Ngày 6/5, phát ngôn viên WHO cho hay một số bệnh nhân COVID-19 dương tính trở lại sau khi phục hồi dường như đang trong quá trình đào thải các tế bào còn sót lại từ phổi. Đây được xem như một phần của quá trình phục hồi.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với đài BBC, nhà dịch tễ học bệnh truyền nhiễm Maria Van Kerhove, thuộc Chương trình Y tế khẩn cấp của WHO đã lý giải về kịch bản "tế bào chết".
Theo đó, bệnh nhân COVID-19 bị virus tấn công làm tổn thương phổi. Trong quá trình phổi hồi phục, những tế bào chết trong phổi xuất hiện và cơ thể phải tìm cách đào thải chúng làm cho kết quả xét nghiệm bằng phương pháp PCR báo dương tính.
"Chúng không phải là virus truyền nhiễm, chúng không hoạt động trở lại. Đây thực sự là một phần của quá trình hồi phục", bà Maria Van Kerhove lý giải.

Bà Maria Van Kerhove - chuyên gia dịch tễ thuộc Chương trình Y tế khẩn cấp của WHO
Nữ chuyên gia không đưa ra câu trả lời cho nghi vấn hiện tượng này là khả năng tạo ra hệ miễn dịch hay người bệnh có khả năng không tái nhiễm.
Trước đó, chính bà Maria Van Kerhove cũng lên tiếng cảnh báo về việc chưa có bằng chứng khẳng định kháng thể ở người nhiễm SARS-CoV-2 đã khỏi bệnh sẽ bảo vệ họ khỏi sự tái nhiễm.
Dù đã có nghiên cứu cho thấy những người nhiễm virus SARS-CoV-2 tạo ra các kháng thể sau một tuần hoặc sau khi nhiễm bệnh hoặc xuất hiện các triệu chứng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết hiện vẫn chưa rõ liệu cơ thể có được bảo vệ khỏi sự tái nhiễm hay không và nếu có thì khả năng miễn dịch kéo dài trong bao lâu.
Con người đã từng biết đến một số loại virus, chẳng hạn như bệnh sởi hay thủy đậu, một người từng mắc bệnh sẽ miễn dịch suốt đời. Trong khi đó với các chủng corona virus khác như SARS-CoV hay SARS-CoV-2, khả năng miễn dịch chỉ kéo dài từ vài tháng đến vài năm và cũng chưa chắc chắn là trong bao lâu.

Ảnh chụp cắt lớp CT một lá phổi của bệnh nhân COVID-19 thể hiện các tổn thương ở hai thùy.
Hiện tượng bệnh nhân COVID-19 tái dương tính sau khi được công bố bình phục được ghi nhận tại nhiều nước như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và Việt Nam. Dù vậy chưa có trường hợp tái dương tính nào lây nhiễm bệnh cho người khác được phát hiện.
Hiện Việt Nam đã ghi nhận 18 ca tái dương tính, một số trong đó đã được công bố khỏi bệnh lần 2. GS. TS. Nguyễn Văn Kính – Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam, nguyên Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho hay, người tái dương tính ở Việt Nam không có triệu chứng gì. Họ hoàn toàn khỏe mạnh và không phải điều trị.
GS khẳng định người tái dương tính không phải người lành mang trùng mà chỉ là xác virus, họ không có khả năng lây nhiễm cho người khác. Đây chỉ là một biểu hiện trong quá trình thải loại ở bệnh nhân đang hồi phục.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2020/05/07/Ben-trong-phong-nghien-cuu-vac-xin-covid-19-o-viet-nam_07052020094612.mp4[/presscloud]
Bên trong phòng nghiên cứu vắc xin COVID-19 ở Việt Nam. Video: Zing.vn
Hà Ly (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu