Trước đó, TAND Tối cao Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 cựu Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn cùng đồng phạm trong vụ Tổng công ty Viễn thông MobiFone mua 95% cổ phần của công ty CP nghe nhìn Toàn Cầu (MobiFone mua AVG) từ ngày 16-24/12. Đến chiều ngày 24/12, các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi nghị án, đến 9h sáng 28/12, HĐXX sẽ tuyên án với 14 bị cáo.
Trong đó, rất nhiều người quan tâm đến mức án của ông Son khi vị Cựu Bộ trưởng bị cơ quan công tố đề nghị mức tử hình về tội nhận hối lộ. Tuy nhiên, một ngày trước khi tuyên án, thẩm phán Trương Việt Toàn (thành viên HĐXX) xác nhận gia đình ông Nguyễn Bắc Son đã nộp lại hơn 66 tỷ đồng (tương đương 3 triệu USD) - đúng số tiền ông Son đã nhận hối lộ từ Phạm Nhật Vũ.
Trong những ngày xét xử trước đó, các bị cáo đã thành khẩn nhận tội, riêng bị cáo Nguyễn Bắc Son bất ngờ phủ nhận hành vi nhận hối lộ 3 triệu USD trong phiên xét xử ngày 18/12. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày bị cáo đã xin khai lại và xác nhận có nhận tiền.

Bị cáo Nguyễn Bắc Son. Ảnh: TTXVN.
Trong ngày xét xử chiều 16/12, bị cáo Trương Minh Tuấn khẳng định không phụ trách lĩnh vực tài chính, kế hoạch; người tiền nhiệm cũng không hứa hẹn đưa ông lên làm bộ trường nếu ký giấy tờ liên quan đến thương vụ AVG. Sau đó, ông Nguyễn Bắc Son cũng xác nhận việc này.
Trong phiên tòa ngày 17/12, bị cáo Son phủ nhận mình là người cầm đầu, chỉ thừa nhận mình là người đứng đầu. Cụ thể, ông Nguyễn Bắc Son thừa nhận đã chỉ đạo ông Trương Minh Tuấn ký quyết định phê duyệt dự án khi chưa được cấp trên phê duyệt nhưng phủ nhận hỉ đạo bị cáo Lê Nam Trà (cựu Chủ tịch MobiFone) gấp rút ký hợp đồng với AVG vào hôm 25/12/2015.
Tại phiên tòa 18/12, bị cáo Lê Nam Trà cho biết, sau khi có Văn bản 2678 của Văn phòng Chính phủ, Bộ TT-TT triệu tập Thứ trưởng và một số người của MobiFone họp lại. Tại đây, ông Trà đã phản ứng gay gắt vì vượt quá thẩm quyền trong việc đánh giá hiệu quả mua cũng như mua AVG. Ông Trà cho biết, việc ký thỏa thuận hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với AVG không có trong lịch dự kiến của buổi lễ tổng kết 25/12/2015.

Bị cáo Trương Minh Tuấn. Ảnh: TTXVN.
Bị cáo Trà khai đã được bị cáo Son yêu cầu ký hợp đồng thỏa thuận mua bán cổ phẩn vào ngày 25/12/2015 và đã giao cho Tổng giám đốc Cao Duy Hải ký, dù ông có đề nghị Bộ trưởng xem xét lại nhưng Bộ trưởng vẫn yêu cầu ký.
Tại phiên xử ngày 19/12, bị cáo Nguyễn Bắc Son khai rằng, ngày 14/12/2015, Bộ TT-TT đã nhận được Công văn số 2678 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong việc chấp thuận chủ trương cho MobiFone mua cổ phần của AVG để phát triển dịch vụ truyền hình và giao Bộ TT-TT thực hiện dự án mua cổ phần nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.
Ngày 15/12, bị cáo Son có bút phê văn bản cho Vụ Quản lý DN xây dựng văn bản chỉ đạo MobiFone thực hiện theo tinh thần của Thủ tướng tại Công văn 2678.
Đến phiên xét xử sáng ngày 18/12, bị cáo Nguyễn Bắc Son bất ngờ phản cung, không thừa nhận việc đã được Phạm Nhật Vũ hối lộ 3 triệu USD tại nhà riêng và cho biết, trước đó sức khỏe yếu, thần kinh hoảng loạn nên khi bị các điều tra viên dồn hỏi mới khai nhận như vậy.
Tuy nhiên đến chiều cùng ngày, bị cáo Nguyễn Bắc Son lại xin thay đổi lời khai vào buổi sáng và giữ lại lời khai tại cơ quan điều tra. Theo đó, ông Son thừa nhận đã nhận 3 triệu USD hối lộ nhưng không nhớ đã tiêu vào việc gì.
Mức án đề nghị của các bị cáo trong vụ MobiFone mua AVG:
1. Nguyễn Bắc Son (Cựu Bộ Trưởng Bộ TT-TT): Tử hình tội nhận hối lộ; 16-18 năm tù tội Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng.
2. Trương Minh Tuấn (Cựu Bộ trưởng TT-TT): 6-7 năm tù tội Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng; 8-9 năm tù tội nhận hối lộ, hình phạt chung là 14-16 năm tù.
3. Lê Nam Trà (Cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Mobifone): 7-8 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng; 16-17 năm tù về tội nhận hối lộ, hình phạt chung là 23-25 năm tù.
4. Phạm Nhật Vũ (nguyên Chủ tịch HĐQT AVG): 3-4 năm tù về tội đưa hối lộ.
5. Cao Duy Hải (Cựu Tổng Giám đốc Mobifone): 4-5 năm tù tội Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng; 10-11 năm tù về tội nhận hối lộ. Hình phạt chung là 14-16 năm tù.
6. Các bị cáo còn lại: 2 năm 6 tháng tù đến 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/12/24/xu-vu-mobifone-mua-avg-ngay-7-hai-cuu-bo-truong-va-cac-bi-cao-noi-loi-sau-cung-truoc-khi-nghi-an_24122019092818.mp4[/presscloud]
Bị cáo Nguyễn Bắc Son bị đề nghị mức án tử hình.
Xem thêm:
Luật sư bào chữa: Bị cáo Son không phải chủ mưu, quá trình điều tra có hiện tượng bưng bít thông tin
Gia đình cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son sẽ khắc phục số tiền 3 triệu USD như thế nào?
Thùy Nguyễn (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu