Dư luận chưa kịp hết bàng hoàng trước vụ án ác phụ giết con 3 tuổi do mâu thuẫn với bạn trai ở Bắc Ninh thì tiếp tục đón nhận tin kinh hoàng hơn: Một người phụ nữ ở TP Hồ Chí Minh ôm con vào nhà nghỉ sát hại, giấu xác trong tủ quần áo.
Theo điều tra của Công an quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh, đơn vị đã bắt tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thúy Hằng (SN 1988, quê Bến Tre) để điều tra về hành vi sát hại con ruột.
Cụ thể, ngày 6/8, Hằng đến Công an quận Bình Tân đầu thú, khai nhận đã ra táy sát hại con đẻ là cháu N.Q.A. (3 tuổi) tại một nhà nghỉ trên đường 6A (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân).
Hằng khai, cháu A. bị mắc bệnh hiểm nghèo. Thêm nữa, bản thân Hằng cũng không có tiền chữa bệnh, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống nên đã nảy sinh ý định sát hại con. Tất cả khó khăn trong cuộc sống còn khiến Hằng bị rơi vào tình trạng trầm cảm.

Hằng khai sát hại con 3 tuổi do mắc bệnh hiểm nghèo và khó khăn trong cuộc sống
Nghĩ là là, trưa ngày 5/8, Hằng ôm quần áo và con nhỏ đến thuê phòng nghỉ ở một nhà nghỉ trên dường Bình Trị Đông B để tự tử. Sau khi nhận phòng, Hằng dùng dây điện thoại siết cổ con thơ cho đến chết.
Hằng và em bé đã chế ở trong phòng cho đến sáng hôm sau thì ả đi ra kênh Tàu Hũ với ý định nhảy sông tự tử. Nhưng sau một hồi suy nghĩ Hằng không tự tử nữ.
Hằng đi đến cầu Sài Gòn và một chung cư ở khu dân cư Trung Sơn (quận 7) với ý định tự tử nhưng cũng không dám tự tử. Cuối cùng, Hằng đi đến Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.
Sau khi lấy lời khai của Hằng, Công an quận Bình Tân đã nhanh chóng cử lực lượng đến nhà nghỉ trên đường Bình Trị Đông B. tổ chức khám nghiệm hiện trường, tìm kiếm thi thể nạn nhân. Tại đây, Công an phát hiện thi thể cháu A. bị giấu trong tủ quần áo.
Cơ quan điều tra đã đưa thi thể nạn nhân về nhà xác tổ chức khám nghiệm tử thi xác minh nguyên nhân tử vong. Đồng thời ra lệnh bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Thị Thúy Hằng để phục vụ công tác điều tra.
Hé lộ nguyên nhân mẹ kế sát hại con chồng ở Tuyên Quang
Theo Nga Đỗ/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu