Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho hay, từ 3 ca lây nhiễm trong cộng đồng, thành phố này đã xác định khoanh vùng khoảng 10.000 người là F1, F2 tiếp xúc F1, F2.
Với số lượng người lớn như vậy, chỉ riêng tại 2 bệnh viện gồm Bệnh viện C và Bệnh viện Đà Nẵng đã là hơn 8.000 trường hợp. Do đó, Chủ tịch TP Đà Nẵng cũng đề xuất, cần sự trợ giúp từ Chính phủ và các bộ ngành, cụ thể là cần lực lượng để tập trung rà soát, cách ly F1, F2.
Ngay từ sáng 26/7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng) đã triển khai đồng loạt nhiều hoạt động phòng chống COVID-19. Bước đầu thành phố đã triển khai xét nghiệm trên diện rộng bằng các bộ test nhanh.

Bộ Y tế đã hỗ trợ Đà Nẵng 10.000 bộ test thử do Việt Nam sản xuất, được thực hiện theo phương pháp xét nghiệm tìm kháng thể bằng kỹ thuật Elisa.
Đối với các trường hợp tiếp xúc gần, nguy cơ cao đối với các bệnh nhân đã công bố nhiễm, CDC Đà Nẵng cho biết đang đẩy mạnh điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR. Đơn vị này đã được Bộ Y tế cho phép triển khai kỹ thuật xét nghiệm RT-PCR từ ngày 6/3.
Hiện Bộ Y tế đã cử 3 đội công tác đặc biệt vào Đà Nẵng, đồng thời hỗ trợ địa phương 10.000 bộ test để xét nghiệm kháng thể bằng phương pháp Elisa giúp Đà Nẵng có điều kiện xét nghiệm trên diện rộng.
Theo dự kiến, CDC Đà Nẵng sẽ thực hiện xét nghiệm kháng thể đối với khoảng 2.200 nhân viên y tế tại Bệnh viện Đà Nẵng, nơi trực tiếp tiếp nhận và điều trị cho các ca bệnh.
Sau đó, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục triển khai phương pháp này tại Bệnh viện C Đà Nẵng, các khu du lịch có người nước ngoài lưu trú, nơi cư trú, sinh hoạt của bệnh nhân 416 và 418.
Tiếp đó, Bộ Y tế đề nghị Đà Nẵng truy tìm các nguồn lây từ cộng đồng, nghi ngờ khu vực quận Ngũ Hành Sơn và Liên Chiểu. Đây là khu vực tập trung đông người nước ngoài lưu trí. Bộ đề nghị tất cả nhân viên khách sạn tại 2 quận này phải lấy mẫu xét nghiệm.
Đà Nẵng bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội từ 13h ngày 26/7, người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài, thường xuyên mang khẩu trang và sát khuẩn tay.
Nhiều người dân thắc mắc xét nghiệm COVID-19 ở Đà Nẵng ở đâu? Theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, người dân khi có các triệu chứng nghi ngờ như cảm, sốt, ho, mệt... nên trình báo với chính quyền địa phương như phường, xã hoặc gọi điện đến đường dây nóng của CDC Đà Nẵng để được hướng dẫn.
Người dân có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh không nên tự ý tìm tới các cơ sở y tế để tránh lây lan ra cộng đồng. Với những người khác không nên tự ý đi xét nghiệm COVID-19 mà tuân thủ cách ly tại nhà trong 14 ngày.
Thông tin về bệnh nhân 419 và 420
Theo Hà Ly/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu