Sáng 14/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ anh Huỳnh Thanh Tú (SN 1992, ngụ tại phường An Hòa, TP Biên Hòa) bị đâm chết do mâu thuẫn.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 18h ngày 13/9, anh Tú và ông Lê Văn Tính cùng con rể là Nguyễn Duy Phương (SN 1988, ngụ tại phường Tam Phước, TP Biên Hòa) cùng ngồi đánh bạc tại nhà riêng. Trong lúc đánh bài thì ông Tính có hỏi mượn Tú 200.000 đồng.
Sau khi cho vay, Tú tiện mồm hỏi vặn ông Tính là bao giờ trả tiền. Chỉ vì câu hỏi đó mà ông Tính bực mình, cho rằng Tú "nhỏ mà láo" dẫn đến xô xát.
Tuy nhiên, do được mọi người can ngăn nên vụ mâu thuẫn tạm lắng xuống. Song không hiểu vì sao, sau đó, Phương ngẫm nghĩ và cho rằng Tú "hỗn" với bố vợ nên dẫn đến ẩu đả.
Hậu quả, Phương dùng dao bấm đâm một một nhát khiến Tú gục tại chỗ. Mặc dù đã được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, sốc mất máu nên Tú đã tử vong ngay sau đó.

Nghĩ rằng Tú "hỗn" với bố vợ nên Phương xuống tay sát hại nạn nhân (ảnh minh họa)
Nhận được tin báo về vụ án mạng, Công an vào cuộc điều tra, bắt giữ Phương. Tại trụ sở Công an, bước đầu Phương đã thừa nhận hành vi giết người của mình.
Cách đây vài năm, TAND TP Hà Nội đưa một vụ giết người ra xét xử. Theo nội dung cáo trạng, do bảo vệ bố vợ nên con rể đã ra tay giết người.
Cụ thể, ngày 8/5/2013, TAND TP Hà Nội đưa Nguyễn Thành Luân (1986) về tội giết người; Ngô Văn Truy (SN 1958) về tội cố tình gây thương tích và Lê Văn Hiển (SN 1964) – cùng trú tại xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) về tội gây rối trật tự công cộng.
Theo hồ sơ án, Ngô Văn Truy ((SN 1958, ngụ tại xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) đi làm thuê cho Lê Văn Hiển (1964, ngụ cùng thôn) để phụ giúp thêm trang trải của gia đình. Đến 19/9/2011, Truy xin nghỉ vì công vượt vượt quá sức lao động và yêu cầu Hiển trả tiền công. Song Hiển từ chối trả vì Truy nghỉ việc khi công trình chưa hoàn thành.
Nghe tin bố vợ đến đòi tiền của Hiển không được, Nguyễn Thành Luân đã cầm theo dao tự chế đến gặp Hiển. Hai bên xảy ra mâu thuẫn xô xát. Hiển gọi thêm em trai là Lê Văn Quang, lê Thanh Tuyên đến giúp sức. Tuyên lại gọi cho Nguyễn Đăng Huế (1980, anh em họ hàng với Quang) đến.
Khi nhóm của Hiển gặp Luân thì cả hai bên xảy ra xô xát. Luân rút dao tự chế đâm liên tiếp vào Huế và Tuyên. Còn Truy cầm tuýp sắt vụt vào đầu Quang. Do vết thương quá nặng nên Huế tử vong, Tuyên may mắn được đưa đi cấp cứu kịp thời nê thoát chết.
Tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Luân tù chung thân về tội Giết người. Bị cáo Truy bị tuyên án 19 tháng tù về hành vi cố ý gây thương tích nhưng khi vụ án đưa ra xét xử, bị cáo đã tạm giam hơn 19 tháng nên đã được trả tự do ngay khi phiên tòa kết thúc.. Bị cáo Hiển bị chịu án 22 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng.
Theo Thanh Mai/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu