
Theo lời ông Hậu, khi ông đang nói với con trai về một số công việc gia đình thì Bình bỏ đi. Lúc sau, Bình vác dao (loại dao đi rừng, dài khoảng 50cm) về đuổi chém bố mẹ.
Ông Hậu may mắn chạy thoát được nhưng vợ ông là bà Thương bị con trai chém nhiều nhát vào vùng đầu và tay trái rồi Bình còn cứa vào cổ mẹ khiến bà bị thương nặng. Sau đó người dân đưa bà Thương vào Bệnh viện đa khoa Tuyên Hóa cấp cứu, sau đó chuyển vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới.

Nhận được tin báo sự việc, Công an huyện Tuyên Hóa đã truy bắt Bình ngay trong đêm. Làm việc với cơ quan điều tra, Bình đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Hung thủ là Lộc Văn Dương, SN 1984, trú tại bản Bà, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn. Vào thời điểm trên, Dương lên cơn nghiện ma túy nên xin tiền bố là ông Lộc Văn Hùng để đi mua ma túy nhưng ông Hùng không đồng ý.
Sau đó, hai bố con xảy ra cãi vã. Dương sẵn vớ được con dao trong tủ bếp đã chém ông Hùng nhiều nhát vào lưng trúng phổi và vai. Nghe tiếng la hét của ông Hùng, người con trai cả chạy vào để can ngăn, lúc này Dương hoảng sợ nên bỏ trốn lên rừng.
Ông Hùng bị trọng thương gục tại chỗ, được người thân đưa tới Bệnh viện huyện Kỳ Sơn cấp cứu. Công an huyện Kỳ Sơn sau đó đã bắt được Dương khi bỏ trốn tại huyện Tương Dương, Nghệ An.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu