TAND tỉnh Phú Yên vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án Trộm cắp tài sản của bị cáo Hà Thị Soa (29 tuổi, trú tại huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên). Phiên tòa mở ra theo kháng cáo của bị cáo Soa. Thế nhưng, phiên tòa buộc phải tạm hoãn do bị cáo không có mặt tại tòa.
Trong vụ án này, điều khiến dư luận vừa tức vừa buồn cười đó là, bị cáo Soa ăn trộm tiền của bố mẹ chồng sau khi phát hiện bố mẹ giấu nhiều tiền ở trong bao lúa.
Theo bản án sơ thẩm, sáng 3/8/2019, Soa đến lán trại của bố mẹ chồng là ông bà Y Dũng và Nguyễn Thị Phi tại xã Sơn Phước, huyện Sơn Hòa để trộm tiền. Khi đó, bố mẹ chồng không có mặt tại lán nên Soa đi vào trong lán xem xét mọi thứa.
Tại đây, Soa phát hiện trong nhựa đựng tiền cất ở trong bao thóc nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Soa rút mỗi xấp một ít tiền rồi để hũ nhựa lại chỗ cũ. Tổng cộng, Soa lấy trộm được 17 triệu đồng của bố mẹ chồng. Soa cẩn thận giấu tiền ở trong áo khoác rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ảnh minh họa
Đến tối cùng ngày, chồng Soa điều khiển xe mô tô chở Soa về nhà. Trên đường đi, nghi ngờ Soa mua điện thoại mới nên đã kiểm tra thì phát hiện trong túi áo của vợ có 17 triệu đồng.
Khi bị chồng gặng hỏi về số tiền này, Soa nói rằng đây là tiền bán vàng mà hai vợ chồng tích cóp được trước đây. Không nghi ngờ gì, người chồng cầm tiền đem về nhà cất giữ.
Hôm sau, ông Dũng và bà Phi đến lán phát hiện tiền bị trộm mất nên đã tức tưởi đến Công an huyện Sơn Hòa trình báo sự việc. Nhận được tin báo, Công an vào cuộc điều tra và xác định được kẻ trộm chính là cô con dâu thảo hiền.
Đến tháng 5/2020, TAND huyện Sơn Hòa đưa vụ án này ra xét xử sơ thẩm. HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tài sản người khác, gây mất an ninh trật tự địa phương. Tài sản chiếm đoạt trên 50 triệu đồng thuộc trường hợp nghiêm trọng, bị cáo phạm tội từ hai lần trở lên là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 52 Bộ Luật hình sự.
Từ kết luận trên, HĐXX cho rằng phải xử lý nghiêm khắc, cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để đảm bảo tính răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.
Cuối cùng HĐXX tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Soa 6 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Bị cáo kháng cáo xin giảm hình phạt và hưởng án treo.
Theo Nga Đỗ/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu