Trong năm 2019, trước tình hình chung với sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn, giá cả thị trường không ổn định. Nhưng tại xã Thanh Xuân (Sóc Sơn, Hà Nội) vẫn hoàn thành mọi mục tiêu đề ra nhờ chính quyền bám sát kế hoạch phát triển kinh tế.
Trong quá trình chỉ đạo điều hành, chính quyền xã Thanh Xuân đã nắm rõ tình hình cụ thể của địa phương, lắng nghe ý kiến của các bộ phận chuyên môn, các ngành đoàn thể để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, thường xuyên kiểm tra và đôn đốc thực hiện, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, phân công, phân nhiệm vụ rõ ràng cho từng người, từng bộ phận; duy trì việc hội họp, giao ban, báo cáo, đánh giá, rút kinh nghiệm thường xuyên, kịp thời.
Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương có nhiều khởi sắc, phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Tổng thu ngân sách ước thực hiện 21,457 tỉ đồng, đạt 296% so với dự toán. Tổng thu nhập từ nông nghiệp ước đạt 131 tỷ đồng, tăng 2,5% so với năm 2018.

Ông Ngô Xuân Trường - Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân cho biết tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trong năm 2020
Ông Ngô Xuân Trường - Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân cho biết: Đối với ngành trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng cả năm là 947.16ha, đạt 100% kế hoạch (vụ xuân 388,8 ha; vụ mùa 373,36 ha; vụ đông 185 ha), trong đó: diện tích lúa 2 vụ = 804,7 ha (lúa nếp, lúa thơm và lúa chất lượng cao chiếm 80%), năng suất bình quân ước đạt 5,31 tấn/1ha, sản lượng đạt 4.272,9 tấn thóc; giá trị ước đạt 31,2 tỷ đồng.
Diện tích rau màu các loại 141,5ha; trong đó: Rau hữu cơ đạt chuẩn PGS 27,8ha, giá trị bình quân 1,1 tỷ/ha; Rau thường các loại 20ha, giá trị ước đạt 350 triệu /ha; Diện tích cây ngô quà, lạc, đỗ, khoai lang 93,7ha, giá trị ước đạt 58,2 triệu/ha.
Diện tích vườn đồng 50,5 ha trong đó diện tích Bưởi diễn là 39,04 ha (diện tích đang cho thu hoạch là 17 ha) ước đạt 6 tỷ đồng.
Tổng thu nhập từ trồng trọt ước đạt 83,2 tỷ đồng, tăng 4,6% so với năm 2018, giá trị thu nhập/ha canh tác đạt 185 triệu đồng, tăng 8 triệu đồng so với năm 2018.
Đối với Chăn nuôi: Trong xã có 2 trang trại chăn nuôi lợn tập trung còn lại là chăn nuôi phân tán, sản lượng ước đạt 615,3 tấn, sau dịch tả, các trang trại đã chuyển sang chăm nuôi gia cầm, số lợn còn có chủ yếu là nhỏ lẻ trong hộ dân cư. Theo kết quả điều tra, đến ngày 01/10/2019 trên địa bàn còn có 411con trâu bò; 650 con lợn và trên 25.000 con gia cầm các loại.
Đến ngày 10/9/2019, số lượng lợn bị mắc bệnh phải tiêu hủy là 145.342kg, tổng số tiền hỗ trợ là 5.153.901.604 đồng. Đến nay đã hoàn thành việc chi trả.
Công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm và phun thuốc khử trùng tiêu độc năm 2019 đạt chỉ tiêu huyện giao.
Kết quả ngành chăn nuôi: Gia súc sản lượng 470 tấn thịt, trị giá 32,9 tỷ đồng. Gia cầm sản lượng 76,7 tấn thịt, trị giá 5,75 tỷ đồng. Nuôi trồng và đánh bắt thủy sản ước đạt 25 tấn trị giá 1,5 tỷ đồng.
Tổng thu nhập từ ngành chăn nuôi ước đạt 45,3 tỷ đồng (cả tiền được hỗ trợ ) giảm 3 tỷ đồng giảm 16,6% so với năm 2018.
Ông Trường cũng cho biết thêm: Để không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí, chúng tôi tiếp tục duy trì và thúc đẩy kinh tế tăng trưởng với tốc độ cao, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2020 tăng từ: 11-12%. Trong đó: Nông nghiệp: tăng 2,5%- 3%.Tiểu thủ công nghiệp, DVTM - 16-18% Thu nhập bình quân/ha canh tác đạt 190 triệu đồn Thu nhập bình quân trên đầu người đạt 50 triệu đồng.
Về xã hội: giải quyết việc làm: 350-400 lao động. Giảm tỉ lệ hộ nghèo bình quân: 0,3%. Tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế: 95%. Mức giảm tỉ lệ sinh: 0,25%. Tỉ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng: 0,2%. Giảm tỉ lệ sinh con thứ ba trở lên so với năm trước 0,05%.
Về môi trường: Tỉ lệ người dân dùng nước sạch và nước hợp vệ sinh: 97%. Tỉ lệ rác thải được thu gom trong ngày đạt 98%.
Với sự chung sức đồng lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, địa phương đã vượt qua mọi khó khăn trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là liên quan tới các tiêu chí cần nhiều quỹ đất, liên quan tới môi trường và cần nguồn kinh phí lớn. Tin tưởng rằng, thời gian tới, bộ mặt nông thôn xã Thanh Xuân sẽ không ngừng khởi sắc, đời sống người dân ngày một nâng cao.
Trần Vũ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu