Trung tâm Kỹ thuật cao và Tiêu hóa Hà Nội
Cụ thể, ngày 28/8/2019, tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Trung tâm Kỹ thuật cao và Tiêu hóa Hà Nội đã khai trương máy Pyrexar tăng nhiệt hỗ trợ điều trị ung thư và máy cộng hưởng từ- nước thứ 5 trên thế giới, đầu tiên ở Đông Nam Á sở hữu công nghệ này.
Ông Nguyễn Khắc Hiền - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội thời điểm đó cho biết: Kỹ thuật điều trị ung thư bằng phương pháp tăng nhiệt khối u sử dụng sóng điện từ hội tụ không xâm lấn (Hyperthermia) là phương pháp điều trị cục bộ, nghĩa là năng lượng nhiệt truyền tải vào cơ thể bệnh nhân chỉ có thể tác động cục bộ trên khối u mục tiêu và kết thúc ngay khi tắt nguồn.
Đến dự lễ khai trương còn có ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội (nay là cựu Chủ tịch). “Hiện nay có 40 nước có công nghệ nhiệt trong điều trị ung thư, trong đó có 35 nước sở hữu công nghệ 2D và 5 nước sở hữu máy công nghệ 3D. Việt Nam là 1 trong 5 nước đưa vào kỹ thuật trị nhiệt 3D và nước đầu tiên ở Đông Nam Á sở hữu hệ thống máy hiện đại công nghệ 3D này”, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung (nay là cựu Chủ tịch) khi đó cho hay.
Theo Giám đốc Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, thời điểm khai trương (tháng 8/2019), trên cả nước chưa có bệnh viện công lập nào áp dụng công nghệ này, mới chỉ có Bệnh viện Quốc tế Vinmec ứng dụng nhiệt trị trong điều trị ung thư từ tháng 3/2019. Việc Trung tâm Kỹ thuật cao và Tiêu hóa Hà Nội - Bệnh viện Xanh Pôn triển khai hệ thống tăng nhiệt Pyrexar BSD-2000 tại Hà Nội là một mốc đáng ghi nhận cho sự phát triển của nền y học ứng dụng, đặc biệt trong bối cảnh của sự tăng nhanh các bệnh học về khối u. Triển khai kỹ thuật điều trị khối u bằng phương pháp tăng thân nhiệt sử dụng sóng cao tần hội tụ không xâm lấn sẽ góp phần giúp các trung tâm hóa xạ trị tại Hà Nội có thêm một công cụ hữu hiệu hỗ trợ cho liệu trình điều trị và bệnh nhân sẽ được thụ hưởng những thành quả của sự phát triển y học hiện đại.
Trên các phương tiện thông tin đại chúng khi đó không hề công bố chi tiết cấu hình, model, nguồn gốc xuất xứ, tính năng và đơn giá… hệ thống “máy Pyrexar tăng nhiệt hỗ trợ điều trị ung thư và máy cộng hưởng từ”.
Khai trương máy Pyrexar tăng nhiệt hỗ trợ điều trị ung thư và máy cộng hưởng từ.
Tuy nhiên, khảo sát trên mạng đấu thầu Quốc gia khi đó cho thấy, thời điểm năm 2019, Bệnh viện Xanh Pôn liên tục đấu thầu mua sắm các thiết bị y tế có giá trị hàng chục tỷ đồng phục vụ cho Trung tâm Kỹ thuật cao và Tiêu hóa Hà Nội. Và điều ngạc nhiên là các gói thầu thiết bị y tế lớn này đều ghi danh Công ty Cổ phần Y tế Nhất Minh.
Cụ thể, vào ngày 17/07/2019, Giám đốc Bệnh viện Xanh Pôn Nguyễn Đình Hưng ký Quyết định số 1766/QĐ-BVĐKXP phê duyệt gói thầu “Mua sắm trang thiết bị y tế” trong Dự án “Đầu tư trang thiết bị y tế của Trung tâm kỹ thuật cao và tiêu hóa - Bệnh viện Xanh Pôn năm 2019”.
Công ty Cổ phần Y tế Nhất Minh là doanh nghiệp trúng thầu với giá 18.900.000.000 đồng (tiết kiệm được 46 triệu đồng so với giá gói thầu).
Gói thầu này gồm có: Máy tăng thân nhiệt (Model: BSD-2000 3D, Hãng SX: Pyrexar – Mỹ) có giá trúng thầu là 13.335.000.000 đồng; Máy tán sỏi Laser công suất cao (Model: Multipluse HoPlus, Hãng SX: Asclepion Laser Technologies GmbH - Đức) có giá trúng thầu là 5.565.000.000 đồng.
Không dừng lại ở gói thầu này, vào ngày 29/11/2019, Công ty Cổ phần Y tế Nhất Minh trúng tiếp gói thầu trị giá 21.352.800.000 đồng “Mua sắm TTBYT cho phòng mổ tích hợp” cho Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Gói thầu này cũng có tỷ lệ tiết kiệm sau đấu thầu rất thấp (21,9 triệu đồng).
Công ty Cổ phần Y tế Nhất Minh thành lập từ năm 2005 (địa chỉ tại số nhà 56 ngõ 306 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, TP. Hà Nội). Hiện doanh nghiệp này do người có tên là Vũ Hồng Cương, Đỗ Trà My làm đại diện pháp luật.
Theo thống kê đến nay, nhà thầu Công ty CP Y tế Nhất Minh có tham gia 143 gói thầu, trong đó đã trúng thầu 134 gói, trượt thầu 1 gói, 8 gói chưa có kết quả.








Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu