Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Lời biện minh của nhân viên Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Dương bị tố hiếp dâm thiếu nữ

Nhân viên Trung tâm bảo trợ xã hội ở tỉnh Bình Dương khẳng định chưa từng hiếp dâm, xâm hại tình dục thiếu nữ từng sinh sống tại trung tâm này mà chỉ coi như con, em trong nhà.

Như đã đưa tin, mới đây Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) tiếp nhận đơn tố cáo của thiếu nữ tên N.T.H. (sinh ngày 28/11/2001) về việc bị một cán bộ ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương (phường An Thạnh, thị xã Thuận An, Bình Dương) hiếp dâm và đánh đập trong suốt 2 năm, từ 2017 đến 2019.

Theo nguồn tin của báo Vietnamnet, người bị thiếu nữ tố cáo là Nguyễn Sỹ V. (quên Bình Dương) - nhân viên bảo vệ tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương. Người này ký hợp đồng làm việc tại trung tâm từ năm 2015 đến nay.
 
Được biết, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương có 4 nhân viên bảo vệ chia làm hai tổ thay nhau trực, một ngày trực một ngày nghỉ.
 
Nhân viên Trung tâm bảo trợ xã hội phản bác, nói chỉ coi thiếu nữ tố bị hiếp dâm như con
Căn phòng ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương nơi nhân viên bảo vệ V. làm việc. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Trao đổi với phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Bảo Thanh - Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương cho biết mọi người tại trung tâm rất bất ngờ về thông tin em H. tố nam nhân viên bảo vệ V. hiếp dâm, xâm hại tình dục vì từ trước đến nay không ai trong trung tâm nghe nói gì về việc này.
 
"Hiện chúng tôi đã cho ông V. làm bản tường trình về thông tin em H. tố cáo. Nếu có phát hiện sai phạm sẽ xử lý. Sai đến đâu chúng tôi xử lý đến đó", ông Thanh thông tin.
 
Chiều nay 27/11, Công an phường An Thạnh (thị xã Thuận An, Bình Dương) cũng đã đến trung tâm để làm việc với nhân viên Nguyễn Sỹ V. về tố cáo liên quan đến người này.
 
Trao đổi qua điện thoại với phóng viên, bảo vệ V. phủ nhận tố cáo của em H. và khẳng định em này đã dựng chuyện: "Thông tin tố cáo của em H. là hoàn toàn không đúng. Tôi chỉ coi H. là con, em chứ không bao giờ làm những chuyện như vậy. Không biết lý do gì mà H. lại dựng lên câu chuyện như thế".
 
Trong khi đó, nói về em N.T.H., Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương nhận xét em có tâm lý thất thường, nhiều lúc hơi có ảo giác.
 
H. được đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương lần thứ nhất vào thời điểm tháng 8/2016, đến tháng 7/2017 em được Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Nghệ An bảo lãnh và đưa về chăm sóc ỏ Nghệ An.

Không bao lâu thì H. đã bỏ trốn và đến tháng 9/2017 em H. lại được đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương. Tháng 10/2019, em này lại tiếp tục bỏ trốn.
 
Nhân viên Trung tâm bảo trợ xã hội phản bác, nói chỉ coi thiếu nữ tố bị hiếp dâm như con
H. đang được bảo trợ tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM
 
Theo nguồn tin của báo Thanh Niên, H. không biết bố là ai, còn mẹ là bà N.T.Đ. (51 tuổi) và chị gái cùng mẹ khác cha là N.T.D. (29 tuổi). Tuy nhiên H. không biết hai người này đang ở đâu, em không có nơi cư trú, tài sản hay tiền bạc.

Sau khi rời Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương, tháng 10/2019, H. được tiếp nhận vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM. Tại đây, cán bộ trung tâm nhận thấy em có nhiều biểu hiện bất thường như la hét, mê sảng khi ngủ, xa lánh nam giới... nên động viên và tư vấn thì H. kể lại sự việc mình bị xâm hại, hiếp dâm.
 
"Có nhiều tình tiết rất khủng khiếp mà em H. không thể nhắc lại vì quá ám ảnh", một nhân viên Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM tiết lộ với báo chí.

Được biết, hiên sự việc đang được các cơ quan chức năng phối hợp điều tra, làm rõ. Báo Sức Khỏe Cộng Đồng sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/27/Thiếu nữ bị hiếp dâm trong 2 năm ở Trung tâm bảo trợ xã hội- VTC14_27112019194442.mp4[/presscloud]
Thiếu nữ tố bị hiếp dâm trong 2 năm ở Trung tâm bảo trợ xã hội
 
Xem thêm: Kí ức ám ảnh của thiếu nữ 18 tuổi tố bị nhân viên Trung tâm bảo trợ xã hội hiếp dâm suốt 2 năm
 
Kiều Đỗ (t/h)