Theo tin từ tờ Người lao động, ngày 24/11, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ đã có kết luận thanh tra về việc “Thanh tra trách nhiệm của hiệu trưởng trường THCS và THPT Thạnh Thắng (huyện Vĩnh Thạnh). Kết luận đã xác minh được ông T.Q.T. (hiệu phó) có dùng điện thoại thông minh và trong điện thoại ông này có 2 gmail gồm: 1 gmail nhà trường và 1 gmail cá nhân.
Trước đó, ông T. đã chụp hình một số bộ phận nhạy cảm trên cơ thể lưu trong máy điện thoại di động. Máy ông T. có chức năng đồng bộ hóa hình ảnh lên google ảnh. Cô hiệu trưởng nơi ông T. công tác đã thấy những hình ảnh này. Điều đáng nói, cô hiệu trưởng đã in ảnh ra và báo cáo sự việc đến cơ quan Công an trước khi gọi ông T. lên trao đổi. Cơ quan chức năng đã lập biên bản sự việc, tạm giữ điện thoại di động của ông T..
Theo kết luận của Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ: Tại hộp thư điện tử của nhà trường không xuất hiện những “hình ảnh nóng” của ông T.. Chính bà Nguyễn Thị Hồng Thảo (hiệu trưởng nhà trường) đã kích hoạt vào google ảnh để xuất hiện tất cả các hình ảnh tại đây.

Thầy T. trình bày sự việc với cơ quan báo chí
Khi thấy những bức ảnh này, bà Thảo không báo cho giám đốc Sở GD&ĐT để xin ý kiến chỉ đạo mà tự mình điện thoại trình báo với phía Công an huyện huyện Vĩnh Thạnh, yêu cầu đơn vị này vào cuộc xác minh.
Mặt khác, bà Thảo cũng không mời những người có liên quan đến hộp thư nhà trường lên kiểm tra mà gọi người không liên quan vào xem hộp thư. Như vậy, bà Thảo chính là người phát “ảnh nóng” của thầy hiệu phó. Trong khi sự việc đang được xác minh thì bà Thảo lại nhắn cho những người khác tin: “Thầy T. thừa nhận tự sương chụp bộ phận sinh dục của mình nhưng nói là không đăng vào gmail nhà trường”. Vì thế, bà Thảo phải chịu trách nhiệm trong việc phát tán hình ảnh “nhạy cảm” của thầy hiệu phó.
Bên cạnh việc xác minh vấn đề này, kết luận thanh tra còn chỉ ra, bà Thảo có tổ chức dạy thêm, học thêm không đúng quy định, cần phải thu hồi và hoàn trả lại cho học sinh số tiền 276 triệu đồng. Bà Thảo còn vi phạm quy chế dân chủ, vi pham j nghiêm trọng trình tự, thủ tục đánh giá, phân loại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo…
Liên quan đến vụ việc này, trước đó, cơ quan Công an huyện Vĩnh Thạnh đã đến trường làm việc với, niêm phong, thu giữ điện thoại của thầy T. Khoảng gần nửa tháng sau, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Vĩnh Thạnh đã vào cuộc, lấy phiếu kỷ luật ông T. nhưng có đến 16/23 người không đồng ý kỷ luật ông T.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/24/vu-thay-hieu-pho-lo-anh-nhay-cam-tren-gmail-nha-truong-he-lo-thu-doan-soc-cua-co-hieu-truong_24112019202737.mp4[/presscloud]
Thầy T. hoang mang vì những hình ảnh của mình bị cô hiệu trưởng nộp cho cơ quan Công an
Nga Đỗ (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu