Ngày 20/10, UBND xã Dân Hóa, huyện minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết, trên địa bàn vửa xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng ngay chính tại khu vực đóng quân của đồn biên phòng quốc tế Cha Lo tỉnh Quảng Bình.
Mưa lớn diễn ra trên địa bàn trong nhiều ngày qua đã khiến cho đồi núi ngấm nước, nguy cơ xảy ra sạt lở đất đá và sụt lún đường là rất cao.

Vào sáng ngày 19/10, khi thấy khu vực núi phía sau đồn biên phòng Cha Lo có xuất hiện vết nứt, Chỉ huy đồn đã cho di tải toàn bộ cán bộ chiến sĩ lên trạm kiểm soát cửa khẩu quốc tế Cha Lo và về các tổ công tác.
Đến 21 giờ cùng ngày, ngọn núi phía sau lưng đồn biên phòng Cha Lo bị sạt lở, đất đá rơi xuống khiến nhiều tài sản của đồn bị hư hỏng. Đoạn đường quốc lộ 12A đi qua đoạn đồn Cha Lo bị sụt lún nghiêm trọng.

Được biết, những khối sụt lún từ mặt đường lên mặt núi cao khoảng 150m khiến 450m mặt đường bị phá hủy hoàn toàn, giao thông di chuyển sang Lào cũng bị tê liệt hoàn toàn. Hàng trăm người ở cửa khẩu cùng với các ngành chức năng biên phòng đều bị cô lập hoàn toàn.
Mặc dù vụ sạt lở đất diễn ra khá nghiêm trọng, tuy nhiên do được cảnh báo và chủ động di dời dân từ trước nên khi ngọn núi sau lưng đồn biên phòng Cha Lo bị sạt lở đã không gây thiệt hại về người. Toàn bộ cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng đồn Cha Lo đều may mắn thoát nạn.

Trước đó, ông Trần Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã có điện chỉ đạo các đơn vị đóng quân, các đơn vị dân sự trên địa bàn cảnh giác với các sườn núi có nguy cơ sạt lở và di tản ngay khi có vết nứt nên nhiều đơn vị đã thực hiện nghiêm.
Hôm nay 20/10, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình cùng đoàn công tác của tỉnh Quảng Bình đã đi kiểm tra nhằm có giải pháp khắc phục điểm sụt lở này một cách sớm nhất.

Theo tính toán ban đầu, phải mất tầm 1 tháng hoặc lâu hơn để có thể khắc phục sự cố sạt lở này. Bởi phải theo dõi hàng ngàn khối đất sụt trượt này có liên kết những đâu, phong hóa núi đang có tiềm ẩn thêm những vết nào mới hay không mới có thể làm lại đường để lưu thông.
Hiện lương thực ở Cha Lo vẫn còn đủ dùng cho hàng trăm người dân trong vòng vài ngày tới. Việc tiếp ứng lương thực có thể sẽ được thực hiện bằng hai đường. Hướng thứ nhất sẽ từ Quảng Bình lên theo quốc lộ 12, hướng từ thị xã Ba Đồn lên Tuyên Hóa, về Minh Hóa, đến đoạn sụt trượt thì gùi hàng qua nhưng rất nguy hiểm vì có thể sụt trượt lở đất bất cứ lúc nào. Hướng thứ 2 là nhờ nước Lào tiếp tế lương thực hoàn toàn, cách này sẽ giúp làm giảm bớt nguy hiểm hơn.
Theo Phương Hoa/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu