Sáng 15/10, đại diện Bệnh viện Đa khoa An Phước (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận cấp cứu 10 trường hợp nghị bị ngộ độc do ăn cá hồng (người dân hay gọi là cá hồng chuối).
Trong số này có 2 người bị ngộ độc nhẹ đã được xuất viện, 8 người còn lại vẫn đang được điều trị tích cực, trong đó có 2 trường hợp bị ngộ độc nặng.

Một nạn nhân vụ ngộ độc
Trước đó từ chiều tối đến đêm 14/10, 10 trường hợp này lần lượt nhập viện cấp cứu với các biểu hiện tương tự nhau như huyết áp thấp, tay chân tê cứng co giật, buồn nôn, tiêu chảy liên tục... Khai thác bệnh sử được biết các trường hợp này có điểm chung là ăn cá hồng chuối mua ngoài chợ.
Chị Nguyễn Thị H. T. (ngụ phường Phú Thủy, TP Phan Thiết) một nạn nhân bị ngộ độc kể lại: "Tôi mua cá hồng chuối ngoài chợ về nấu cho gia đình ăn. Sau khi ăn cá được khoảng 10 phút thì 3 người trong gia đình tôi ai cũng bị ói mửa, rồi bị tiêu chảy liên tục, được đưa đi cấp cứu". Đáng nói theo chị T, chị từng ăn loại cá này ngoài đảo Phú Quý và không bị gì.
Một gia đình khác có cả 4 người nhập viện cũng với triệu chứng tương tự sau khi ăn cá hồng chuối. Ngay sau khi xảy ra hàng loạt trường hợp ngộ độc, cơ quan chức năng đã gặp gỡ các gia đình, lấy mẫu cá đã ăn để gửi đi Viện Pasteur Nha Trang kiểm nghiệm.

Cá hồng chuối phổ biến ở vùng biển Nam Trung Bộ
Được biết, trước đây, tại tỉnh Bình Thuận đã ghi nhận nhiều vụ người dân ăn cá hồng chuối bị ngộ độc. Tháng 4/2009, các bệnh viện trên địa bàn TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã tiếp nhận cấp cứu gần 10 ca bị ngộ độc do ăn cá hồng chuối. Nạn nhân chủ yếu ngụ tại các phường Phú Thủy, Thanh Hải, Phú Trinh, Bình Hưng (TP Phan Thiết), mua cá hồng từ các chợ về ăn. Sau khi ăn các nạn nhân có triệu chứng ngộ độc như huyết áp thấp, tay chân tê cứng co giật, buồn nôn, tiêu chảy...
Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Thuận, cá hồng mà ngư dân hay ăn thường gọi là cá hồng chuối, phân bổ ở những vùng nước sâu như huyện đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận), huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa).
Bản thân loài cá này vốn không có độc nhưng ở một số vùng nước sâu thường có các loại tảo độc, loài cá này ăn phải nên thịt của chúng cũng bị nhiễm độc. Khi con người chế biến rồi ăn phải các con cá này cũng dễ bị ngộ độc. Do đó, người dân được khuyến cáo tìm hiểu rõ về nguồn gốc loại cá này trước khi mua về chế biến.
Theo Hà Ly/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu