Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Vụ 1 sản phụ tử vong, 1 nguy kịch tại BV Phụ nữ Đà Nẵng: BV đã sử dụng loại thuốc gây tê gì?

Sở Y tế đã chỉ đạo tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn tạm dừng sử dụng loại thuốc gây tê tủy sống nghi là nguyên nhân gây ra vụ 1 sản phụ tử vong, 1 nguy kịch trong cùng ngày tại Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng.

Ngày 20/11, Sở Y tế TP Đà Nẵng đã tổ chức buổi gặp mặt báo chí trả lời về vụ việc 1 sản phụ tử vong, 1 nguy kịch trong cùng ngày khi đang tiến hành mổ lấy thai tại Bệnh viện Phụ nữ.
 

Thuốc gây tê có nguồn gốc Ba Lan


Ông Nguyễn Út, Phó Giám đốc sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, Sở đã chỉ đạo Bệnh viện Phụ nữ TP Đà Nẵng niêm phong phòng mổ, tạm ngưng phẫu thuật tại bệnh viện ngay sau khi xảy ra sự việc tức là từ tối 17/11.

[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/20/BV-pu-nu-da-nang-su-dung-thuoc-gay-te-gi_20112019160027.mp4[/presscloud]
Sở Y tế TP Đà Nẵng trả lời báo chí về vụ việc. Video: NLĐ
 

Sau đó đến ngày 18/11, đoàn kiểm tra của Sở Y tế đã có mặt tại Bệnh viện này để kiểm tra đồng thời niêm phong toàn bộ lô thuốc gây tê tủy sống và thuốc gây mê NKQ tại khoa gây mê hồi sức.
Sở Y tế ghi nhận tại Bệnh viện Phụ nữ TP Đà Nẵng đã xảy ra 3 tai biến sản khoa khi mổ lấy thai.
 
Trong đó, 1 sản phụ tử vong và 1 sản phụ nguy kịch trong cùng ngày 17/11 và 1 sản phụ tử vong trước đó ngày 22/10. Vị Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, cả 3 sản phụ được tiếp nhận đúng quy trình và có y lệnh mổ. Cả 3 sản phụ đều được dùng loại thuốc gây tê Bupivacaine WPW do Ba Lan sản xuất.
 
Được biết, trước đây, Sở Y tế TP Đà Nẵng có tổ chức đấu thầu thuốc gây tê này và đơn vị trúng thầu cung ứng loại thuốc Marcain do Pháp sản xuất để sử dụng rộng rãi cho các đơn vị y tế trên địa bàn.
 
Vụ 1 sản phụ tử vong, 1 nguy kịch tại BV Phụ nữ Đà Nẵng: BV đã sử dụng loại thuốc gây tê gì?
Lãnh đạo Sở Y tế TP Đà Nẵng trả lời báo chí

Ông Võ Xuân Phúc, Giám đốc Bệnh viện Phụ nữ cho biết, trước đó bệnh viện sử dụng loại thuốc gây tê Marcain từ năm 2018. Tuy nhiên, đến tháng 5/2019, nhà cung cấp thông báo hết hàng nên bệnh viện tìm nguồn thay thế. Khi đó, chỉ có một loại thuốc gây tê Bupivacaine của Ba Lan sản xuất do nhà cung cấp Công ty CP Dược phẩm Trung ương CPC1 – Chi nhánh Đà Nẵng.

Bệnh viện nhập loại thuốc gây tê này thành nhiều đợt. Đợt 1 nhập hồi tháng 5 đã sử dụng hết và không ghi nhận ca biến chứng nào. Đợt 2 và đợt 3 hồi tháng 10/2019 nhập tổng số 250 ống, đã sử dụng hết 130 ống và ghi nhận 3 ca tai biến kể trên.
 

Đã ghi nhận nhiều ca tai biến do cùng loại thuốc gây tê


Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, theo quy định của Bộ Y tế, loại thuốc gây tê Bupivacaine nằm trong danh mục chi trả bảo hiểm. Do đó, khi nhà cung ứng hết hàng, bệnh viện có thể áp thầu sang thuốc khác đã được Cục quản lý dược cho phép.
 
Cụ thể, trong trường hợp này, khi hết nhà cung ứng hết thuốc do Sở Y tế TP Đà Nẵng đấu thầu, Bệnh viện Phụ nữ đã áp thầu theo gói mà Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi trúng thầu với loại thuốc Bupivacaine của Ba Lan và nhập về sử dụng.
 
Vụ 1 sản phụ tử vong, 1 nguy kịch tại BV Phụ nữ Đà Nẵng: BV đã sử dụng loại thuốc gây tê gì?
Lô thuốc gây tê Bupivacaine WPW tại BV Phụ nữ Đà Nẵng đã được niêm phong. Ảnh: NLĐ

Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho hay, ngoài Bệnh viện Phụ nữ, trên địa bàn thành phố còn có 2 cơ sở y tế khác sử dụng loại thuốc gây tê Bupivacaine là Bệnh viện Phụ sản Nhi TP Đà Nẵng và Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu. Hiện tại, Sở Y tế TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các cơ sở y tế rà soát đồng thời ngưng sử dụng loại thuốc gây tê trên để chờ kết quả xét nghiệm từ Viện kiểm nghiệm thuốc Trung ương.

Không chỉ tại Đà Nẵng, tại một số địa phương khác ở miền Nam như Bến Tre, Cần Thơ thời gian qua cũng ghi nhận một số trường hợp tai biến sản khoa tương tự cũng do sử dụng loại thuốc gây tê Bupivacaine gây ra.
 
Vụ 1 sản phụ tử vong, 1 nguy kịch tại BV Phụ nữ Đà Nẵng: BV đã sử dụng loại thuốc gây tê gì?
Ngoài BV Phụ nữ, trên địa bàn thành phố còn 2 cơ sở y tế khác sử dụng loại thuốc gây tê này

Ông Nguyễn Út cho hay, loại thuốc gây tê trên được Cục quản lý dược cấp phép lưu hành nên vấn đề xử lý thuộc thẩm quyền của Cục. Hiện tại sở chưa nhận được công văn chính thức nào từ Bộ Y tế hay Cục quản lý dược để khuyến cáo sử dụng lô thuốc này.

Như Báo Sức khỏe cộng đồng đã đưa tin trước đó, sáng 17/11, sản phụ V.T.S (SN 1987, ngụ quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) tới Bệnh viện Phụ nữ TP Đà Nẵng để chờ sinh khi mang thai được 38 tuần 3 ngày. Nhận thấy sản phụ S. có dấu hiệu chuyển dạ, thai to và đa ối, bác sĩ chỉ định mổ.

Trưa cùng ngày, trong quá trình mổ, sản phụ có biểu hiện duỗi thẳng 2 chi dưới từng cơn, mạch tăng nhanh. Dù lập tức được chuyển sang bệnh viện Phụ sản - Nhi TP.Đà Nẵng cấp cứu nhưng đến khoảng 20h cùng ngày, sản phụ S. tử vong.

Cũng trong ngày 17/11, chị N.T.H (SN 1987, trú quận Liên Chiểu) mang thai 37 tuần 1 ngày nhập viện lúc 10 giờ 50 phút trong tình trạng chuyển dạ vết mổ cũ. Sản phụ được đưa vào phòng để thực hiện gây tê tủy sống lúc 15h cùng ngày. Sau khi gây tê, sản phụ H. có biểu hiện đau vùng mông, khó chịu nên được chuyển sang bệnh viện Đa khoa TP.Đà Nẵng. Tại đây, các bác sĩ tiến hành mổ lấy thai an toàn rồi chuyển sản phụ vào khoa hồi sức tích cực chống độc trong tình trạng nguy kịch.

Đáng nói, trước đó, ngày 22/10, tại bệnh viện Phụ nữ TP Đà Nẵng cũng từng xảy ra một tai biến tương tự. Sản phụ L.H.P.T (SN 1987, trú quận Hải Châu) nhập viện và tiến hành mổ lấy thai rồi tử vong với các triệu chứng tương tự.


 
Xem thêm: Bà bầu thà chịu đau sinh thường vì lo sợ tác dụng phụ của gây tê tủy sống khi sinh mổ
 
Hà Ly (t/h)