Trước đó, ngày 21/11/2019, TAND huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đã xét xử sơ thẩm vụ án “Đánh bạc” và tuyên án đối với 3 bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa (sinh năm 1989), Đỗ Anh Tú (sinh năm 1999) và Đoàn Cảnh Thịnh (sinh năm 1992). Tòa đã tuyên phạt bị cáo Đoàn Cảnh Thịnh 39 tháng tù; Đỗ Anh Tú 38 tháng tù; Nguyễn Văn Nghĩa 36 tháng tù đều về tội “Đánh bạc”. Riêng Nghĩa được hưởng án treo.
Tại phiên tòa phúc thẩm được tổ chức vào ngày 11/3, tòa chỉ triệu tập bị cáo Đỗ Anh Tú và Đoàn Cảnh Thịnh. Luật sư bào chữa cho bị cáo Đỗ Anh Tú cho rằng bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa là một trong những người liên quan trực tiếp đến bản kháng cáo của bị cáo Tú lại không có mặt. Luật sư đề nghị hoãn phiên tòa để triệu tập thêm bị cáo Nghĩa.
Đồng quan điểm với luật sư, đại diện Viện kiểm sát cũng đã đề nghị Hội đồng xét xử hoãn phiên tòa để triệu tập thêm người có liên quan. Hội đồng xét xử cũng xét thấy cần triệu tập thêm người tham gia tố tụng nên đã đưa ra quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm.
Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang - Nơi diễn ra phiên tòa phúc thẩm.
Sau khi phiên tòa sơ thẩm của TAND huyện Việt Yên kết thúc, bị cáo Đỗ Anh Tú đã gửi đơn lên TAND tỉnh Bắc Giang kháng cáo toàn bộ bản án. Bị cáo này cho rằng, 2 bị cáo còn lại là Đoàn Cảnh Thịnh và Nguyễn Văn Nghĩa phải bị truy tố, xét xử tội "tổ chức đánh bạc". Bởi theo bị cáo Tú, Nghĩa và Thịnh đã đứng ra bao thầu, thu nhận tiền lô đề của mình, không thể coi chỉ là đánh bạc. Theo đó, bị cáo Tú đề nghị TAND tỉnh Bắc Giang xét xử lại vụ án theo thủ tục phúc thẩm, hủy bản án sơ thẩm và thay đổi tội danh của bị cáo Nghĩa và Thịnh sang tội "tổ chức đánh bạc".
Trong đơn kháng cáo gửi Tòa án nhân dân huyện Việt Yên, bị cáo Đỗ Anh Tú bày tỏ quan điểm không đồng ý với nội dung xét xử, nhận định và các quyết định của TAND huyện Việt Yên cũng như không đồng tình với quan điểm của đại diện Viện kiểm sát huyện Việt Yên. Bị cáo Đỗ Anh Tú cho rằng, trong vụ án này, vai trò của bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa chưa được các cơ quan tiến hành tố tụng làm rõ. Việc các cơ quan tiến hành tố tụng cho rằng bị cáo Nghĩa chỉ tham gia đánh bạc ngày 14/2/2019 là không thỏa đáng và có dấu hiệu bỏ lọt hành vi phạm tội của Nghĩa và vai trò của Nghĩa trong đường dây thầu lô, đề này.
Bên cạnh đó, bị cáo Tú cũng cho rằng bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc theo quy định tại Điều 322 BLHS. Bởi vì, bản thân bị cáo Nghĩa cũng thừa nhận ngày 14/2/2019 đã nhận thầu lô đề số tiền 25 triệu đồng. Đối chiếu với các quy định của Điều 322 BLHS, đủ cơ sở pháp lý khẳng định bị cáo Nghĩa phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc với tình tiết định khung theo quy định tại điểm c, a khoản 2, Điều 322 BLHS. Chính vì thế, không thể áp dụng hình thức án treo với bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa.
Luật sư Nguyễn Viết Đức – Văn phòng luật sư Trường Phúc, Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội cho rằng: Bản kháng cáo của bị cáo Đỗ Anh Tú liên quan trực tiếp đến bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa. Vì thế, việc bị cáo Nghĩa phải có mặt trong phiên tòa phúc thẩm lần này là hợp lý. TAND tỉnh Bắc Giang lại không triệu tập bị cáo Nghĩa tại phiên tòa phúc thẩm là chưa thỏa đáng.
Dự kiến, phiên tòa phúc thẩm sẽ được mở lại vào ngày 1/4/2020 tại TAND tỉnh Bắc Giang.
Đỗ Tuấn







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu