Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Vụ nam sinh chạy Grab bị cướp sát hại: Phía Grab nói gì?

Phía Grab xác nhận, em Nguyễn Cao S. là đối tác tài xế GrabBike. Doanh nghiệp đang phối hợp tích cực với Công an để làm rõ vụ việc, đồng thời cử đại diện đến thăm hỏi và hỗ trợ một phần chi phí cho gia đình nạn nhân

Hai ngày nay, tài xế xe ôm Grab Nguyễn Cao S. (SN 2001, quê huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa, đang là sinh viên năm nhất một trường cao đẳng ở Hà Nội) bị sát hại cướp tài sản gây rúng động dư luận. Công an TP Hà Nội và Công an quận Bắc Từ Liêm xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên đã cử các điều tra viên tốt nhất tham gia vào việc phá án.
 
Liên quan đến vụ việc, doanh nghiệp Grab đã nhận được thông tin. Chiều ngày 29/9, phía Grab đã phát đi thông báo về vụ một thi thể nam thanh niên mặc trang phục Grab mới được phát hiện tại Hà Nội. Đồng thời xác nhận nam thanh niên Nguyễn Cao S. là đối tác tài xế GrabBike.
 
Vụ nam sinh chạy Grab bị cướp sát hại: Phía Grab nói gì? 
Phía Grab đã có động thái sau khi nhận được thông tin vụ án
 
Địa diện Grab tại Hà Nội cho biết: “Doanh nghiệp sẽ cử đại diện thăm hỏi và hỗ trợ một phần chi phí giúp gia đình nạn nhân lo việc hậu sự, vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đơn vị cũng đang phối hợp chặt chẽ với phía Công an để tìm kiếm, xác minh danh tính của hai nghi phạm trong vụ án”.
 
Tuy nhiên, trong buổi trao đổi với phóng viên, phái Grab không thông tin chi tiết về hoạt động của tài xế Nguyễn Cao S. thông qua ứng dụng trước thời điểm tử vong như thế nào. Về mức hỗ trợ gia đình nạn nhân ra sao cũng không được tiết lộ.
 
Vụ nam sinh chạy Grab bị cướp sát hại: Phía Grab nói gì?
Phía Công an tổ chức khám nghiệm hiện trường
 
Trước đó, theo tin từ VOV, tối ngày 28/9, Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, đơn vị nhận được tin trình báo của người dân về việc phát hiện một thi thể nam thanh niên mặc áo Grab bị sát hại thương tâm tại một bãi đất hoang gần công trường khu vực Cổ Nhuế 2. Qua xác minh, nạn nhân là em Nguyễn Cao S.. Do hoàn cảnh khó khăn nên dù mới là sinh viên năm nhất đã đi chạy xe ôm để kiếm tiền đóng học phí, phụ giúp gia đình.
 
Theo điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra  vào khoảng 20h30 ngày 26/9, em Nguyễn Cao S. điều khiển xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter, màu xanh mang BKS 36B5 - 443.41 (số máy: G3D4E363338, số khung: RLCUG0610GY346223) chở 2 vị khách từ bến xe Mỹ Đình đến khu vực phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm.
 
Vụ nam sinh chạy Grab bị cướp sát hại: Phía Grab nói gì?
Hai nghi can trong vụ án
 
Khi em S. chở 2 người này đến khu vực tổ dân phố Tân Phong (phường Thụy Phương) thì bị một trong 2 vị khách dùng hung khí đâm tử bong, cướp xe máy cùng chiếc iPhone 7 plus màu đen. Gây án xong, các đối tượng bỏ đi để lại S. ở khu đất hoang.
 
Hiện Công an TP Hà Nội và Công an quận Bắc Từ Liêm đã phát đi thông tin truy tìm hai nghi can trong vụ việc theo hình ảnh mà nạn nhân S. gửi cho bạn trước khi tử vong.
 
Bình luận về vụ án, luật sư Nguyễn Anh Thơm – Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh – Đoàn luật sư Hà Nội đưa ra ý kiến: “Đây có thể là một vụ án giết người cướp tài sản có chủ ý. Các đối tượng đã bàn bạc lên kế hoạch từ trước, chuẩn bị hung khí, thuê xe đến vị trí định sẵn rồi sát hại nạn nhân, chiếm đoạt tài sản…”.
 
Luật sư Nguyễn Anh Thơm nhận định, hành vi của 2 nghi can không chỉ tước đi quyền được sống của người khác mà còn xâm hại đến quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ. Hành vi “giết trước, cướp sau” đã cấu thành 2 tội Giết người và Cướp tài sản.
 
Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm g, n khoản 1 Điều 123 và Điều 168 BLHS 2015. Còn với tội cướp tài sản, kết quả định giá tài sản chiếm đoạt sẽ làm căn cứ xử lý tương ứng các đối tượng theo định khung tăng nặng được quy định tại Điều 168 BLHS.
 
Xem thêm: Mẹ chết lặng khi nhận hung tin con chạy Grab bị sát hại: 'Mẹ đau lắm, không chịu được đâu…'
 
Thu Nga (t/h)