Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h ngày 30/6, ông Hứa Văn Háy (SN 1976, trú tại xã Đoài Dương, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) sử dụng máy tuốt lúa để bơm nước từ dưới hang Sa Đen (sâu 36 mét) lên ruộng lúa.
Khoảng 12h cùng ngày, ông Háy xuống dưới hang kiểm tra máy bơm nhưng 20 phút sau vẫn chưa thấy lên. Bà Nông Thị Thiên (vợ ông Háy) sốt ruột nên đã xuống kiểm tra nhưng 5 phút sau cũng không thấy đi lên.
Có mặt trên miệng hang, ông Hứa Văn Phùi không thấy hai vợ chồng ông Háy lên nên đã xuống kiểm tra. Lúc này, ông Phùi phát hiện bà Thiên có biểu hiện khó thở nên nhanh chóng đưa ra khỏi hang. Khi lên đến miệng hang thì cả hai cùng ngất lịm đi.
Phát hiện sự việc, người dân làm đồng xung quanh đã đưa hai người đến bệnh viện đa khoa Trùng Khánh cấp cứu. Còn 4 người khác là anh Hứa Văn Thượng, Nông Văn Cán, Nông Văn Bình, Nông Văn Dụ ở lại khu vực hang Sa Đeng để tìm kiếm ông Háy.

Hiện trường vụ giải cứu
Khi xuống hang được khoảng 30 mét thì cảm thấy khó thở, anh Cán và anh Bình đã quy lại còn anh Thượng và anh Dụ xuống được đến chỗ ông Háy. Tại đây, do khí độc bủa vây nên anh Dụ gục tại chỗ còn anh Thượng cố quay lại được miệng hang thì cũng gục ngất đi.
Đến khoảng 16h30 cùng ngày, chính quyền xã Đoài Dương nhận được itn báo về vụ việc nên đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, chỉ đạo Ban tìm kiếm cứu hộ, công an, dân quân, y tế xuống hiện trường. Đồng thời trình báo sự việc lên cấp huyện.
Tại hiện trường cơ quan chức năng phát hiện dưới hang nồng nặc khí độc do máy nổi bơm nước thải ra. Lực lượng chức năng khi đó không thể xuống hang mà không có công cụ hỗ trợ.
Nắm bắt được tình hình cụ thể, UBND huyện Trùng Khánh đã chỉ đạo lực lượng chức năng và người dân mượn máy nén khí, bình oxy, các vật dụng cứu trợ và dẫn vòi xuống hang để sục khí độc.
Đến khoảng 21h4 cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa được anh Dụ và ông Háy ra khỏi hai. Hai nạn nhân đã tử vong. Thi thể hai người này sau đó được bàn giao lại cho gia đình đưa về lo hậu sự.
Sau khi sự việc xảy ra, UBND huyện Trùng Khánh đã hỗ trợ mỗi nạn nhân 10 triệu đồng. Tiền hỗ trợ được trích ra từ nguồn kinh phí đảm bảo xã hội và Hội chữ thập đỏ.
Còn UBND xã Đoài Dương cùng các đơn vị khác tại xã đã phối hợp, giúp đỡ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân.
Video: VNEWS
Nga Đỗ/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu