Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Xét xử Văn Kính Dương và Ngọc Miu: Ai bào chữa cho “ông trùm” ma túy?

Theo thông tin mới nhất, hai luật sư của Ngọc Miu là Nguyễn Thị Huyền Trang và Lê Thị Bích Chi sẽ cùng bào chữa cho Văn Kính Dương trong phiên tòa này.

Sáng 23/7, TAND TP Hồ Chí Minh mở lại phiên tòa xét xử Văn Kính Dương, Vũ Hoàng Anh Ngọc (Ngọc Miu) cùng 8 đồng phạm khác. Các bị cáo bị truy tố về các tội danh: Sản xuất trái phép chất ma túy; Mua bán trái phép chất ma túy; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Trốn khỏi nơi giam giữ.
 
Trước đó, trong ngày 17/7, khi đến phần thẩm vấn của luật sư, Văn Kính Dương sử dụng quyền im lặng vì trước đó đã từ chối tất cả các luật sư bào chữa cho mình. Chính vì thế, toàn quyết định tạm dừng xét xử 5 ngày để Dương mời luật sư. Đồng thời cũng để đảm bảo sức khỏe của bị cáo Nguyễn Đức Kỳ Nam.
 
Theo nguồn tin từ Zing, hôm nay, 2 luật sư của Ngọc Miu là  Nguyễn Thị Huyền Trang và Lê Thị Bích Chi sẽ cùng với một luật sư khác bào chữa cho ông trùm ma túy.
 
Trong phiên xử trước, Văn Kính Dương từng khai có thời gian chung sống với Ngọc Miu. Ngọc rất sợ Dương. Anh ta từng nhiều lần đánh Ngọc. “Ngọc chỉ biết mang máng tôi vi phạm pháp luật vì tôi có cờ bạc nhưng không biết tôi làm gì".
 
Văn Kính Dương và đồng phạm còn khai nhận, người hướng dẫn cho Dương bào chế ma túy thực chết không phải là người đàn ông bí ẩn tên Tôm mà là Nguyễn Đức Kỳ Nam.
 
Xét xử Văn Kính Dương và Ngọc Miu: Ai bào chữa cho ông trùm
Văn Kính Dương tại phiên tòa xét xử
 
Bị cáo Lê Văn Mang khai, người cung cấp tinh dầu cho Dương sản xuất ma túy là Bùi Anh Tú – cũng là người của Nam. Từ lời khai của Mang, bị cáo Nguyễn Đức Kỳ Nam thừa nhận mình chính là nhân vật bí ẩn tên Tôm – người hướng dẫn Dương điều chế ma túy.
 
Ngoài ra, theo Văn Kính Dương, thời gian Nam bận sản xuất ma túy, ít ra ngoài thì Dương nhắn tin liên hệ với Tú để lấy hàng.
 
Tại phiên tòa sơ thẩm lần 1, kết quả điều tra xác định: Đường dây ma túy của Dương đã điều chế thành công 124 kg ma túy tinh chất. Sau khi chia cho Tom (người hướng dẫn Dường điều chế), phần còn lại chúng mang đi chế biến thành 500.000 viên thuốc lắc (120 kg) ngụy trang trong các gói cà phê.
 
Tại phiên tòa diễn ra vào tháng 5/2019, đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh đề nghị tòa áp dụng hình phạt tử hình với Văn Kính Dương và 5 đồng phạm: Nguyễn Đức Kỳ Nam, Phạm Bảo Quân, Lê Văn Mang, Nguyễn Đắc Huy và Lê Hương Giang.
 
Ngọc Miu bị đề nghị mức án 20 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. 3 bị cáo Nguyễn Thu Huyền, Phạm Thị Thu Huyền và Nguyễn Bá Thành bị đề nghị án chung thân.
 
Ngày 14/5/2019, thay vì đưa ra phán quyết đối với 10 bị cáo, TAND TP đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung 8 vấn đề chưa được làm rõ.
 
Video: Zing
 
 
Theo Nga Đỗ/SKCĐ