Tin tức pháp luật mới nóng ngày 28/2/2020: Nghi án GĐ bệnh viện gom khẩu trang bán giá cao

Sở Y tế TP HCM lên tiếng vụ nghi án giám đốc bệnh viện gom khẩu trang bán giá cao; Hiếp dâm bạn nữ sau chầu nhậu… là những tin tức đáng chú ý nhất.
7:50 | 28/02/2020

Sở Y tế TP HCM lên tiếng vụ nghi án giám đốc bệnh viện gom khẩu trang bán giá cao

 
Liên quan đến vụ việc ông Phạm Hữu Quốc – Giám đốc bệnh viện Đa khoa Gò Vấp dính nghi án gom hàng chục triệu khẩu trang bán giá cao, chiều 27/2, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh Chí Thượng đã thông tin về vụ việc. Ông Thượng nói: “Tôi được biết quận đã tiến hành xác minh và nếu bác sĩ này làm sai thì sẽ phải chịu xử lý".
 
Tin tức pháp luật mới nóng ngày 28/2/2020
Bệnh viện đa khoa Gò Vấp
 
Về việc cấp phát khẩu trang cho các bệnh viện tại TP HCM, ông Thượng cho hay, các bệnh viện tự chủ về tài chính từ lâu nên việc nhập vật tư y tế là do viện chủ động. Chỉ những bệnh viện hoặc cơ sở y tế nằm trong kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 của TP Thì mới được Sở Y tế cấp phát khẩu trang.
 
Còn bác sĩ Vũ Hoàng Hà – Phó Giám đốc bệnh viện Đa khoa quận Gò Vấp cho biết, thời gian qua bệnh viện không có chủ trương thu gom hay mua khẩu trang số lượng lớn. “Bệnh viện không có chủ trương mua khẩu trang, còn về việc cá nhân thì tôi không rõ”, ông Hà nói.
 

Hiếp dâm bạn nữ sau một chầu nhậu

 
CÔng an thị xã Gò Công tỉnh Tiền Giang vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với Chế Đình Kiên (34 tuổi, ngụ tại phường 5, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi hiếp dâm. Theo thông tin ban đầu, ngày 12/2, Kiên cùng 2 người bạn khác tổ chức uống ruowujj tại khu tập thể công ty tại Thị xa Gò Công – nơi Kiên làm việc.
 
Sau khi uông rượu xong, Kiên thực hiện hành vi xâm hại một bạn nữ cùng uống mặc dù nạn nhân đã quyết liệt chống đối. Sau khi chạy thoát được đối tượng này, nạn nhân đã đến Công an trình báo sự việc. Bước đầu, Kiên đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
 

Vợ chỉ đạo chồng cùng đàn em đi bán ma túy

 
Công an tỉnh An Giang vừa tống đạt lệnh tạm giữ hình sự với Nguyễn Văn Phong, Trần Thị Kim Châu Phương, Âu Duy Vĩ (31, 30 và 23 tuổi, cùng xã Tân Thành, huyện Tân Hiệp, Kiên Giang) và Nguyễn Thanh Phong (26 tuổi, ngụ  tỉnh Sóc Trăng) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trong đó, Văn Phong và Kim Phương là vợ chồng.
 
Tin tức pháp luật mới nóng ngày 28/2/2020
Đối tượng Kim Phương điều chồng và đàn em đi bán ma túy
 
Trước đó, tổ công tác thuộc ban chuyên án điều tra về đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh từ TP HCM, An Giang và Kiên Giang. Sau đó, tổ công tác của ban chuyên án đã bắt quả tang Văn Phong, Nguyễn Thanh Phong đang đi bán ma túy ở xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn. Tại trụ sở Công an, Phong khai được vợ chồng Văn Phong, Kim Phương kêu đi cùng Vĩ bán ma túy cho con nghiện. Mở rộng điều tra, Công an xác định, Văn Phong nhận bán ma túy cho một người ở TP HCM để ăn hoa hồng. Công an bắt Phương, khám xét nơi ở phát hiện nhiều ma túy và 1,1 tỷ đồng.
 

Tung ảnh bán khỏa thân của bạn gái lên facebook để làm nhục

 
TAND TP Hồ Chí Minh vừa mở phiên tòa phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Chí Linh (24 tuổi, ngụ tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP HCM) về tội Làm nhục người khác. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Linh 1 năm tù giam về tội này. Bị cáo đã làm đơn kháng cáo xin được hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ.
 
Theo bản án, tháng 7/2017, Linh và chị H.T.T.D. (ngụ tại xã An Phsu, huyện Củ Chi) có quan hệ tình cảm yêu đương. Tháng 10/2018, Linh phát hiện bạn gái nhăn tin với người đàn ông khác nên nảy sinh ghen tuông. Linh bắt bạn gái vào nhà nghỉ nói chuyện.
 
Tại đây, đối tượng ép bạn gái cởi áo (khỏa thân từ ngực trở lên), quỳ xuống xin lỗi rồi dùng điện thoại chụp ảnh. Chưa dừng lại, Linh dọa nếu còn nhắn tin với người đàn ông khác sẽ đăng hình ảnh này lên mạng xã hội. Đến tháng 1/2019, Linh lại ghen tuông, ép người yêu vào nhà nghỉ. Tại đây, Linh hành hung người yêu, đòi quà 2 triệu đồng. Do không có tiền nên chị D. phải đưa vòng vàng cho Linh.
 
Một tuần sau, Linh tiếp tục đòi tiền, chị D. yêu cầu Linh bán vòng vàng rồi chia tay. Sau đó, Linh mang bán vòng được 2,2 triệu đồng. Đến 16/1/2019, Linh đăng nhập  vào tài khoản facebook của chị D. rồi đăng hình ảnh bán thân của nạn nhân lên. Sau đó chụp màn hình gửi cho chị D.. Quá bức xúc, chị D. đến cơ quan điều tra tố cáo linh.
 
 
Nga Đỗ (t/h)
 
comment Bình luận