Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Xét xử lưu động vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên: Vương Văn Hùng khẳng định không hiếp dâm nạn nhân

Là người thứ 9 đứng trước bục khai báo trong phiên tòa xét xử lưu động vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên, Vương Văn Hùng đã phản cung và khẳng định không hiếp dâm nạn nhân.

Liên quan đến buổi xét xử lưu động vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên đang diễn ra, bị Cáo Hùng cho rằng một số lời khai của kẻ bị cáo buộc chủ mưu đúng nhưng cũng có lời khai chưa chính xác. Hùng thừa nhận tham gia bàn bạc với Toàn và Công tại nhà Công là đúng, nhưng mục đích để tìm gặp bà Hiền lấy tiền chứ không phải bắt cóc.
 
Cũng theo Hùng, giữa bị cáo và Vì Văn Toán quen nhau trong thời gian ở trại tạm giam. Ngày 27 Tết đến nhà Toán chơi thì nghe Toán nói về việc bà Hiền nợ tiền không trả. Sau đó, bị cáo cùng Toán và Công lên kế hoạch bắt bà Hiền để đòi nợ. Tuy nhiên, sau đó cả nhóm đã quyết định chuyển sang bắt cóc Duyên.
 
Vương Văn Hùng khai, hắn được Toán nhờ ra chợ Mường Thanh đặt mua gà. Đến chiều 30 Tết, Hùng ra chợ ra chỗ mua gà xin số nạn nhân, sau đó khoảng 18h hỏi mua 13 con gà rồi hẹn giao tại khu vực C13, phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ.
 
Xét xử lưu động vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên: Vương Văn Hùng khẳng định không hiếp dâm nạn nhân
Vương Văn Hùng không nhận tội Giết người, khẳng định không hiếp dâm nạn nhân. Ảnh: Zing. 
 
Khi Duyên mang gà đến điểm hẹn, Hùng gọi taxi đến, Công cũng đi xe tải đến chỗ giao gà. Trong khi Hùng bắt gà trong lồng kiểm tra, Hùng nghe tiếng kêu "Chúng mày giúp tao với, đến khi ngẩng lên đã thấy Công dùng côn nhị khúc siết cổ nạn nhân, Nhiệm và Lả cũng đến giúp đỡ.
 
"Lúc này, sợ quá nên bị cáo thu dọn hết đồ vào rồi đưa lên xe máy đi về nhà Công. Toán đi từ đâu tới rồi bảo bị cáo đi theo Công. Khi xe ô tô đi đến khu vực nhà hoang, thấy có ánh điện nên Công bảo không để ở đây được, tiếp tục đưa nạn nhân Duyên lên xe và đi quá nhà Công khoảng 1 đến 2km thuộc khu vực bãi đất trống thì Công dừng lại 1 lúc rồi lại quay xe về nhà...", Hùng khai.
 
Trên đường về, Công đưa cho Hùng một chiếc điện thoại nhắn chuyển cho Toán, bảo bị cáo tẩu tán hết đồ của Duyên đi. Tối cùng ngày, Hùng đưa tang vật đến nhà người quen gửi, tìm Toán để đưa điện thoại.
 
Tại toà, Vương Văn Hùng khẳng định không hiếp dâm nạn nhân: "Bị cáo không hiếp dâm, không đồng phạm sát hại Cao Mỹ Duyên”. Hùng cho biết, suốt mùng 1 và mùng 2 Tết hắn ta luôn ở nhà phụ giúp gia đình, có thể xem camera hàng xóm ghi lại.
 
Hùng còn cho biết, bản thân bị ép cung, hành hung rất nhiều. Hùng cũng cho rằng, buổi thực nghiệm hiện trường mà cơ quan chức năng đã làm trước đó là không đúng. Bị cáo cho rằng, truy tố bản thân 2 tội Hiếp dâm, Giết người là không chính xác, tội Bắt cóc chiếm đoạt tài sản thì thừa nhận.
 
Trước những hành vi quanh co chối tội của Vương Văn Hùng, Lường Văn Lả được HĐXX gọi lên trước bục khai báo. Lả cho biết, Hùng tham gia tất cả các hành động trong kế hoạch, thậm chí khi Duyên đã yếu đi, Hùng và Công còn thẳng thừng muốn sát hại nạn nhân để phi tang.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/12/26/bui-van-cong-khai-gi-tai-phien-xet-xu-vu-nu-sinh-giao-ga-o-dien-bien-bi-sat-hai-_26122019161619.mp4[/presscloud]
Suốt phiên xét xử hôm qua, Bùi Văn Công chối tội
 
Xem thêm: 

Bị cáo Vì Văn Toán: Công đi chơi Tết về vào nhà khoe “bọn tao hiếp cái Duyên rồi”

 

[TRỰC TIẾP] Xét xử vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên ngày 2: VKS đề nghị tử hình 6 bị cáo

 

Bị cáo Lường Văn Lả: Giấu xác nạn nhân, giả vờ phát hiện thi thể báo gia đình “có khi còn được tiền`

 

[TRỰC TIẾP] Xét xử vụ nữ sinh giao gà: Bùi Văn Công chỉ nhận 1 tội, khẳng định mình bị hãm hại


 
Thùy Nguyễn (t/h)