Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

“Vượt khó” như ĐT nữ Việt Nam tại SEA Games 30: Ăn không đủ no, tắm không nước nóng

Vào 15h chiều nay 26/11 (giờ Việt Nam), ĐT nữ Việt Nam sẽ đối đầu ĐT nữ Thái Lan trên sân Binan. Tuy nhiên đến thời điểm này, công tác hậu cần của BTC SEA Games 30 đã khiến nhiều đoàn thể thao phải thất vọng.

SEA Games 30 được tổ chức tại đất nước Philippines đã và đang diễn ra. Thế nhưng công tác hậu cần, cơ sở vật chất cho báo chí tác nghiệp và các tuyển thủ thi đấu lại nghèo nàn và sơ sài đến mức khó tin. Chính điều này đã khiến ĐT bóng đá nữ Việt Nam đối mặt với không ít khó khăn trước trận ra quân vào chiều nay.
 
Theo bố trí của BTC, ĐT nữ Việt Nam được ở trong khách sản “sang chảnh” nhất vùng. Thế nhưng, điều trớ trêu là khách sạn “hạng sang bậc nhất” này lại cách sân Binan 18km và cách thủ đô Malina tới… hơn 50km. Chưa dừng lại ở đó, dù ở khách sạn tốt nhất nhưng ĐT nữ Việt Nam lại đang lâm vào tình cảnh ăn không đủ no, đi tập khó khăn, không khó nước nóng để tắm.
 
“Vượt khó” như ĐT nữ Việt Nam tại SEA Games 30: Ở nơi hẻo lánh, ăn không đủ no, tắm không nước nóng
ĐT nữ ăn không đủ no. 
 
Được biết, các buổi tập của đội luôn phải có cảnh sát dẫn đường hỗ trợ do tắc đường rất thường xuyên. HLV Mai Đức Chung cho biết: “Trước đó ĐT đã phải đợi hơn 1 giờ đồng hồ mới có xe bus đón đi tập. Sau đó ĐT đã phải đổi sang sân tập mới ngay gần khách sạn”.
 
Ngoài ra, khách sạn có rất ít đồ ăn, khiến các tuyển thủ nữ không thể ăn no. Mặc dù cán bộ hậu cần đã làm việc với khách sạn về vấn đề bổ dung thêm đồ ăn, tuy nhiên BTC không chấp nhận và cho biết, mọi việc đều phải đăng ký theo form, xin phép và có ý kiến của Ban tổ chức SEA Games.
 
“Vượt khó” như ĐT nữ Việt Nam tại SEA Games 30: Ở nơi hẻo lánh, ăn không đủ no, tắm không nước nóng
Thực đơn rất nghèo nàn. 
 
Bên cạnh đó, dù các cầu thủ muốn mua thêm đồ ăn cũng không được vì nơi đây quá hẻo lánh, thiếu thốn mọi điều. Cuối cùng, các cầu thủ buộc phải dùng thêm đồ khô mang từ Việt Nam sang. Về chuyện ăn uống của ĐT nữ, VFF cũng đã bổ sung: “Nếu khách sạn không cho đặt thêm đồ ăn thì ĐT sẽ có kế hoạch mua dụng cụ và đồ ăn nấu tại khách sạn. Cũng may ĐT có mang thêm thực phẩm như giò, ruốc từ nhà”.
 
Thực tế, bóng đá là môn thể thao đòi hỏi thể chất và cần sự kết hợp giữa tốc độ, sự nhanh nhẹn và sức chịu đựng. Do đó, chế độ ăn uống rất quan trọng, nó ảnh hưởng đến mức độ rèn luyện, hiệu suất và sức chịu đựng. Nếu không cung cấp đủ dinh dưỡng cần thiết sẽ không đáp ứng được nhu cầu khi tập luyện và thi đấu.
 
Xem thêm: Kết quả trận U22 Việt Nam vs Brunei: U22 Việt Nam ra quân thắng đậm, Đức Chinh ghi 4 bàn
 
Thùy Nguyễn (t/h)