Trước tình hình khẩn cấp, cả hệ thống chính trị của xã Tuy Phước Bắc đã vào cuộc với tinh thần “chống bão như chống giặc” với toàn bộ cán bộ, công chức, người lao động cùng các lực lượng dân quân, thanh niên, đội xung kích đã được huy động tối đa.
Đặc biệt, Sư đoàn 31 đã điều động 100 chiến sĩ, Lữ đoàn 573 hỗ trợ gần 50 chiến sĩ, cùng 10 cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động Công an tỉnh chia thành nhiều mũi, ưu tiên giải phóng các trục đường chính. Hình ảnh những người lính dầm mình trong bùn đất, tay cầm cưa máy, cuốc xẻng để dọn dẹp cây xanh, trụ điện, mái tôn... đổ ngã đã gây xúc động mạnh.
Theo bà Huỳnh Thị Thanh Nguyệt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tuy Phước Bắc, ngay lúc cấp bách, Đảng ủy xã đã tổng huy động toàn bộ lực lượng, làm việc không kể ngày đêm, qua đó xác định nhiệm vụ hàng đầu là đảm bảo an toàn tính mạng và ổn định sớm nhất đời sống cho bà con.
Được biết, một trong những ưu tiên hàng đầu là khôi phục lại các trường học bị tàn phá. Với quyết tâm để các cháu sớm được đi học lại, lực lượng bộ đội và dân quân đã tập trung dọn dẹp sân trường, lợp lại mái ngói, sửa chữa phòng học.
Cùng với đó, lãnh đạo xã đã trực tiếp đến thăm, động viên và trao hỗ trợ ban đầu cho các hộ bị sập nhà hoàn toàn và các gia đình chính sách bị thiệt hại nặng. Lữ đoàn 573 cũng đã tổ chức trao quà cho 2 hộ có hoàn cảnh khó khăn nhất.
Trao đổi với phóng viên, Trung tá Nguyễn Thanh Hùng, Trưởng Công an xã Tuy Phước Bắc chia sẻ, thời gian này lực lượng công an xã đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, vừa tham gia khắc phục hậu quả, vừa tổ chức tuần tra, đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm lợi dụng tình hình thiên tai để hoạt động, cũng như phân luồng giao thông tại các điểm ách tắc.
“Địa phương đang nỗ lực với hơn 200% sức lực. Ưu tiên số một là đảm bảo không một người dân nào bị đói, rét và sớm có chỗ ở ổn định. Sự hỗ trợ của Sư đoàn 31, Lữ đoàn 573 và Công an tỉnh là vô cùng quý báu, thể hiện rõ tình quân dân gắn kết”, ông Nguyễn Hùng Tân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Bắc nhấn mạnh.
Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của các lực lượng vũ trang, đời sống tại xã Tuy Phước Bắc đang dần được khôi phục. Dù phía trước còn nhiều gian khó, nhưng tinh thần đoàn kết, “tình quân dân” sẽ là động lực to lớn để người dân nơi đây sớm vượt qua mất mát, dựng lại nhà cửa và ổn định cuộc sống.








Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu