Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Vụ hàng loạt nữ sinh ngoan ngoãn học giỏi mất tích: Lật tẩy thủ đoạn lôi kéo qua mạng xã hội

Những tổ chức kinh doanh đa cấp thường tiếp cận, lôi kéo các bạn sinh viên ngoan ngoãn học giỏi qua mạng xã hội với những lời mời gọi hấp dẫn.

Thời gian gần đây, dư luận xôn xao thông tin nhiều nữ sinh viên ngoan ngoãn, học giỏi tại TP.HCM bỗng nhiên "mất tích" bí ẩn. Qua xác minh, được biết các nữ sinh này trước khi cắt đứt liên lạc với gia đình đều đã về nhà xin số tiền lớn để đi du học Phần Lan.
 
Theo phản ánh trên báo chí, đây đều là những sinh viên năm đầu, mới lên thành phố, hoàn cảnh gia đình không mấy dư giả. Các em đều đột nhiên mất tích sau khi tham gia vào các ổ nhóm đa cấp đội lốt "khởi nghiệp" khiến gia đình hoang mang, lo lắng và phải cầu cứu công an.
 
Vụ hàng loạt nữ sinh ngoan ngoãn học giỏi mất tích: Lật tẩy thủ đoạn lôi kéo qua mạng xã hội
Một buổi học của "team khởi nghiệp 360". Ảnh: Thanh Niên
 

Mang hồ sơ du học giả về lừa cha mẹ

 
Theo thông tin trên báo Thanh Niên, gia đình em T.N.K.Tr. (19 tuổi, quê Bình Định), sinh viên năm nhất một trường ĐH tại TP.HCM vừa thông báo về việc nữ sinh này bỏ đi khỏi phòng trọ và cắt đứt liên lạc với gia đình.
 
Trước khi mất tích, nữ sinh này mang về quê hồ sơ học bổng du học một trường ĐH ở Phần Lan để xin bố mẹ 450 triệu đồng. Sau khi gia đình phát hiện hồ sơ giả, nữ sinh bỏ đi và tắt điện thoại, Zalo, Facebook khiến gia đình tìm kiếm khắp nhưng không được.
 
Sau đó, gia đình phát hiện trên Zalo, máy tính của Tr. có nhiều nội dung, hình ảnh liên quan đến hoạt động của "team khởi nghiệp 360", chuyên chia sẻ về triết lý kinh doanh, làm giàu mà không cần phải học ĐH.
 
Không chỉ riêng trường hợp của Tr., thời gian gần đây, nhiều gia đình khác cũng đã tới trình báo công an về việc mất liên lạc với con gái đang là sinh viên ĐH ở TP.HCM. Đặc điểm chung là các em này đều giả hồ sơ du học để xin gia đình hàng trăm triệu đồng nhưng thực chất là đóng tiền để kinh doanh đa cấp.
 

Thủ đoạn tinh vi, làm quen qua Facebook

 
Đánh trúng tâm lý các bạn sinh viên, các tổ chức hoạt động đa cấp ngày càng sử dụng các thủ đoạn tinh vi. Nhưng làm thế nào các "doanh nhân thành đạt" này tiếp cận được các sinh viên non nớt? Facebook Messenger là chính là hình thức phổ biến nhất!
 
Vụ hàng loạt nữ sinh ngoan ngoãn học giỏi mất tích: Lật tẩy thủ đoạn lôi kéo qua mạng xã hội
 
Vụ hàng loạt nữ sinh ngoan ngoãn học giỏi mất tích: Lật tẩy thủ đoạn lôi kéo qua mạng xã hội
 
Nhiều bạn sinh viên phản ánh thỉnh thoảng lại nhận được lời mời kết bạn từ người lạ, kèm theo đó là các tin nhắn có nội dung liên quan đến "kinh doanh online", "khởi nghiệp", "khảo sát kinh doanh"... Đôi khi, các tin nhắn có nội dung mới gọi sinh viên tham gia các sự kiện, "plan quốc tế kết nối sinh viên" để hấp dẫn các bạn sinh viên yêu thích trải nghiệm.

Vụ hàng loạt nữ sinh ngoan ngoãn học giỏi mất tích: Lật tẩy thủ đoạn lôi kéo qua mạng xã hội
 
Vụ hàng loạt nữ sinh ngoan ngoãn học giỏi mất tích: Lật tẩy thủ đoạn lôi kéo qua mạng xã hội
 
Nếu vào xem Profile của những người gửi tin nhắn, các bạn sinh viên sẽ bị "choáng" với kinh nghiệm làm việc ấn tượng với các chức danh như "Founder", "CEO", kinh nghiệm làm việc tại công ty nước ngoài... Những hình ảnh được đăng tải trên trang cá nhân của các nhân vật này cũng rất long lanh, đa số là các hoạt động team-building hoành tráng tuy nhiên không để lộ ra tên công ty hoặc logo.
 

Theo Kiều Đỗ/SKCĐ