Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

6 bệnh nhân sốc khi chạy thận ở Nghệ An: Lỗi máy móc, không phải con người?

"Trách nhiệm thì sự cố đấy cũng không phải do con người gây nên mà do hệ thống máy. Đơn giản như vậy thôi", Phó giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An nói.

Liên quan đến sự cố chạy thận ở Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An khiến 6 bệnh nhân bị sốc hồi cuối tháng 7/2019, theo tìm hiểu của PV, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có thông tin về việc truy cứu trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan đến sự việc.
 
Về vấn đề này, bác sĩ Trần Tất Thắng - Phó giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thông tin cho biết, sự cố chạy thận tại bệnh viện xuất phát từ lỗi thiết bị máy móc, cấu trúc của hệ thống, không phải lỗi của con người: "Trách nhiệm thì sự cố đấy cũng không phải do con người gây nên mà do hệ thống máy. Đơn giản như vậy thôi".
 
Bác sĩ Trần Tất Thắng cho biết thêm, sau khi sự cố xảy ra, các thiết bị máy móc chạy thận vẫn chưa được đưa vào sử dụng lại mà vẫn đang được trong quá trình sửa chữa, bảo trì.
 
"Bảo dưỡng, sửa chữa xong phải được các cơ quan chức năng thẩm định đầy đủ rồi mới có thể đưa vào hoạt động được. Chứ không đơn giản thay mới vào là được", ông Thắng nói với PV Tổ Quốc.
 
Vụ 6 bệnh nhân sốc khi đang chạy thận ở Nghệ An: Lỗi do máy móc, không phải tại con người?
Bác sĩ Trần Tất Thắng - Phó giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Tổ Quốc
 
Trước đó, như báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, chiều 30/7, trong lúc 21 bệnh nhân đang chạy thận tại khoa Nội thận Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An,10 bệnh nhân đã xảy ra phản ứng bất thường. Trong đó, 4 bệnh nhân chỉ có biểu hiện thoáng qua tự khỏi, 6 bệnh nhân còn lại có biểu hiện nghiêm trọng hơn, xuất hiện các triệu chứng sốt, rét run, mệt, khó thở. Sau khi được hạ sốt, ngừng lọc máu, 3 bệnh nhân đã hết các triệu chứng, 3 bệnh nhân còn lại xuất tiếp tục các triệu chứng nên đã được chuyển xuống khoa Hồi sức tích cực chống độc. Đến ngày 31/7, 2/3 bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), bệnh nhân còn lại tiếp ở lại điều trị. Sau khi được các bác sĩ điều trị tích cực, tất cả các bệnh nhân đều đã hồi phục.
 
Vụ 6 bệnh nhân sốc khi đang chạy thận ở Nghệ An: Lỗi do máy móc, không phải tại con người?
Ông Nguyễn Xuân Hồng thông tin với báo chí về sự cố chạy thận. Ảnh: báo Pháp Luật
 
Ngày 5/8, Sở Y tế Nghệ An đã tổ chức họp báo công bố thông tin vè sự cố chạy thận khiến 6 bệnh nhận bị sốc hôm 30/7. Ông Nguyễn Xuân Hồng - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, sau khi xảy ra sự việc, Sở Y tế đã thành lập Hội đồng chuyên môn để tìm hiểu nguyên nhân xảy ra sự cố. Hội đồng kết luận: Hệ thống R.O có bộ phận sản xuất và tạo nước R.O hoàn toàn bình thường, tuy nhiên hệ thống dẫn nước R.O đến các máy có nhiều điểm nối và gấp góc, làm ứ đọng nước, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển.
 
Cùng tại cuộc họp này, ông Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, trong việc này, trách nhiệm thuộc về người đứng đầu của đơn vị, bệnh viện chịu trách nhiệm trước Sở Y tế, Sở chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh. Tuy nhiên, trách nhiệm cụ thể đến đâu thì dựa vào kết luận của hội đồng chuyên môn, lãnh đạo Sở sẽ tiến hành xem xét để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/10/08/Vu-6-benh-nhan-soc-khi-dang-chay-than-o-Nghe-An-Loi-do-may-moc-khong-phai-tai-con-nguoi_08102019124322.mp4[/presscloud]
Sự cố chạy thận ở Nghệ An. Video: VTV24
 
Xem thêm: Hà Nội dẹp cà phê, quán xá dọc hành lang đường sắt nội thành trước ngày 12/10

Kiều Đỗ (t/h)