Sáng nay (6/11) theo đúng lịch, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên (TAND TP Hồ Chí Minh) mở phiên xét xử phúc phẩm đối với bị cáo Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi, cựu Phó Viện trưởng viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng) về tội Dâm ô người dưới 16 tuổi theo quy định tại Điều 146 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Vụ việc xảy ra tại chung cư Galaxy 9 nằm trên đường Nguyễn Khoái (phường 1, quận 4, TP Hồ Chí Minh). Phiên tòa được xét xử kín, do thẩm phán Nguyễn Văn Tuấn làm chủ tọa.
Vì đây là sự việc gây xôn xao dư luận và rất được quan tâm nên khi Nguyễn Hữu Linh có mặt rất nhiều phóng viên báo đài đã tiến lại gần đặt câu hỏi, chụp ảnh. Nhìn thấy rất nhiều người, ông Linh chần chừ ngồi khá lâu trong xe, trên gương mặt thể hiện rõ sự mệt mỏi.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/06/xet-xu-phuc-tham-nguyen-huu-linh-dam-o-be-gai-bi-cao-khong-dam-xuong-xe-ne-tranh-bao-chi_06112019104614.mp4[/presscloud]
Nguyễn Hữu Linh phải đi bằng đường cửa sau vào phòng xét xử.
Phải đến khi nhận được sự hỗ trợ của lực lượng bảo vệ thì Nguyễn Hữu Linh mới xuống xe đi vào phòng xét xử bằng lối cửa phía sau. Theo thông tin từ phóng viên, khi ngồi đợi tòa, ông Linh tỏ rõ sự ăn năn, hối hận. Có lúc bị cáo này suýt bật khóc, mặt luôn cúi xuống, tay bấm chặt vào nhau.
Trước đó, trong phiên xử xơ thẩm ngày 23/8, HĐXX do thẩm phán Nguyễn Thị Thanh Thảo làm chủ tọa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Linh (nguyên phó Viện trưởng Viện KSND TP Đà Nẵng) 18 tháng tù về tội Dâm ô người dưới 16 tuổi.

Ông Linh đến tòa bằng ô tô.
Ngay sau phiên tòa, bị cáo Linh và luật sư biện hộ - ông Trần Bá Ngọc (Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh) đã gửi đơn kháng cáo kêu oan. Bị cáo cho rằng, hành vi ôm hôn bé gái trong thang máy không phải là yếu tố cấu thành tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi theo điều 146 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Với vai trò là người bào chữa cho ông Linh, luật sư Học thời điểm đó cũng đưa ra nhiều luận điểm khác để bảo vệ thân chủ của mình. Theo luật sư Học, kết quả giám định trong quá trình điều tra cho thấy “không đủ cơ sở kết luận bàn tay trái của ông Linh có chạm vào phần cơ thể trước của bị hại hay không”. Trong suốt quá trình xảy ra sự việc, ông Linh có 3 lần hôn, tổng thời gian chỉ 10 giây. Ông Học cũng khẳng định, thân chủ không phải xuất phát từ ý nghĩ, động cơ xấu nhằm thỏa mãn nhu cầu tình dục của bản thân.

Phải nhờ sự giúp đỡ của nhân viên bảo vệ, ông Linh mới đi vào tòa được.
Còn theo cáo trạng của VKSND quận 4 (TP Hồ CHí Minh), khoảng 21h10 ngày 1/4/2019, ông Nguyễn Hữu Linh đi vào thang máy chung cư Galaxy 9 để lên tầng 11 thì gặp cháu N.K.C. (SN 2011) cũng đang đi lên. Trong thang máy, ông Linh đã có hành vi áp sát mặt vào má cháu C, dùng tay sờ vào má trái.. Sau đó đứng phía sau kéo cháu C. Về phía mình khiến cháu bé hoảng sợ và suýt té ngã khi cửa thang máy mở ra.
Sau đó, cháu C. Về nhà kể với mẹ và gia đình đã đề nghị ban quản lý tòa nhà trích xuất camera, mời Nguyễn Hữu Linh xuống làm việc. Cho rằng, hành vi này là Dâm ô người dưới 16 tuổi nên VKSND quận 4 gửi cáo trạng truy tố sang tòa án để xét xử.
Tuy nhiên, có nhiều tình tiết chưa được làm sáng tỏ nên tòa án quận 4 trả hồ sơ, yêu cầu điều tra lại.
Hiện phiên tòa phúc thẩm đang diễn ra, báo Sức khỏe Cộng đồng sẽ tiếp tục thông tin.
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu