệt mỏi…, thậm chí dùng được cho cả trẻ em và phụ nữ đang cho con bú.
Nghiêm trọng hơn, Công ty Nari đã tự ý sửa đổi nội dung quảng cáo đã được Bộ Y tế cấp phép bằng cách in trên nhãn và bao bì sản phẩm Bứa Nari dòng chữ “Lưu ý: Không sử dụng cho phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con bú dưới 3 tháng tuổi, trẻ em dưới 18 tuổi, người cao huyết áp…”.
Bằng cách in nhãn sản phẩm theo kiểu “lập lờ đánh lận con đen" này, Công ty Nari đã bán tràn lan sản phẩm Bứa Nari cho cả những khách hàng là phụ nữ đang nuôi con nhỏ, đang cho con bú và cả trẻ em - những đối tượng rất dễ bị tổn thương sức khoẻ để tận thu lợi nhuận, bất chấp các mối nguy hại tiềm ẩn đối với sức khoẻ của bà mẹ và trẻ em.
Sức khỏe 24h sẽ tiếp tục thông tin!
"Đây là nỗi bức xúc không chỉ của cơ quan quản lý mà của rất nhiều người tiêu dùng", PGS.TS Nguyễn Thanh Phong cho hay.
Theo phân tích của PGS.TS Nguyễn Thanh Phong những bệnh nhân mắc bệnh nan y nếu phát hiện sớm, phẫu thuật hoặc xạ trị thì có thể khỏi bệnh. Hoặc chí ít cũng kéo dài cuộc sống. Nhưng vì tin vào quảng cáo thực phẩm chức năng có thể chữa được bệnh nên không đến bệnh viện, không chữa trị theo phác đồ Bộ Y tế hướng dẫn. Khi dùng thực phẩm chức năng không khỏi, khi quay lại bệnh viện thì đã quá muộn, bệnh đã ở giai đoạn muộn, can thiệp cũng không còn hiệu quả cao.
Theo PGS.TS. Nguyễn Thanh Phong, thực phẩm chức năng chỉ có tác dụng nâng cao sức đề kháng và giảm nguy cơ mắc bệnh, hoàn toàn không được quảng cáo, ghi nhãn công dụng là điều trị, thay thế thuốc chữa bệnh, không được dùng hình ảnh, uy tín, danh nghĩa của cán bộ y tế, của cơ sở y tế để quảng cáo.
Trả lời trên tờ Vietnamnet mới đây, bà Trần Việt Nga, Phó cục trưởng An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), cho biết tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe diễn ra phức tạp, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
Các vi phạm phổ biến gồm: Quảng cáo sai sự thật; quảng cáo khi chưa có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các sản phẩm phải đăng ký nội dung quảng cáo theo quy định của pháp luật; quảng cáo thực phẩm chức năng có tác dụng như thuốc chữa bệnh; lợi dụng danh nghĩa, uy tín của cán bộ y tế, cơ sở y tế để quảng cáo... ảnh hưởng đến quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng.
Năm 2022, Cục An toàn thực phẩm đã gửi 17 văn bản (với 72 link Facebook, 41 link website) tới Bộ Thông tin và Truyền thông; gửi 13 văn bản (với 76 link quảng cáo trên trang thương mại điện tử và sàn thương mại điện tử) tới Bộ Công Thương để xử lý các đường link vi phạm quảng cáo, đóng đường link vi phạm hoặc xóa sản phẩm tại các gian hàng kinh doanh điện tử...









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu