Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Hiện trường thảm khốc vụ sạt lở mỏ đá quý ở Myanmar khiến 113 người chết, 200 người bị chôn vùi

Vụ sạt lở kinh hoàng này xảy ra vào sáng sớm ngày 2/7. Theo thống kê ban đầu, có ít nhất 113 thiệt mạng, 200 người khác đang bị chôn vùi.

Theo truyền thông địa phương, khoảng 6h30 ngày 2/7 tại mỏ đá quý ở khu vực Hpakant, bang Kachin, miền bắc Myanmar đã xảy ra một vụ sạt lở kinh hoàng, nó nhấn chìm tất cả công nhân đang làm việc tại đây.
 
Vụ sập mỏ khai thác đá quý ở Myanmar khiến 113 người chết
Bên trên vụ sạt lở mỏ khai thác đá quý
 
Theo sở cứu hỏa nước này, nguyên nhân chính dẫn đến vụ sạt lở là do mưa lớn kéo dài nhiều ngày. “Tổng cộng có 113 người chết. Chúng tôi vẫn đang nỗ lực cứu hộ”, Sở cứu hỏa thông tin.
 
Dẫn nguồn tin tức Reuters, đây không phải lần đầu tiên mỏ đá quý này xảy ra sạt lở chết người. Trước đó cũng từng xảy ra một số vụ, song số lượng người thiệt mạng không lớn như lần này. Tờ này cũng khẳng định, mỏ đá quý này có công tác quản lý kém.
 
Vụ sập mỏ khai thác đá quý ở Myanmar khiến 113 người chết
Phương tiện cứu hộ khó có thể xuống sâu để tìm kiếm người gặp nạn
 
Theo hình ảnh đăng trên báo chí Myanmar, lực lượng chức năng không thể đưa phương tiện vào cứu hộ vì đất nún, nước ngập cao. Lực lượng chức năng và người dân phải sử dụng sức người để cứu hộ. Thời điểm tìm kiếm các nạn nhân thời tiết vô cùng xấu, mưa lớn.
 
Gần đây nhất là vào tháng 4/2019, hầm khai thác ngọc bích tại thị trấn Hpakant, thuộc bang Kachin, miền Bắc Myanmar đổ sập khiến 5 người thiệt mạng, ngoài ra có 50 người khác mất tích.
 
Vụ sập mỏ khai thác đá quý ở Myanmar khiến 113 người chết
 
Vụ tai nạn xảy ra vào đêm ngày 23/4/2019 khi các công nhân đang ngủ. Đó là  vụ tai nạn mới nhất có liên quan đến ngành công nghiệp vốn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm này.
 
Trước đó nữa, vào tháng 11/2015, một vụ lở đất tại khu vực khai thác ngọc bích ở Myanmar đã làm ít nhất 116 người chết và hơn 100 người mất tích.
 
 
Theo Nga Đỗ/SKCĐ