Theo đúng lịch dự kiến trước đó, sáng nay (16/6), TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên. 9 bị cáo trong vụ án này bị truy tố với các tội danh: Bắt cóc, Hiếp dâm, Giết người.
Vụ án được mở ra theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của nhóm bị cáo và đơn kháng cáo của ông Cao Văn Hường (bố nữ sinh Cao Mỹ Duyên – nạn nhân của vụ án).
Trước phiên xử, ông Hường cho biết, trong đơn kháng cáo gia đình kiến nghị tòa phúc thẩm xem xét không tử hình 6 trong 9 bị cáo. “Chúng tôi muốn làm rõ ai đã thuê nhóm của bị cáo Công bắt cóc con gái tôi”.
Ông Hường cho biết, bản thân nghi ngờ vụ án còn nhiều uẩn khúc chưa được làm rõ. Nếu tử hình 6 bị cáo thì vụ án sẽ đi vào ngõ cụt.
Ngoài ra, ông Hường cũng đề nghị HĐXX làm rõ động cơ, mục đích của bị cáo Bùi Văn Công trong vụ án mua 2 bánh heroin mà bà Trần Thị Hiền (vợ ông Hường) bị cáo buộc là đồng phạm với Công.

Bố nữ sinh giao gà
Trước đó, trong phiên xét xử Trần Thị Hiền và các đồng bọn về tội Mua bán trái phép chất ma túy, ông Cao Văn Hường một mực khẳng định, vợ ông bị oan, vợ ông không liên quan vì đến các đối tượng buôn bán ma túy. Ông Hường từng nói trước báo chí: “Tôi ở nhà, đi đâu vợ cũng báo với tôi, đặc biệt gia đình không bao giờ vi phạm pháp luật. Vợ tôi còn làm trưởng câu lạc bộ chống bạo lực gia đình, rồi phong trào không sinh con thứ 3...".
Ông Hường cũng hé lộ thêm, từ ngày con gái mất, ông tuyệt nhiên không động đến ma túy nữa. Ông Hường cũng khẳng định, vợ ông vô cùng ghét ma túy, thỉnh thoảng có bạn bè đến rủ ông đi, vợ ông còn đuổi khéo.
Về vụ án Mua bán trái phép chất ma túy của Trần Thị Hiền và các đồng bọn thì bị cáo bị tuyên án 20 năm tù giam. Hôm xét xử vụ nữ sinh giao gà, Trần Thị Hiền không có mặt vì không phải là người bảo hộ nữ sinh Cao Mỹ Duyên cũng không phải người liên quan đến vụ án này.
Còn liên liên đến vụ nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên bị sát hại, cuối tháng 12/2019, sau mấy ngày xét xử, TAND tỉnh Điện Biên tuyên án đối với 6 bị cáo là Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả và Phạm Văn Nhiệm mức án tử hình về các tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, hiếp dâm, giết người và tàng trữ trái phép chất ma túy.
Hai bị cáo khác là Văn Dũng, Cầm Văn Chương lần lượt bị tuyên phạt 10 và chín năm tù, cùng về tội hiếp dâm. Riêng Bùi Thị Kim Thu bị tuyên phạt ba năm tù về tội không tố giác tội phạm.
Ông Hường một mực khẳng định nói vợ mình bị oan, không mua bán ma túy
Theo Nga Đỗ/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu