Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Bệnh viện phải bồi thường 1.000 đồng vì lỗi tắc trách trong điều trị khiến bệnh nhân tử vong

Ông Vui khẳng định, việc đề nghị bồi thường 1.000 đồng là để bệnh viện thấy rõ sai phạm của mình chứ gia đình ông không tìm cách trục lợi.

Chiều ngày 11/11, TAND quận 7 (TP Hồ Chí Minh) mở phiên xét xử sơ thẩm vụ tranh chấp giữa nguyên đơn là thân nhân cụ Nguyễn Thị Cận (sinh năm 1935, qua đời năm 2011) với bị đơn là Công ty TNHH Y tế Viễn Đông Việt Nam (Bệnh viện FV).
 
Theo cáo trạng, ngày 18/2/2011, cụ Nguyễn Thị Cầu bị ngã gãy xương đùi nên được người dân đưa vào viện FV để điều trị. Tuy nhiên, trong quá trình nằm viện, bệnh nhân phát sinh tình trạng suy thận. Dù đã được chuyển sang bệnh viện khác điều trị nhưng do tình trạng ngày càng nặng nên đến 30/3/2011, cụ Cận tử vong. Nguyên nhân do sốc nhiễm trùng phổi nặng. Khi đó, vết thương do gãy xương chân hồi phục rất tốt.
 
Sau khi cụ Cận qua đời, gia đình ông Lê Văn Vui (con cụ Cận) đệ đơn đề nghị bệnh viện FV làm rõ trách nhiệm. Gia đình ông Vui cho rằng, phía bệnh viện trả lời nguyên nhân tử vong chưa thỏa đáng, gia đình khởi kiện và đòi bồi thường thiệt hại về tính mạng.
 
Vụ kiện “có một không hai”: Bệnh viện phải bồi thường 1.000 đồng vì lỗi tắc trách trong điều trị
Ông Lê Văn Vui trong phiên xét xử ngày 11/11
 
Tại phiên xét xử ngày 11/11, TAND quận 7 đã đem hồ sơ bệnh lý đi giám định và cho kết quả, cụ Cận bị suy thận giai đoạn cuối dẫn đến tử vong. Về phía bệnh viện FV, đánh giá và điều trị chưa phù hợp với việc chạy thận nhân tạo.
 
Phía Viện Pháp y quốc gia cho biết, việc phẫu thuật kết hợp xương đùi trái thể hiện thái độ tích cực nhưng bệnh viện không tiên lượng được khả năng diễn biến của bệnh. Không cháp nhận những kết luận trên nên gia đình ông Vui đã yêu cầu Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) thành lập hội đồng chuyên môn đánh giá, thẩm định lại.
 
Theo kết quả đánh giá, việc chạy thận đúng quy trình và đó không phải nguyên nhân khiến cụ Cận tử vong. Vì không giải phẫu tử thi nên không xác định chắc chắn được về nguyên nhân tử vong.
 
Từ tất cả các hồ sơ có trong tay, TAND quận 7 chấp nhận yêu cầu khởi kiện của gia đình ông Lê Văn Vui. Tuy nhiên sau đó, gia đình ông Vui thay đổi một số nội dung liên quan đến cái chết của cụ Cận và đề nghị bệnh viện FV bồi thường 1.000 đồng, cải chính, xin lỗi một số nội dung liên quan đến cái chết của cụ Cận mà bệnh viện đã phát ngôn.
 
Nói về yêu cầu bồi thường này, ông Lê Văn Vui cho biết: Gia đình đòi bồi thường 1.000 đồng là để bệnh viện FV thấy rõ sai phạm trong quá trình điều trị. Gia đình không hề có ý định trục lợi từ việc kiện tục và đòi bồi thường.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/12/vu-kien-co-mot-khong-hai-benh-vien-phai-boi-thuong-1000-dong-vi-loi-tac-trach-trong-dieu-tri_12112019143411.mp4[/presscloud]
Chết oan vì điện giật được bồi thường 1,3 tỷ
 
Xem thêm: Kẻ sát hại 3 bà cháu ở Bình Dương: Lúc gây án, bị cáo bị “say máu”
 
Thu Nga (t/h)