Tại tọa đàm “Cơ hội vươn mình từ chuyển đổi số: Câu chuyện tiên phong từ ứng dụng VNeID và ngành Tài chính – Ngân hàng” diễn ra ngày 9/9, lãnh đạo các ngân hàng cho biết, nhờ kết nối cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia, việc định danh và xác thực khách hàng trực tuyến (eKYC) trở nên chính xác hơn bao giờ hết. Đây là bước tiến quan trọng giúp ngăn chặn tình trạng mở tài khoản ảo, sử dụng giấy tờ giả để lừa đảo.
Thực tế cho thấy, trước đây chỉ cần vài phút, dòng tiền lừa đảo có thể đi qua nhiều tài khoản, gây khó khăn cho việc truy vết. Giờ đây, nhờ ứng dụng công nghệ xác thực khuôn mặt và dữ liệu gốc từ VNeID, nhiều kẽ hở đã được bịt kín.
Quang cảnh toạ đàm
Không chỉ phục vụ quản lý nhà nước, dữ liệu dân cư quốc gia còn trở thành “tài sản chiến lược” khi đưa vào lĩnh vực tài chính. Các dịch vụ như mở tài khoản, phát hành thẻ, cho vay tiêu dùng hay xác thực giao dịch lớn đều có thể tích hợp trực tiếp vào VNeID, giúp người dân tiếp cận dịch vụ thuận lợi, an toàn và minh bạch hơn.
Chuyên gia tài chính nhận định, việc giảm thiểu gian lận cũng đồng nghĩa với việc giảm rủi ro nợ xấu, thất thoát tài sản – qua đó bảo vệ sức khỏe tài chính của cộng đồng, nhất là nhóm khách hàng dễ tổn thương.
Theo các chuyên gia, chuyển đổi số trong ngân hàng không phải là đích đến cố định mà là quá trình liên tục thích ứng. Công nghệ thay đổi nhanh, nhu cầu khách hàng cũng biến chuyển từng ngày. Do đó, định kỳ 2–3 năm, các ngân hàng cần rà soát và cập nhật chiến lược số để duy trì hiệu quả, đồng thời đảm bảo mức độ bảo mật cao nhất.
PGS.TS Trần Đình Thiên – nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam – cho rằng, bên cạnh công nghệ, điều quan trọng là nâng cao nhận thức của người dân. Một hệ thống dù hiện đại đến đâu nhưng thiếu sự đồng thuận xã hội thì khó vận hành bền vững. Ông nhấn mạnh, Nhà nước cần tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt, đặt hàng doanh nghiệp công nghệ, tạo hành lang pháp lý và môi trường minh bạch để bảo vệ người dùng.
TS. Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, một thành viên của Tổ tư vấn Chính sách của Chính phủ chia sẻ tại toạ đàm
Có thể thấy, VNeID không chỉ là công cụ định danh cá nhân mà còn là “tấm khiên” giúp bảo vệ giao dịch, chống gian lận, đảm bảo sự an toàn trong không gian mạng. Khi niềm tin của người dân được củng cố, dịch vụ ngân hàng số sẽ phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực cho một xã hội an toàn, minh bạch và lành mạnh hơn.
Đức Anh







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu