Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Vụ chồng trộm phôi thai của vợ “tặng” bồ: Bộ Y tế yêu cầu bệnh viện Bưu Điện báo cáo sự việc

Ngày 14/10, Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) đã gửi công văn yêu cầu bệnh viện Bưu Điện báo cáo sự việc. Đồng thời xử lý các đơn vị và cá nhân vi phạm (nếu có).

Ngày 14/10, Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) đã gửi công văn yêu cầu bệnh viện Bưu Điện báo cáo sự việc. Đồng thời xử lý các đơn vị và cá nhân vi phạm (nếu có).
 
Liên quan đến vụ chồng trộm phôi thai trữ đông của vợ tại bệnh viện Bưu Điện đem “tặng” bồ nhí gây xôn xao dư luận vài ngày qua, hôm nay (14/10), ông Nguyễn Đức Vinh – Vụ trưởng Vụ sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) cho biết, Bộ đã gửi công văn xuống bệnh viện yêu cầu làm rõ, báo cáo lại cho Bộ.
 
Vụ chồng trộm phôi thai của vợ “tặng” bồ: Bộ Y tế yêu cầu bệnh viện Bưu Điện báo cáo sự việc
Bệnh viện Bưu Điện là nơi xảy ra vụ việc
 
Theo ông Vinh, thông tin sơ bộ phía Bộ được biết, khoảng tháng 12/2017, vợ chồng bà Nguyễn Thị Nhàn (trú tại Quế Võ, Bắc Ninh) đến bệnh viện Bưu Điện thực hiện thụ tinh ống nghiệm. Sau sàng lọc có được 2 phôi thai. Trong đó, một phôi đã được chuyển vào tử cung bà Nhàn còn một phôi được làm thủ tục đưa vào ngân hàng phôi thai trữ đông của bệnh viện Bưu Điện. Hàng năm gia đình vẫn đóng phí lưu trữ phôi đầy đủ.
 
Tuy nhiên, sau đó, chồng bà Nhàn đã lấy phôi thai tại bệnh viện của vợ để giúp cô bồ là G.T.D. (45 tuổi, ở Bắc Giang) mang thai. Bà Nhàn chỉ phát giác sự việc khi phía bệnh viện Bưu Điện gọi điện đến hỏi thăm sức khỏe thai nhi. Sau khi biết sự việc, bà Nhàn đã điện lại bệnh viện để làm rõ.
 
Ông Nguyễn Đức Vinh cho biết, phía bệnh viện đã nhận diện quá trình chuyển phông thông qua chứng minh nhân dân của hai vợ chồng. Song do chứng minh thư của người vợ quá cũ nên việc nhận diện ảnh là khá khó khăn. Điều đáng nói, chồng bà Nhàn và cô bồ nhí lại trả lời trùng khớp hoàn toàn với các câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi kiểm tra trước khi nhận chuyển phôi vào tử cung.
 
Vụ chồng trộm phôi thai của vợ “tặng” bồ: Bộ Y tế yêu cầu bệnh viện Bưu Điện báo cáo sự việc
Vụ việc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của bệnh viện (ảnh minh họa phôi thai trữ đông)
 
Về vụ việc này, trước hết, Bộ Y tế yêu cầu phía bệnh viện kiểm tra các nhân viên y tế có liên quan, xem xét họ đã thực hiện đúng quy trình lưu trữ phôi thai, cấy phôi, chuyển phôi hay chưa để tránh các nhầm lẫn không đáng có. Cũng theo ông Vinh, việc người chồng trộm phôi thai của vợ không chỉ gây sốc dư luận mà chính các bác sĩ cũng sốc. Đặc biệt, hành vi của người chồng vi phạm về mặt đạo đức, khiến bệnh viện phải gánh chịu hậu quả, ảnh hưởng đến uy tín bệnh viện.
 
Xét trên bình diện pháp lý, theo luật sư Đặng Văn Cường – Đoàn luật sư Hà Nội: Theo quy định pháp luật, phôi thai không phải là tài sản. Phôi thai là thứ không thể mua bán, không thể định giá bằng tiền được, không có đầy đủ các thuộc tính của tài sản nên không được coi là tài sản theo quy định pháp luật. Vậy nên, hành vi của người chồng trong vụ việc này không đủ yếu tố để cấu thành tội trộm cắp tài sản hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định pháp luật.
 
Song, nếu người chồng sử dụng giấy ủy quyền giả, chữ ký giả của vợ để qua mặt cán bộ, bác sĩ bệnh viện thì cơ quan chức năng cần làm rõ giấy ủy quyền có đóng dấu, chữ ký của cơ quan nào hay không (phòng công chứng, UBND xã/phường).
 
Ngoài ra, theo luật sư Cường, trong trường hợp này cần xem xét trách nhiệm của bệnh viện và cán bộ bác sĩ có liên quan đến quy trình thực hiện các thủ tục lấy phôi từ kho trữ đông ra và chuyển phôi vào cơ thể người khác.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/10/14/vu-chong-trom-phoi-thai-cua-vo-tang-bo-bo-y-te-yeu-cau-benh-vien-buu-dien-bao-cao-su-viec_14102019172734.mp4[/presscloud]
Đây là một trong những vụ trộm phôi thai hy hữu nhất tại Việt Nam (Video VTC14)
 
Xem thêm: Bê bối bác sĩ lén dùng tinh trùng thụ tinh cho bệnh nhân sinh tới 49 con
 
Thu Nga (t/h)