Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

VKS quận 7 tổ chức xin lỗi 2 anh thợ hồ và bồi thường 932 triệu

Hai anh thợ hồ đã đến VKSND quận 7 để nhận 932 triệu đồng cho 48 tháng mang thân phận bị can, bị cáo, trong đó có 28 tháng bị tạm giam về tội cướp tài sản.

Trao đổi với PV, hai anh em thợ hồ Hồ Thanh Đồng và Hồ Thanh Trạng bị VKSND quận 7 (TP.HCM) truy tố oan xác nhận với Pháp Luật TP.HCM rằng hai anh chính thức nhận được tiền bồi thường oan vơi giá trị 932 triệu đồng cho 48 tháng mang thân phận bị can, bị cáo, trong đó có 28 tháng bị tạm giam về tội cướp tài sản.
 
VKS quận 7 tổ chức xin lỗi 2 anh thợ hồ và bồi thương và bồi thường 932 triệu
 
Hai anh em thợ hồ chính thức được VKS xin lỗi và nhận bồi thường tổng 932 triệu đồng
 
 
Như đã thông tin, một tối tháng 1/2014, một vụ cướp xe máy xảy ra trước cổng Khu chế xuất Tân Thuận, quận 7. Từ lời khai của hai đối tượng trực tiếp cướp, cơ quan chức năng đã bắt Đồng ngay trong đêm, còn Trạng sáng hôm sau đi cùng mẹ đến làm việc tại công an phường thì bị bắt.
 
Nhiều nhân chứng là những người hàng xóm tốt bụng, yêu mến lẽ phải và sự công bằng đã đến CQĐT và phiên tòa chứng minh việc ngoại phạm của Đồng và Trạng.
 
Những người hàng xóm không ngại áp lực đã khẳng định rằng vào buổi tối vụ cướp xảy ra, họ đang ngồi cạnh Đồng. Trong khi họ xem phim Tay trong tay trên Đài Truyền hình Vĩnh Long rồi bàn tán về chuyện tình của nhân vật thì Đồng loay hoay chăm con bệnh. Vợ anh đi làm ở tiệm may áo dài chưa về. Tới khuya đó công an đến nói Đồng vừa đi cướp xe máy ở cách xóm trọ ba cây số. Bọn trẻ con ngỡ ngàng, còn người lớn thì liên tục giải thích về sự nhầm lẫn.
 
Tại CQĐT, Đồng và Trạng thừa nhận đi cướp, đến khi ra tòa thì một mực kêu oan và đưa ra bằng chứng ngoại phạm. Hai anh cho rằng, khi bị điều tra, họ gặp phải áp lực quá lớn, chân đau đớn sưng vù, chỉ có thể lết đi. Do đó, để bảo toàn mạng sống, họ đành nhận cái tội mà mình không gây ra.
 
Nhiều nhân chứng là những người hàng xóm đã đến CQĐT và phiên tòa chứng minh việc ngoại phạm của Đồng và Trạng. Cụ thể là khoảng thời gian mà cả hai bị cáo buộc cùng hai người kia đi cướp là lúc mà Đồng chăm con bệnh, còn Trạng thì đang nhậu với một người làm hồ chung.
 
VKS quận 7 tổ chức xin lỗi 2 anh thợ hồ và bồi thương và bồi thường 932 triệu
Cơ quan CSĐT Công an quận 7 chính thức tống đạt quyết định đình chỉ và thừa nhận làm oan hai người thợ hồ.
 
VKS quận 7 nhiều lần ban hành cáo trạng, thay đổi thời gian "hẹn hò cùng đi cướp" của hai anh em. Tháng 4/2016, sau 28 tháng bị tạm giam, Đồng và Trạng được tại ngoại. Đến tháng 12/2017 thì CQĐT Công an quận 7 đình chỉ và thừa nhận làm oan đối với họ.
 
Hai người còn lại trong vụ án, TAND quận 7 đã xét xử sơ thẩm và tuyên các mức án đối với hai bị cáo này về tội cướp tài sản
 
Từ tháng 10/2016, báo Pháp Luật TP.HCM có nhiều bài chỉ ra rằng đây là một vụ án oan. Sau khi báo đăng, viện trưởng VKSND TP.HCM đã yêu cầu VKSND quận 7 kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ, báo cáo ngay những vấn đề báo phản ánh.
 
Trong các cáo trạng ban hành sau đó, VKS liên tục thay đổi thời gian cáo buộc bốn bị cáo hẹn nhau đi cướp.
 
VKS quận 7 tổ chức xin lỗi 2 anh thợ hồ và bồi thương và bồi thường 932 triệu
Luật sư bào chữa miễn phí và giúp làm các thủ tục đòi xin lỗi và bồi thường oan cho Đồng và Trạng.
 
TAND quận 7 (TP.HCM) nhiều lần đưa vụ án ra xét xử rồi trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung. Tại các phiên tòa, hai bị cáo bị tạm giam tha thiết mong tòa xem xét cho Đồng và Trạng vì hai anh này không tham gia vụ cướp như họ từng khai nhận trước đó.
 
Xem thêm: Hé lộ số tiền 3 tỷ trong vụ anh trai dùng dao truy sát gia đình em gái
 
Ánh Nguyệt (t/h)