Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Xét xử gian lận thi cử Hà Giang: Chủ mưu xin giữ lại đề ôn thi và gia phả trong máy tính cho con

"Máy tính của tôi có nhiều đề thi, gia phả, tôi xin copy lại để cho con tôi được biết", bị cáo Nguyễn Thanh Hoài – người khởi xướng nâng điểm trong kỳ thi THPT quốc 2018 nói nguyện vọng trước tòa.

Ngày 18/10 là phiên thứ 5 xét xử sơ thẩm vụ gian lận thi cử kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại Hà Giang. Sau khi VKSND tỉnh và các luật sư hoàn thành phần tranh luận, HĐXX cho các bị cáo trong vụ án được nói lời sau cùng.
 
Người đầu tiên nói lời sau cùng là bị cáo Nguyễn Thanh Hoài – người khởi xướng nâng điểm cho các thí sinh. Trước vành móng ngựa, bị cáo Hoài nhận toàn bộ hành vi nâng điểm là sai trái. Bị cáo Hoài mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về hòa nhập cộng đồng.
 
Bên cạnh đó, bị cáo Nguyễn Thanh Hoài cũng bày tỏ nguyện vọng: “Máy tính của tôi có nhiều đề thi, gia phả, tôi xin copy lại để cho con tôi được biết”.
 
Xét xử gian lận thi cử Hà Giang: Chủ mưu xin giữ lại đề ôn thi và gia phả trong máy tính cho con
Các bị cáo nghe VKS đọc bản luận tội
 
Người thứ hai nói lời sau cùng là bị cáo Vũ Trọng Lương. Bị cáo bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. Tại tòa, bị cáo nói lời xin lỗi Đảng, Nhà nước và nhân dân tỉnh Hà Giang, bố mẹ, người thân bạn bè về hành vi vi phạm tội của mình. “Bị cáo rất ân hận về những hành vi của mình. Bị cáo mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Bị cáo mong nhận được bản án thấp nhất để có cơ hội làm lại từ đầu”, bị cáo Lương bày tỏ nguyện vọng.
 
Trước, trong và cuối phiên xét xử, bị cáo Triệu Thị Chính vẫn một mực khẳng định mình không phạm tội. Tuy nhiên, đứng trước bục khai báo, bị cáo Chính vẫn gửi lời xin lỗi tới lãnh đạo tỉnh, ngành giáo dục và nhân dân tỉnh Hà Giang. Việc xảy ra sự việc khiến bị cáo vô cùng đau xót. Dù 107 thí sinh Hà Giang được nâng điểm vượt khỏi sự kiểm soát của bị cáo nhưng lúc đó với cương vị Phó Giám đốc Sở, bị cáo nhận rõ trách nhiệm của mình.
 
“Việc đưa danh sách 13 thí sinh tôi thừa nhận sai, có lỗi. Tôi sẵn sàng chịu kỷ luật trong ngành nhưng tôi khẳng định tôi không phạm tội”, bị cáo Chính nói.
 
Khi được nói lời sau cùng, bị cáo Phạm Văn Khuông phân trần: “Tôi không nghĩ gần 40 năm công tác lại nhận cái kết đắng như thế này”. Bị cáo tự trách bản thân thiếu kiến thức pháp luật, thiếu cảnh giác để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.
 
Xét xử gian lận thi cử Hà Giang: Chủ mưu xin giữ lại đề ôn thi và gia phả trong máy tính cho con
Bị cáo Nguyễn Thanh Hoài
 
Sau cùng bị cáo gửi lời xin lỗi đến Đảng, Nhân dân, người thân và gia đình. Bị cáo xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội được về sống cùng gia đình, bạn bè để hưởng tuổi già thanh thản. “Tôi cũng mong tòa giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo khác để họ trả nợ cho đời”, bị cáo Khuông bày tỏ nguyện vọng.
 
Người cuối cùng đứng lên bục xét hỏi là bị cáo Lê Thị Dung. Tại đây, bị cáo xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để có thời gian sửa sai, tiếp tục điều trị bệnh.
 
Được biết, sau khi các bị cáo nói lời sau cùng HĐXX công bố thời gian nghị án từ 21/10 và tuyên án vào ngày 25/10 tới.
 
Trước đó, trong phiên xét xử ngày 17/10, VKS đã đề nghị tuyên mức án cao nhất từ 8 – 9 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Thanh Hoài; từ 7 – 8 năm tù giam với bị cáo Vũ Trọng Lương; từ 2 – 2,5 năm tù giam với bị cáo Triệu Thị Chính và Lê Thị Dung; 1 – 1,5 năm tù treo với bị cáo Phạm Văn Khuông.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/10/18/xet-xu-gian-lan-thi-cu-ha-giang-chu-muu-xin-giu-lai-de-on-thi-va-gia-pha-trong-may-tinh-cho-con_18102019172735.mp4[/presscloud]
Chủ mưu vụ án bị đề nghị mức án 8 - 9 năm tù giam
 
Xem thêm: Xét xử sơ thẩm gian lận thi cử Hà Giang: Cần làm rõ lời khai của “Lão phật gia”
 
Thu Nga (t/h)