Thu hồi kem đánh răng Dạ Lan nổi tiếng một thời do không đảm bảo chất lượng
Dạ Lan là một nhãn hiệu kem đánh răng nổi tiếng tại Việt Nam trong thời điểm đất nước còn khó khăn trong giai đoạn bao cấp. Những năm 1993 – 1994, kem đánh răng Dạ Lan chiếm 70% thị phần cả nước (từ Đà Nẵng trở vào nam chiếm 90% thị phần). Liên doanh với Colgate, kem đánh răng Dạ Lan đã bị mất dần thị trường và nhãn hiệu này dần bị thu hẹp. Hiện tại, Dạ Lan vẫn tiếp tục kinh doanh và mới đây hãng đã bị thu hồi một lô kem đánh răng sau kiểm nghiệm.
Dạ Lan là nhãn hiệu kem đánh răng vang bóng một thời tại Việt Nam.
Quyết định được đưa ra sau khi Viện Kiểm nghiệm thuốc TPHCM lấy mẫu kiểm nghiệm mỹ phẩm “Kem đánh răng ngừa sâu răng Dạ Lan hương bạc hà thơm mát - 200g” Lô đóng gói (NSX: 100220, hạn dùng: 100223) do Công ty TNHH Hóa Mỹ phẩm Quốc tế (Khu công nghiệp Đồng An, phường Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương) sản xuất. Kết quả cho thấy sản phẩm không đảm bảo yêu cầu về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm theo quy định của Hội đồng mỹ phẩm ASEAN.
Kem đánh răng ngừa sâu răng Dạ Lan hương bạc hà thơm mát - 200g bị thu hồi
Liên quan tới vi phạm trên, Cục Quản lý Dược thông báo đã yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô mỹ phẩm này. Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô mỹ phẩm trên và thu hồi theo quy định, gửi báo cáo về Cục Quản lý Dược trước ngày 31/7/2020. Hãng kem đánh răng Dạ Lan sẽ phải thu hồi hoàn toàn lô.
Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế tỉnh Bình Dương kiểm tra Công ty TNHH Hóa Mỹ phẩm Quốc tế trong việc chấp hành pháp luật về sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm. Đồng thời, tiến hành giám sát việc thu hồi lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định; Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành.
Ngọc Hương

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Một nghĩa cử hiến tạng, ba cuộc đời được hồi sinh
Tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định TPHCM, một phụ nữ qua đời vì tai nạn đã hiến tạng, cứu sống ba người bệnh.June 30 at 4:45 pm -
Bộ Y tế: Tăng cường giám sát, phát hiện sớm các ca mắc sởi, xử lý triệt để ổ dịch mới phát sinh
Trước nguy cơ bệnh sởi vẫn tiềm ẩn và có khả năng bùng phát tại một số địa phương, Thứ trưởng Bộ Y tế – PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương đã ký ban hành văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh sởi nhằm kiểm soát và ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh.June 30 at 1:16 pm -
Từ 2026, Sổ BHXH điện tử thay thế bản giấy: Người dân cần làm gì?
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 164/2025/NĐ-CP ngày 29/6/2025 quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH) và Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm.June 30 at 1:16 pm -
Cảnh báo về mức độ nguy hiểm khó lường của sốt xuất huyết
Sốt xuất huyết Dengue ngày càng trở nên khó dự đoán về thời điểm và phạm vi bùng phát. Theo Bộ Y tế, trong gần 5 tháng đầu năm 2025, cả nước đã ghi nhận 22.974 ca mắc sốt xuất huyết Dengue và 5 ca tử vong tại nhiều tỉnh thành.June 27 at 2:36 pm