Xin làm quen cô gái 17 tuổi nhưng bị từ chối, 4 thanh niên xách dao chém người trọng thương

Xin số điện thoại để làm quen với bạn nữ không được, 4 nam thanh niên vác dao chém 2 người trong nhóm bạn nữ nhập viện rồi chở bạn nữ đi bằng được.
20:59 | 14/07/2020
Ngày 14/7, Công an TP Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Bình điều tra, xử lý 4 đối tượng cố ý gây thương tích trên địa bàn, khiến 2 người bị thương.
 
Sự việc xảy ra vào khoảng 0 giờ 20 ngày 11/7, lúc này nhóm 3 bạn gồm Lý Hoài Long (nam, 23 tuổi) cùng với Trương Đình Thi (nam 20 tuổi) và Nguyễn Thị Sương (17 tuổi, cùng ngụ thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch) đang ngồi chơi ở bãi cỏ tại Công viên Nhật Lệ (phường Đồng Hải, TP Đồng Hới).
 
4 đối tượng đang bị điều tra về tội cố ý gây thương tích
 
Vì lý do nào đó, sau đó Sương tách ra ngồi ngồi một mình ở ghế đá. Lúc này, 4 thanh niên lạ mặt tiến tới thấy Sương ngồi một mình nên ngỏ ý xin số điện thoại làm quen. Tuy nhiên, cô gái tỏ ý không bằng lòng.

Thấy vậy, Long và Thi chạy lại bảo vệ và đưa chị Sương về lại bãi cỏ để ngồi chơi. Tuy nhiên, 4 thanh niên lạ mặt vẫn không chịu bỏ cuộc mà xông vào hành hung Long và Thi. Một trong 4 tên cầm dao chém Long, một người khác cầm gậy đánh Thi. 2 người khác kéo em Sương và ép em này lên xe máy rồi chở đi về hướng cầu Hải Thành.
 
Sau sự việc, Long bị đâm 1 nhát ở sau lưng bên phải, được đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới. Còn Thi bị thương và xây xát ở một số bộ phận trên cơ thể.

Công an vào cuộc điều tra đã xác định được danh tính 4 đối tượng gây án, gồm: Nguyễn Tiến Đạt (19 tuổi) và Lê Xuân Quang (17 tuổi, cùng trú tại thôn 4, xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới); Nguyễn Thành Long (19 tuổi) và Nguyễn Đức Minh (19 tuổi, cùng ngụ phường Bắc Lý, TP Đồng Hới).
Hiện Công an TP Đồng Hới đang tiến hành lập hồ sơ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
 
Trước đó, một sự việc tương tự xảy ra vào tối 3/6/2019, Trịnh Đình Thành (31 tuổi, quê tại huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) cùng một nhóm bạn tới xưởng cơ khí của người quen ở xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, chơi và uống rượu.

Trong số những người cùng uống rượu có anh Đ.A (30 tuổi, quê tại huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa).
Khoảng 21h tối cùng ngày, anh Đ.A hỏi xin số điện thoại của Thành để tiện liên lạc, làm quen với nhau thì hai bên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Quá nóng giận, anh Đ.A bất ngờ cầm điện thoại ném thẳng vào mặt Thành. Dù được bạn bè can ngăn, Thành uất ức bỏ ra ngoài hút thuốc thì nhìn thấy một chiếc kéo.

Sẵn hơi men, Thành nhặt chiếc kéo đi vào nhà và đâm anh Đ.A. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện ngay sau đó nhưng nạn nhân đã tử vong vì mất máu cấp.
 
 
Video đang ngồi nhậu, bất ngờ bị một nhóm thanh niên xông vào chém nguy kịch. Clip: Tuoitre
 
 
Theo Hà Ly/SKCĐ

comment Bình luận
bài mới cập nhật