Theo báo Vietnamnet đưa tin, về vụ con trai ngáo đá đâm chết mẹ ruột ở khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội, luật sư Nguyễn Thùy Linh (thuộc văn phòng luật sư Trung Hòa, Hà Nội) cho hay: "Hiện nay có rất nhiều vụ việc xoay quanh vấn đề bạo lực gia đình. Đáng chú ý nhất là vụ con cái bạo hành cha mẹ ruột và ngược lại. Nhiều mức độ bạo hành gia đình không chỉ dừng lại ở đánh đập mà còn nâng tầm lên thành phạm tội giết người.

Đối tượng Giang ở cơ quan công an
Đối với sự việc xảy ra vào ngày 16/11 tại Khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, đối tượng Nguyễn Hồng Giang đã có hành vi dùng dao sát hại mẹ ruột của mình. Lực lượng chức năng hiện đang tiến hành điều tra làm rõ hành vi và động cơ gây án của đối tượng."
Cũng theo vị luật sư này chia sẻ, hành vi dùng dao sát hại mẹ ruột của Giang là hành vi giết người. Theo quy định tại Điều 123, Bộ luận Hình sự thì đối tượng Giang có thể bị phạt tù từ 12-20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.
Bên cạnh đó cơ quan chức năng cũng cần điều tra kỹ lưỡng và làm rõ xem tại thời điểm Giang thực hiện hành vi sát hại mẹ ruột thì y có đang trong trạng thái bình thường hay không? Đối tượng có đang mắc bệnh tâm thần không? Đối tượng có mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi hay không?

Hung thủ bị khống chế sau khi gây án
Luật sư Linh cũng khẳng định:"Bệnh án tâm thần không phải là kim bài miễn tử cho tất cả các hung thủ. Đây chỉ là một trong những căn cứ để làm sáng tỏ tính chất và mức độ của hành vi phạm tội mà thôi".
Nữ luật sư này cũng cho biết nếu tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội mà Giang vẫn có nhận thức và khả năng điều khiển hành vi thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
Như tin đã đưa, vào chiều tối qua 16/11, một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra tại khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội.
Hung thủ gây án là Nguyễn Hồng Giang (SN 1985, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng) đã dùng con dao gọt hoa quả để đâm mẹ ruột của mình là bà Nguyễn Thanh Th. (SN 1963) trú tại tầng 9, CT8A, khu đô thị Đặng Xá.

Các vết máu của nạn nhân ở hiện trường
Thời điểm xảy ra án mạng, người dân phát hiện có nhiều vết máu ở ngoài hành lang và trong thang máy của chung cư nên đã báo cho lực lượng chức năng. Đối tượng Giang đã bị công an khống chế và bắt giữ ngay sau đó. Còn bà Th. đã tử vong tại chỗ do vết thương quá nghiêm trọng.
Hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.
Theo Thiên Bình/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu