Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Xôn xao \'đám cưới 6 không\' ở Ninh Bình: Không cỗ bàn linh đình, không rượu bia, không thuốc lá

Thay vì cỗ bàn và rượu chè linh đình, trên mỗi bàn tiệc trong hôn lễ là một tờ rơi tuyên truyền 6 tiêu chí tổ chức đám cưới văn minh, tiết kiệm.

Trước đây, mỗi đám cưới ở huyện Yên Khánh (tỉnh Ninh Bình) phải kéo dài từ 2 cho đến 3 ngày. Họ ăn uống linh đình, hát hò ầm làng ầm xóm để chúc mừng đôi tân lang tân lương. Thế nhưng bây giờ không như thế, khách tới dự lễ cưới ở Yên Khánh chỉ là tiệc ngọt với trà nước bánh kẹo, mỗi buổi hôn lễ chỉ kéo dài 1 giờ đồng hồ. Điều đặc biệt, trên bàn tiệc còn có một tờ rơi tuyên truyền về “đám cưới 6 không”.
 

“Đám cưới 6 không”

 
Cách đây không lâu những hình ảnh về đám cưới của anh Văn Thắng và chị Hải Yên (trú tại thôn 10, xã Khánh Mậu, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Binh) đựa chia sẻ trên khắp các diễn đàn mạng xã hội với nội dung “đám cưới không cỗ bàn linh đình, mà chỉ có tiệc trà gồm trà nước, bánh kẹo”. Rất nhiều độc giả tỏ ra ngạc nhiên, một số người khác lại cho rằng, nếu đám cưới kéo dài có 1 tiếng, không cỗ bàn, không rượu bia thì còn gọi gì làm đám cưới nữa… Vân vân và vân vân những lời thắc mắc về đám cưới này.
 
Chia sẻ với báo chí về đám cưới theo như độc giả nhận xét là “lạ đời” này, chị Phạm Thị Vui – Bí thư đoàn xã Khánh Mậu (huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) cho biết: “Thực ra, đám cưới của anh Thắng và chị Yến chỉ là một trong rất nhiều đám cưới 6 không trên địa bàn xã Khánh Mậu nói riêng và địa bàn huyện Yên Khánh nói chung. Từ nhiều năm nay, đoàn thanh niên xã đã vận động các đoàn viên, thanh niên tổ chức đám cưới văn minh, tiết kiệm với tiêu chí 6 KHÔNG”.
 
6 tiêu chí được đề ra trong đám cưới tiết kiệm, văn minh
 
“Đám cưới 6 không” mà chị Phạm Thị Vui nhắc đến bao gồm các nội dung sau: 1. Không tổ chức ăn uống linh đình, kéo dài (việc tổ chức ăn uống phải phù hợp với điều kiện hoàn cảnh kinh tế gia đình và chỉ nên thực hiện trong nội tộc gia đình; tiếp đãi khách bằng tiệc trà); 2. Không hút thuốc lá (không dùng thuốc lá để đãi tiếp khách); 3. Không tổ chức quá 1,5 ngày; 4. Không tổ chức vui chơi, văn nghệ quá 22h, tổ chức hôn lễ không quá 45 phút; 5. Không lợi dụng đám cưới để tụ tập uống rượu, bia say, càn quấy gây mất an ninh trật tự và tổ chức đánh bài bạc; 6. Không vi phạm luật An toàn giao thông nhất là trong quá trình tổ chức.
 
Theo bộ tiêu chí này, các gia đình sẽ không tổ chức ăn uống linh đình, kéo dài. Việc ăn cỗ mặn chỉ nên tổ chức trong nội tộc gồm anh em, họ hàng thân thích còn khách bên ngoài tiếp bằng tiệc trà. Nếu không có mâm cỗ nào thì không đúng. Các đám cưới vẫn có ăn cỗ nhưng nếu như trước kia các gia đình tổ chức hàng trăm mâm cỗ thì hện giờ sẽ giảm xuống còn 30 – 40 mâm cỗ tùy vào hoàn cảnh mỗi nhà.
 
Ngoài tiêu chí cỗ bàn, hầu hết các đám cưới trên địa bàn huyện Yên Khánh đều “nói không” với thuốc lá và không tổ chức kéo dài quá 1,5 ngày, không vui chơi, văn nghệ quá 22 giờ. Kể từ sau khi bộ tiêu chí này ra đời, thanh niên trên địa bàn huyện cũng có ý thức hơn trong việc uống bia, hạn chế tối đa tình trạng uống say, gây rối làm mất trật tự, tổ chức đánh bài bạc. Thậm chí, khi rước dâu cũng chú ý tới việc chấp hành luật giao thông, không lạng lách, đánh võng, không chở 2, kẹp ba, không đội mũ bảo hiểm.
 

Bí thư đoàn huyện – người "châm ngòi" đám cưới tiết kiệm, văn minh

 
Chị Phạm Thị Vui cho biết, để có được thành quả như ngày hôm nay là sự nỗ lực của đoàn thanh niên xã nói riêng và đoàn thanh niên huyện Yên Khánh nói chung. Tuy nhiên, thời gian đầu mới thực hiện phong trào “đám cưới 6 không” không phải gia đình nào cũng đồng tình ủng hộ ngay. Bởi ở quê mà, bà con vẫn nghĩ, có đi thì phải có lại. Trước đây, người ta mời mình thì bây giờ mình phải mời lại. Nếu không làm thế thì sẽ bị chê trách”.
 
Sau đó, ban chấp hành đoàn thanh niên xã cùng với các đoàn viên đi vận động từng nhà trước ngày tổ chức lễ cưới, ngày càng nhiều gia đình đồng thuận và làm theo các tiêu chí đã đề ra. Là bí thư đoàn xã, đám cưới của chị Vui cũng tổ chức đúng theo tiêu chí “đám cưới 6 không”. Gia đình chị chỉ mời họ hàng thân thích, còn lại bạn bè và các mối quan hệ khác ngoài xã hội thì chỉ mời tiệc trà.
 
Với những gia đình không có diện tích sân vườn đủ rộng để dựng rạp, chính quyền và đoàn thanh niên sẽ hỗ trợ cho vượn địa điểm là nhà văn hóa, loa đài để tổ chức, tránh việc dựng rạp tràn ra lòng lề đường gây cản trở giao thông và gây nguy hiểm cho người đi lại.  Các đoàn viên trong xã còn tới tiếp khách, chuẩn bị các công việc khác cho những gia đình cần sự giúp đỡ. Các đám cưới ở xã Khánh Mậu vài năm nay thường xuyên xuất hiện màu áo xanh của các đoàn viên thanh viên.
 
Xôn xao `đám cưới 6 không` ở Ninh Bình: Không cỗ bàn linh đình, không rượu bia, không thuốc lá
Đoàn viên thanh niên trong xã Khánh Mậu đến giúp đỡ và tặng quà cô dâu chú rể trong “đám cưới 6 không”
 
Một điều đặc biệt là trên mỗi bàn tiệc trà trong đám cưới đều đặt một tờ rơi giới thiệu về 6 tiêu chí của đám cưới văn minh, tiết kiệm để khách có thể hiểu được về phong trào này. Đây là một cách tuyên truyền rất hay. “Mặc dù đoàn thanh niên chỉ tuyên truyền, vận động trong việc tổ chức đám cưới, song nhờ nâng cao, bây giờ các đám hiếu trong xã cũng học tập những cái hay của đá, cưới văn minh, tiết kiệm để áp dụng. Ở các đám hiếu, người dân cũng đã bắt đầu không sử dụng thuốc lá, loa to gây ồn ào, ảnh hưởng đến hàng xóm láng giềng”, chị Vui cho hay.
 
Được biết, đám cưới đi đầu trong phong trào này chính là đám cưới của đồng chí bí thư đoàn huyện Yên Khánh anh Trịnh Hồng Phong. Nói về “đám cưới 6 không” anh Phong cho biết, huyện đoàn phát động phong trào này từ năm 2008 nhưng đến 2011 phong trào mới được lan tỏa rộng khắp 19 xã trong huyện.
 
“Năm 2011, tôi tổ chức đám cưới. Nếu cứ theo truyền thống lâu nay thì với các mối quan hệ của gia đình phải lên đến hàng trăm mâm cỗ. Nhưng để làm gương cho các đoàn viên, tôi chủ yếu mời bạn bè, các mối quan hệ công việc tới dự tiệc trà. Cỗ mặn chỉ được tổ chức gọn gàng giữa họ hàng nội ngoại 2 bên. Lễ thành hôn của chúng tôi cũng được tổ chức tại nhà văn hoá, với sự đón tiếp của các đoàn viên thanh niên, diễn ra văn minh và tiết kiệm”, anh Phong kể.
 
Trong năm 2019, tính trên cả huyện đã có 106 đám cưới tổ chức theo tiêu chí 6 không. Đây là thành quả đáng khích lệ của 19 đoàn xã, trong đó những địa phương là tốt như xã Khánh Nhạc, Khánh Hồng, Khánh An, Khánh Mậu… Bí thư huyện đoàn Yên Khánh kỳ vọng, phong trào đám cưới 6 KHÔNG sẽ tiếp tục được duy trì và lan toả rộng khắp trên địa bàn huyện để lối sống của người dân ngày một văn minh.
 
Xem thêm: Đám cưới cổ tích của cặp đôi tí hon: 'Trúng tiếng sét ái tình' ngay từ cái nhìn...qua màn hình tivi
 
Thu Nga (t/h)