Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Vì sao đồ lễ bày trên bàn thờ khi cúng thường phải lấy số lẻ?

Trên các ban thờ tổ tiên, thần tài của người Việt thường được bày biện lễ hay hương vàng theo số lẻ. Vậy tại sao lại phải làm như vậy?

Đa số người Việt đều có tín ngưỡng tâm linh theo Phật và ở nhà họ đều lập bàn thờ để thờ ông công, thổ địa hay ông bà tổ tiên. Điều đặc biệt có thể nói đến ở đây là các lễ cúng từ nén hương, đình vàng, chén rượu, chén nước hay hoa quả đều được bày theo số lẻ. Vậy ý nghĩa của những con số này là như thế nào?

Theo quan niệm dân gian thì số lẻ tượng trưng cho may mắn và phúc lộc tràn đầy (dương giới) còn số chẵn tượng trưng cho âm giới. Trên ban thờ cần đủ yếu tố âm dương cân bằng sẽ mang lại những tín hiệu tốt cho gia chủ.

Đồ cúng cũng được xếp theo số lẻ

Khi cúng nhiều nơi bày hoa quả, sính lễ linh đình nhưng dù thế nào thì chén rượu, chén nước khi thờ cũng là thứ không thể thiếu, đây là phong tục và cũng có lí do.

Nước là yếu tố thủy trong ngũ hành, trong bất kì mâm cơm cúng hay sính lễ mọi người thường để chén nước, chén rượu ngay cạnh để dâng lên. Nước là biểu trưng của sự tinh khiết, nhẹ nhàng của cõi Phật, đặc biệt ở các gia đình để chén nước lên ban thờ cúng các cụ còn mang ý nghĩa nhắc nhở con cháu phải sống trong sạch đúng với đạo lí.

Số lẻ tượng trưng cho sự may mắn và tài lộc

Ngoài ra ông bà còn có câu 'tiền vào như nước' để thể hiện nước mang biểu trưng của vượng khí tốt, sức sống dồi dào và mọi sự liên tục chảy trôi. Thông thường theo đúng như tục lệ, gia chủ nên để nước suối, nước lọc khi thờ phụng, tránh dùng nước có ga hay có màu trong cốc chén. Đặc biệt cốc chén cần được đánh rửa thường xuyên để mang lại những may mắn khởi sắc.