Mới đây, những nhà nghiên cứu của Trung Quốc đã phát hiện ra virus COVID-19 chủng mới có thể còn tồn tại sâu trong mô phổi của bệnh nhân đã khỏi bệnh. Các phương pháp xét nghiệm truyền thống không thể phát hiện ra virus SARS-CoV-2 vì chúng nằm sâu trong phổi. Diều này phần nào lý giỏi nguyên nhân có sự gia tăng bệnh nhân tái dương tính với COVID-19 dù họ đã bình phục.

Theo SCMP, nghiên cứu trên dựa trên việc kiểm tra một bệnh nhân 78 tuổi đã tử vong vì COVID-19. Ngày 27/1, cụ bà nhập viện tại Trung tâm Tam Hiệp ở TP Trùng Khánh và được xác nhận dương tính với COVID-19. Đến ngày 13/2, bệnh nhân được xuất viện sau khi điều trị khỏi bệnh và có 3 lần xét nghiệm kết quả âm tính với virus, mẫu bệnh phẩm lấy từ mũi và họng của bà. Tuy nhiên, chỉ một ngày saud dó cụ bà đã bị ngưng tim và tử vong.

Qua đó, TS Bian Xiuwu - người dẫn đầu nhóm nghiên cứu từ Đại học Quân y Trùng Khánh (Trung Quốc) nhận định: "Cần phải nhanh chóng hiểu rõ cơ chế sinh bệnh trên bệnh nhân COVID-19. Giới y tế vẫn chưa xác định virus đã ảnh hưởng thế nào đến cơ thể của người đã bình phục khỏi COVID-19".
Khi khám nghiệm tử thi, các nhà khoa học không tìm thấy víu trong gan, tim, ruột, da,... của cụ bà trên, tuy nhiên họ lại phát hiện một chủng virus mới nằm trong mô sâu của bệnh nhân và tồn tại trong một lớp vỏ bọc như vương miện. Tuy nhiên, chủng mới này lại không có bất kỳ triệu chứng rõ rệt nào nên các phương pháp xét nghiệm hàng loạt mà không lấy mẫu từ phổi thì không thấy được. TS Bian đề nghị phải xem xét kỹ càng phổi bệnh nhân bằng cách dùng kỹ thuật rửa phế quản (BL), đưa một ống chứa chất lỏng vào phổi bệnh nhân qua đường miệng và tiến hành bơm rửa. Tuy nhiên, đây là phương pháp quá phức tạp và tốn kém.
Nhiều nước trên thế giới kể từ đầu tháng 4đã bắt đầu xuất hiện tình trạng có bệnh nhân dương tính trở lại với virus. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang điều tra lý do khiến một số người tái dương tính với COVID-19. Một số nhà khoa học cho rằng việc tái dương tính với COVID-19 là do có sai sót trong xét nghiệm. Họ nói một số dụng cụ cho kết quả sai vì có ít mẫu bệnh phẩm dính trên bộ dụng cụ, hoặc cũng do dụng cụ bị vấy bẩn. Hiện chưa có bằng chứng cho thấy người tái dương tính với COVID-19 có thể lây nhiễm cho người khác.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2020/04/30/Virus COVID-19 chủng mới có thể còn tồn tại trong phổi bệnh nhân đã khỏi_30042020145811.mp4[/presscloud]
Chi Nguyễn (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu