Ngày 20/8, Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án và ra lệnh bắt tạm giam với nghi can Huỳnh Ngọc Tân (37 tuổi, trú tại Đà Nẵng) để điều tra về hành vi Giao cấu với người từ 13 đến 16 tuổi theo quy định của pháp luật.
Theo điều tra, năm 2014, Tân bắt đầu có quan hệ tình cảm với chị L.T.N.H. (sn 1982, trú tại Đà Nẵng). Sau đó hai người dọn về sống chung với nhau. Chị H. trước khi quen Tân đã có 2 đứa con riêng.

Tân nhiều lần hãm hiếp hai đứa con riêng trong thời gian vợ mang bầu và sinh con (ảnh minh họa).
Cặp tình nhân này thuê một phòng trọ sống chung với nhau cùng 2 con gái riêng của chị H. là cháu T. (14 tuổi) và cháu N. (11 tuổi) tại khu dân cư Phước Lý, thuộc phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.
Trong thời gian chung sống với nhau, chị H. có mang thai và sinh một đứa con cho Tân. Lợi dụng quãng thời gian chị H. sinh con không thể “chiều chuộng” mình được, Tân lần lượt ép cháu N. và T. quan hệ với mình. Hậu quả khiến cháu N. mang thai và sinh con vào tháng 11/2017. Điều đáng nói, cháu N. được xác định có hạn chế về tâm thần.
Đến tháng 5/2018, Tân bị bắt và thụ án tù giam tại trại giam An Điền, Quảng Nam về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.
Về phần chị H., không hiểu vì lý do gì mà mãi đến tháng 9/2018 mới làm đơn tố cáo gửi cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu về hành vi giao cấu với cháu T. và cháu N.

Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy, Tân chính là bố đẻ của con cháu N.
Đại diện cơ quan điều tra Công an quận Liên Chiểu cho biết, việc xác minh vụ án rất khó khăn bởi thời gian vụ việc xảy ra đã quá lâu. Hiện trường cũng không còn do khu vực đã bị giải tỏa nên việc xác minh Tân có quan hệ với cháu T. là rất khó.
Tuy nhiên, do tính chất vụ việc đặc biệt nghiêm trọng nên lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo cán bộ điều tra quyết liệt đấu tranh. Sau gần 1 năm, cuối cùng đối tượng Tân khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Đồng thời, cơ quan điều tra Công an quận Liên Chiểu cho biết, đã làm xét nghiệm AND và xác định Tân chính là bố để của con cháu N. Đơn vị này cho biết, đã lên phương án bắt giữ Tân ngay sau khi đối tượng này chấp hành xong án tù vào cuối tháng 8/2019 để mở rộng điều tra.
Giao cấu là hành vi một người đã thành niên giao cấu hoặc thực hiện hành vi tình dục khác với người từ 13 tuổi đến 16 tuổi không trái với ý muốn của nạn nhân. Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ 13 tuổi đến 16 tuổi được quy định tại điều 145 Bộ Luật Hình sự 2015. Cụ thể: Tại Điều 145 Bộ luật hình sự 2015 quy định: “1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 142 và Điều 144 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: a) Phạm tội 02 lần trở lên; b) Đối với 02 người trở lên; c) Có tính chất loạn luân; d) Làm nạn nhân có thai; đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; e) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; b) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội. 4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.” |
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/08/21/phan-uat-ga-cha-duong-giao-cau-nhieu-lan-voi-2-con-rieng-khien-1-chau-sinh-con_21082019114606.mp4[/presscloud]
Cha dượng 9 lần dâm ô con riêng của vợ.
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu