Theo phản ánh của người dân, thời gian gần đây, hoạt động khai thác đất sét trái phép của một số hộ dân tại thôn Yên Tập Bắc ngày càng dày đặc. Điển hình tại 3 hộ gia đình ông Nguyễn Văn Học (đất của ông Nguyễn Văn Năng), Lưu Xuân Chiến và bà Trần Thị Giang.

Khu vực khai thác đất sét trái phép tại thôn Yên Tập Bắc, xã Yên Lư.
Theo tìm hiểu, diện tích đất khai thác là đất nông nghiệp chuyển đổi thành khu nuôi trồng thủy sản được UBND huyện Yên Dũng cho người dân thuê thời hạn 20 năm. Những hộ dân trên đã lợi dụng việc cải tạo ao, đắp bờ để khai thác đất sét đi tiêu thụ trái phép.
Ghi nhận của phóng viên: Có điểm, diện tích khai thác trái phép rộng đến vài trăm m2 và độ sâu từ 1,5 - 2m.

Khai thác đất trái phép trên diện tích lớn gây thất thu ngân sách, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường.
Người dân ở đây cho biết, hoạt động này diễn ra thường xuyên gây ảnh hưởng môi trường, phá hỏng đường dân sinh khi các xe chở đất di chuyển cả vào buổi đêm.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Quang (Phó chủ tịch UBND xã Yên Lư) cho biết: “Ủy ban xã đã báo cáo lên UBND huyện Yên Dũng và đề nghị lãnh đạo huyện cho biện pháp xử lý. Công an xã chưa thể xử lý triệt để nên những người khai thác vẫn lợi dụng thời cơ để vận chuyển đất ra khỏi khu vực.”
Ông Dương Xuân Chính (Cán bộ địa chính xã Yên Lư) cho biết thêm: “Từ tháng 1/2018, huyện Yên Dũng đã ra quyết định xử phạt đối với ông Nguyễn Văn Học số tiền 40 triệu đồng nhưng đến nay số tiền phạt đó vẫn chưa được ông Học giao nộp. Dù đã lập biên bản xử phạt nhiều lần nhưng lại không có phương án xử lý dứt điểm. Vì vậy, các hộ dân vẫn tiếp tục khai thác và không có dấu hiệu dừng lại.”

Khai thác đất lấn chiếm hành lang đê điều tạo thành nhiều hố sâu.
Không chỉ ở khu nuôi rồng thủy sản, tình trạng khai thác đất trái phép diễn ra tràn lan ven đê dẫn vào thôn Yên Tập Bắc dẫn đến tình trạng lấn chiếm hành lang đê điều. Theo ghi nhận của phóng viên, có những hố khai thác sâu đến vài mét.
Báo Sức khỏe Cộng đồng sẽ tiếp tục thông tin...
Nguyễn Liên







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu