Có những đứa trẻ rất ngoan ngoãn, luôn cư xử đúng đắn và biết nghe lời bố mẹ. Ngược lại không ít đứa trẻ có tính cách ngỗ nghịch, thường xuyên bày trò quậy phá khiến người lớn đau đầu. Và việc dạy dỗ những đứa trẻ này như nào cho đúng luôn là một đề tài gây tranh cãi dữ dội.
Mới đây, một video ngắn, trích xuất từ camera được đăng tải lên mạng xã hội đã gây bão dư luận. Nhân vật chính trong đoạn video là 2 đứa trẻ và 1 người đàn ông lớn tuổi. Theo đó, khi bé trai mặc áo ba lô đang đi xe đạp thì bất ngờ bị một đứa trẻ khác đứng chặn đường và đẩy ngã lăn ra đất. Hai đứa trẻ sau đó xảy ra xô xát.
Ngay lập tức, người đàn ông, được cho là bố của bé trai đi xe đạp đã chạy từ nhà ra và cho đứa trẻ còn lại một bạt tai để dạy dỗ. Sau đó anh này dựng xe giúp con mình rồi đi vào nhà. Không rõ vụ việc trong đoạn camera xảy ra ở đâu nhưng dân mạng sau đó được phen bàn tán sôi nổi.
Đoạn clip gây tranh cãi.
Một số ý kiến ủng hộ cái bạt tai của ông bố bởi đứa trẻ kia đã đến tuổi dạy dỗ. Theo một số phụ huynh, không chỉ nghịch ngợm mà đứa trẻ còn có biểu hiện hung hăng khi lao vào đánh bạn túi bụi.
Tuy nhiên phần đông đều cho rằng ông bố kia lao vào đánh đứa trẻ là sai. Bởi dạy dỗ bằng bạo lực là không tốt. Ngoài ra việc tát vào phần mang tai của trẻ có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe. Một số bình luận của các bậc cha mẹ khác như sau: "Cái bạt tai này có thể gây chấn thương sọ não cho trẻ. Từng có vụ bố tát con bị tụ máu não luôn rồi";
"Nếu là mình thì sẽ chạy đến xem cậu bé bị ngã có sao không, rồi sau đó nói cho đứa bé kia biết hành động của nó là sai và có thể gây nguy hiểm như nào. Đứa trẻ đó cũng tầm 5, 6 tuổi rồi nên có thể nhận thức được vấn đề nếu người lớn bớt nóng và nhẹ nhàng chỉ bảo.
Trong tình huống này, mình thấy đứa trẻ bị ăn bạt tai đau nhưng chỉ biết là do đẩy bạn ngã mà không hiểu hết sự nguy hiểm từ hành động của mình. Mình có con gái, từng gặp trường hợp như trong clip nhưng không thể xử sự như vậy được".
Hiện tại đoạn camera này vẫn đang được các bậc phụ huynh chia sẻ và nhận về những luồng tranh cãi.
Theo Pháp luật và bạn đọc









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu