Sáng 17/10, TAND tỉnh Sơn La tiếp tục thẩm vấn 8 bị cáo cùng những nhân chứng được triệu tập để làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng người trong vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia năm 2018 xảy ra tại tỉnh Sơn La.
Trong phiên xử hôm nay, người đầu tiên được gọi lên thẩm vấn vơi vai trò nhân chứng là ông Phan Ngọc Sơn – Chánh thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La. Ông Sơn cho biết, trong kỳ thi THPT quốc gia 2018, có con là Phan Minh Hiếu tham dự. Ông Sơn đã nói với bị cáo Trần Xuân Yến – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT nhờ “xem điểm” cho con để có cơ hội vào trường mong muốn.
Ông Nguyễn Ngọc Hà được triệu tập với vai trò là nhân chứng
HĐXX truy hỏi, ngoài xem điểm còn có thông tin nào khác không thì ông Sơn đáp: “Với tâm trạng của người làm cha mẹ đều mong muốn được xem trước điểm của con chứ không biết vi phạm quy chết của bộ. Tôi nhờ như vậy nhưng anh Yến không thông tin lại cho tôi cháu được bao nhiêu điểm, chỉ khi web công bố tôi mới biết”.
Được biết, con ông Sơn được 27 điểm, đỗ Đại học Kinh tế quốc dân. Nhưng khi thẩm định lại điểm bị giảm 7,45 điểm. Sau thông tin này được công bố, con ông Sơn vì áp lực nên đã xin thôi học.
Người thứ hai được gọi lên bục xét hỏi là ông Lê Trọng Bình – Phó CT UBND TP Sơn La. Tại bục khai báo, ông Bình nói về quá trình công tác, quen biết với Nguyễn Ngọc Hà – Trưởng phòng GD THPT, Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La và Nguyễn Minh Khoa – cựu phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La.
Theo ông Bình, trong kỳ thi THPT quốc gia 2018, con ông là Lê Trọng Tấn có tham gia. Sau khi thi xong, ông bình có nhờ anh Khoa xem điểm cho con mình và nhờ Hà xem điểm cho cháu là Trần Quang Minh.
Điều đáng nói, sau khi “nhờ xem điểm” xong thì con và cháu của Phó CT UBND TP Sơn La trúng tuyển trường Học viện An ninh Nhân dân. Tuy nhiên, sau khi có kết quả thẩm định của Bộ Giáo dục và đào tại thì cả hai thí sinh đều bị trả hồ sơ về vì không đủ điểm xét tuyển vào. Ông Bình khẳng định, chỉ nhờ xem điểm cho con và cháu, không có việc nhờ vả khác.

Phó CT UBND TP Sơn La cúi mình lom khom đi vào phòng xét xử
Cũng có mặt tại tòa với vai trò nhân chứng, bà Trần Thị Thu Phương – giáo viên trường THPT Mộc Lỵ (huyện Mộc Châu) khai, qua quan biết có nhờ Nguyễn NGọc Hà xem giúp điểm của con bạn mình, với mục đích xem trước điểm để điều chỉnh nguyện vọng nhưng sau khi nhờ, ông Hà không chuyển lại thông tin điểm số.
Bà Nguyễn Thị Thu Huyền – giáo viên trường THPT chuyên Sơn La khai, do là đồng nghiệp với vợ ông Hà nên đã nhờ xem trước điểm của học sinh cũ nhưng ông Hà sau đó cũng không tin về điểm số…. Và rất nhiều nhân chứng khác đều khẳng định “chỉ nhờ xem điểm thi”.
Đối chất về vấn đề này, ông Nguyễn Ngọc Hà – cựu trưởng phòng giáo dục trung học, Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La (hiện là chuyên viên Sở) khai nhận, trước khi chấm thi có trực tiếp chuyển danh sách 10 tí sinh cho một số thành viên Ban chấm thi “giúp đỡ”, trong đó có tên con gái là Nguyễn Yến Khanh.
Sau khi có thông tin, ông Hà tập hợp lại, viết tay thông tin 4 thí sinh thành danh sách rồi chuyển cho bị cáo Nguyễn Xuân Yến, Nguyễn Thị Hồng Nga, Lò Văn Huynh và giám đốc Hoàng Tiến Đức nhờ giúp đỡ. Đến chiều 10/7/2018 có gặp bị cáo Nga và trao đổi về kết quả thi, nhưng ông Hà không xem kết quả này của các thí sinh đã nhờ.
Tại phiên xét xử, ông Hà khải định có chuyển danh sách các thí sinh cho một số thành viên Ban chấm thi để “xem điểm” nhưng không nhận bất kỳ khoản tiền nào từ gia đình thí sinh và cũng không chuyển khoản tiền nào cho các thành viên hội đồng chấm thi mà ông nhời “giúp đỡ”. Ông Hà cũng đã xác nhận về nội dung lời khai của những người làm chứng trong phiên xét xử sáng nay.
Báo Sức khỏe cộng đồng sẽ tiếp tục đưa tin…
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/10/17/xet-xu-so-tham-gian-lan-thi-cu-son-la-pct-tp-son-la-khang-dinh-chi-nho-xem-diem-cho-con-chau_17102019112503.mp4[/presscloud]
Ngày 17/10, HĐXX tiếp tục phiên xét xử
Xem thêm: Xét xử sơ thẩm gian lận thi cử Sơn La: Các phụ huynh tốn hơn tỷ bạc chỉ để… nhờ xem điểm cho con?
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu